Giao lưu trực tuyến với chuyên gia: "Trẻ teen nổi loạn - đáng giận hay đáng thương?"

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 13/04/2022 14:06 PM (GMT+7)

Trẻ ở tuổi vị thành niên có rất nhiều sự thay đổi về tâm sinh lý, vậy phụ huynh cần có cách tiếp cận, ứng xử sao cho hợp lý. Tất cả sẽ được các chuyên gia giải đáp trong livestream với chủ đề: "Trẻ teen nổi loạn - đáng giận hay đáng thương?".

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ học sinh tự tử khiến những bậc làm cha, làm mẹ thực sự phải nhìn nhận lại cách quan tâm, giáo dục và chia sẻ với con. Không chỉ có những vụ việc truyền thông đưa tin, tại khoa Sức khỏe Vị Thành niên (Bệnh viện Nhi Trung ương), trong khoảng thời gian 1 tháng trở lại đây tiếp nhận 3-4 trường hợp trẻ tự tử phải nhập viện cấp cứu.

Đáng nói, đa số trẻ tự tử đang ở lứa tuổi vị thanh niên, đây được xem là tuổi “nổi loạn” với những thay đổi rất lớn về tâm sinh lý. Cùng với sự thay đổi về tâm sinh lý là những tác động khách quan như dịch bệnh kéo dài, trẻ học online, không có sự kết nối bạn bè…

Ngoài ra, những yếu tố chủ quan như bố mẹ áp đặt suy nghĩ người lớn lên con trẻ, sự quan tâm, chia sẻ chưa kịp thời và đúng cách cũng sẽ khiến cho trẻ rơi vào vòng “luẩn quẩn”, dẫn tới những áp lực, stress, căng thẳng kéo dài. Và khi nút thắt không thể được tháo gỡ thì hậu quả để lại sẽ vô cùng đau lòng.

Chương trình sẽ được tổ chức vào 15h ngày 14/4/2022.

Chương trình sẽ được tổ chức vào 15h ngày 14/4/2022.

Vậy trẻ tuổi teen “nổi loạn” là đáng giận hay đáng thương? Câu trả lời sẽ được các chuyên gia tâm lý, bác sĩ có kinh nghiệm điều trị cho trẻ vị thành niên giải đáp qua buổi livestream được Báo Sức khỏe và Đời sống kết hợp với Trang tin điện tử Eva.vn tổ chức.

Chủ đề buổi livestream: "Trẻ teen nổi loạn - đáng giận hay đáng thương?"

Chương trình sẽ có sự tham gia của các chuyên gia:

- Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Minh Loan - Trưởng khoa Sức khỏe Vị Thành niên, Bệnh viện Nhi trung Ương

- Chuyên gia tâm lý, Tiến sĩ Đặng Hoàng Ngân

Thời gian tổ chức và phát sóng trực tiếp: 15 giờ, ngày 14/4/2022

Ngay từ bây giờ, quý bạn đọc có thể gửi các thắc mắc hoặc câu hỏi mình quan tâm, hay những vấn đề mà con mình đang gặp phải để được chuyên gia giải đáp. Tất cả những câu hỏi, vấn đề bạn đọc quan tâm xin gửi cho chương trình qua hòm thư: suckhoe@eva.vn hoặc thông qua fanpage: EVA.VN

Mỗi ngày có 3000 trẻ vị thành niên tự tử, chuyên gia chỉ rõ nguyên nhân ít ai ngờ tới
Đã có không ít vụ tự tử thương tâm xảy ra ở lứa tuổi vị thành niên, nguyên nhân đôi khi chỉ vì việc học hành, chuyện tình cảm không thành ở lứa tuổi...

Dậy thì

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề TS.Bs.Đỗ Minh Loan