Ho gà tấn công nhiều em bé Hà Nội

Ngày 03/04/2024 20:54 PM (GMT+7)

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận 32 ca ho gà tại 16 quận, huyện, thị xã trong ba tháng đầu năm, cùng kỳ năm ngoái không có ca nào.

Tuần qua Hà Nội thêm 7 trường hợp ho gà, ở 5 quận, huyện gồm Cầu Giấy, Đông Anh, Hà Đông, Nam Từ Liêm và Phúc Thọ. Theo đại diện CDC Hà Nội, số ca ho gà tiếp tục xuất hiện rải rác, chủ yếu ở trẻ nhỏ chưa đến tuổi tiêm chủng hoặc chưa được tiêm đầy đủ. Cụ thể, bệnh nhân là trẻ dưới 3 tháng tuổi (tỷ lệ hơn 65%); chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ gần 72%.

Đơn cử, bé gái gần hai tháng tuổi, ở Hà Nam, ban đầu có những cơn ho nhẹ sau đó tần suất nhiều hơn kèm theo hắt hơi, sổ mũi. Người mẹ nghĩ con bị cảm cúm do thời tiết thay đổi nên không đi khám. Về sau trẻ sốt, cơn ho kéo dài, đỏ mặt, có tiếng thở rít. Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán trẻ mắc ho gà. Em bé này chưa đến tuổi tiêm vaccine phòng bệnh này.

Đây là một trong hơn 10 bệnh nhi mắc ho gà đang điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương. Từ đầu năm tới nay, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 40 bệnh nhân mắc bệnh này, ở toàn miền Bắc. Bệnh nhi chủ yếu là trẻ dưới 3 tháng tuổi, ở lứa tuổi chưa tiêm phòng hoặc vừa tiêm mà chưa tạo được miễn dịch. Trong số này, có 5% biến chứng nặng phải điều trị hồi sức tích cực. Còn lại đa số nhập viện với các triệu chứng cơn ho kéo dài, tím tái, thở rít, biến chứng điển hình là viêm phổi.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, cho biết bình thường trẻ em trước độ tuổi tiêm chủng thường có miễn dịch phòng bệnh ho gà từ mẹ. Tuy nhiên, do miễn dịch cộng đồng giảm, người mẹ cũng không được tiêm đủ mũi nên giảm khả năng chống chọi bệnh ở trẻ. Ngoài ra, bệnh viện cũng ghi nhận một vài ca lớn tuổi đã tiêm phòng đủ các mũi cơ bản nhưng vẫn bị ho gà do chưa được tiêm mũi nhắc lại.

"Trẻ cần tiêm phòng đầy đủ theo khuyến cáo là 3 mũi đầu tiên, sau đó nhắc lại vào 3 giai đoạn 16-18 tháng tuổi, 4-5 tuổi và khi vị thành niên", bác sĩ Lâm nói.

Một bệnh nhi điều trị ho gà tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Thu Huyền

Một bệnh nhi điều trị ho gà tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Thu Huyền

Ho gà là bệnh lây truyền cấp tính có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường gặp ở trẻ em. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi, họng của người bệnh khi ho, hắt hơi. Khả năng lây lan của bệnh cao, nhất là với những trẻ sinh hoạt trong cùng một không gian khép kín như trường học.

Khởi đầu của bệnh có thể không sốt hoặc sốt nhẹ, viêm long đường hô hấp trên, mệt mỏi, chán ăn và ho. Cơn ho gà rất đặc trưng, thể hiện trẻ ho rũ rượi không thể kìm hãm được, sau đó là giai đoạn thở rít như tiếng gà gáy. Cuối cơn ho thường chảy nhiều đờm dãi trong suốt và sau đó là nôn.

Bệnh thường diễn biến nặng, dễ tử vong do bị bội nhiễm, gây biến chứng viêm phổi, viêm phế quản phổi, nhất là ở trẻ dưới 5 tuổi và trẻ suy dinh dưỡng.

Bộ Y tế cho biết trong gần 3 tháng đầu năm, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia đã ghi nhận rải rác gần 70 trường hợp mắc bệnh ho gà, chủ yếu tại một số tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Đây là dấu hiệu đáng lo ngại khi thời gian qua, số lượng bệnh nhân ho gà ở mức thấp.

Trước nguy cơ bệnh dịch bùng phát, mới đây, Bộ Y tế có công văn đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường phòng, chống sởi và ho gà. Bộ Y tế cũng đề nghị thúc đẩy tiêm chủng thường xuyên cho trẻ thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng; tiêm bù, tiêm vét cho trẻ chưa được tiêm, chưa tiêm đủ mũi. Khuyến cáo thai phụ tiêm ngừa đầy đủ để tạo "lá chắn" miễn dịch cho trẻ em, cộng đồng.

Hà Nội xuất hiện ho gà
Hai tuần nay, Hà Nội ghi nhận 6 ca mắc ho gà, trong khi cùng kỳ năm 2022-2023, thành phố không xuất hiện ca bệnh.

Ho gà

Theo Lê Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ho gà