Hai vợ chồng nhập viện sau khi dùng điều hòa vì mắc sai lầm nhiều gia đình phạm phải

Ngày 13/06/2019 19:00 PM (GMT+7)

Gần đây, Bệnh viện số 1 thành phố Nam Kinh, Trung Quốc đã tiếp nhận một cặp vợ chồng trẻ bị bệnh do điều hòa gây ra.

Cặp vợ chồng này chưa đến 30 tuổi, vợ họ Châu, còn chồng họ Tôn. Cô Châu nhập viện ngày 1/6, cô nói với bác sĩ, buổi sáng khi thức dậy, trên cơ thể đột nhiên xuất hiện các nốt đỏ lớn, rất ngứa. Sau khi hỏi tỉ mỉ về chế độ ăn uống, các bác sĩ không phát hiện ra thực phẩm nào bất thường gây hại cho cơ thể.

Còn anh Tôn cũng đột nhiên bị sốt cao, đồng thời còn xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy, tức ngực, đau đầu, sau khi kiểm tra bác sĩ chẩn đoán bị viêm phổi. Anh Tôn giải thích là vài ngày gần đây anh liên tục sử dụng điều hòa, mới xuất hiện những triệu chứng này, và cô Châu thời điểm này cũng bị dị ứng da, bác sĩ khẳng định vấn đề nằm ở máy điều hòa.

Hai vợ chồng nhập viện sau khi dùng điều hòa vì mắc sai lầm nhiều gia đình phạm phải - 1

Bác sĩ hỏi vợ chồng cô Châu: “Máy điều hòa nhà bạn đã bao lâu chưa được làm sạch?” Cặp vợ chồng trẻ có một chút xấu hổ, cô Châu nói, trong ngôi nhà chiếc điều hòa được lắp ở trung tâm, sau khi dùng từ mùa hè năm ngoái vẫn chưa từng vệ sinh máy. Vài ngày trước do nhiệt độ thời tiết tăng cao, hai người không ngủ được nên đã bật điều hòa. Nhưng thật không may, sau vài ngày nằm điều hòa cả 2 vợ chồng đều vào viện.

Bác sĩ Vương Gia Hoa, trưởng Khoa Da liễu cho biết: “Điều hòa thời gian dài không được làm sạch, bên trong sẽ tồn tại rất nhiều bụi, nhẹ thì có thể bị dị ứng da, nặng sẽ dẫn đến phản ứng dị ứng nghiêm trọng toàn cơ thể”.

Bệnh viêm phổi của anh Tôn gây ra bởi một loại mầm bệnh có tên Legionella trong máy điều hòa không khí. Bác sĩ Tống Mỹ Quân, Phó Khoa Hô hấp cho biết: “Bệnh nhân đã sử dụng máy điều hòa liên tiếp trong vài ngày, ngoại trừ một số triệu chứng nhiễm trùng hệ hô hấp, còn xuất hiện tình trạng tiêu chảy, đây là hiện tượng điển hình của nhiễm trùng Logionella”.

Hai vợ chồng nhập viện sau khi dùng điều hòa vì mắc sai lầm nhiều gia đình phạm phải - 2

Điều hòa chứa rất nhiều vi khuẩn có hại cho cơ thể nếu thời gian dài không vệ sinh máy

Thời gian dài không vệ sinh điều hòa, bên trong sẽ hình thành môi trường cho vi khuẩn Legionella tồn tại và sinh sản. Nước đóng băng được sản sinh trong quá trình làm lạnh của điều hòa là nơi vi khuẩn Legionella yêu thích nhất. Khi điều hòa vận hàhg, vi khuẩn này sẽ từ đầu gió phân bố rải rác trong phòng, thông qua hô hấp đi vào cơ thể con người.

Bác sĩ Tỗng Mỹ Quân nói: "Có rất nhiều vi trùng trong máy điều hòa. Nó chủ yếu là nấm mốc, Escherichia coli và Staphylococcus aureus. Đây là nhóm nhiễm trùng đường hô hấp và đường ruột phổ biến. Những vi khuẩn này có thể gây ra các bệnh khác nhau trong cơ thể như dị ứng, nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu chảy, viêm mũi, và trong trường hợp nghiêm trọng có thể gây sốc phản vệ do dị ứng và nhiễm trùng huyết”.

Làm thế nào để vệ sinh máy điều hòa?

Để làm sạch vỏ máy điều hòa, đầu tiên, người dùng cần tắt thiết bị. Sau đó, lau sạch bụi trực tiếp bằng vải hoặc khăn ẩm. Khi lau, cố gắng di chuyển khăn theo cùng một hướng, chà trên bề mặt từ trái sang phải tới phần rìa, sau đó gấp giẻ lại, thay đổi sang bên mặt sạch và lau lại. Quá trình này cần thực hiện vài lần, có thể giúp thiết bị trông đẹp như mới.

Hai vợ chồng nhập viện sau khi dùng điều hòa vì mắc sai lầm nhiều gia đình phạm phải - 3

Tiếp theo, để vệ sinh bộ phận lưới lọc, người dùng cần mở phần mặt trước của máy điều hòa. Trên phần lớn thiết bị, phần bảng điều khiển hoặc tấm nhựa ở mặt trước có thể dễ dàng mở bằng cách chạm nhẹ vào lẫy hoặc các gờ, cạnh của vỏ máy. Việc gỡ bỏ các tấm lưới lọc cũng rất đơn giản khi chỉ cần tìm vị trí của khóa và tháo bỏ bằng cách đẩy nó nhẹ nhàng.

Sau đó, người dùng có thể rửa nó trực tiếp bằng nước sạch. Việc làm sạch này có thể sử dụng một số công cụ nhỏ như bàn chải đánh răng. Sau khi làm sạch, nên để khô một cách tự nhiên, tránh sử dụng máy sấy bởi có thể làm co, hỏng lưới lọc.

Hai vợ chồng nhập viện sau khi dùng điều hòa vì mắc sai lầm nhiều gia đình phạm phải - 4

Bước cuối cùng là vệ sinh và khử trùng bộ phận cánh tản nhiệt. Đây là bộ phận không thể tháo rời nên mọi cách thức vệ sinh thông thường như dùng khăn lau, bàn chải... đều không đạt được hiệu quả cao, thậm chí có thể làm hư hại các bộ phận bên trong thiết bị. 

Bị xuất huyết não vì dùng điều hòa không đúng cách, nhiều người cũng có thói quen tương tự
Sau khi ngồi trong phòng điều hòa một lúc, ông Lao Peng, 46 tuổi đột nhiên ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Hà Vũ (dịch theo kknews)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh dị ứng