Hoa khôi phố cổ làm vợ 6 năm không thể làm “chuyện ấy”, ly dị xong mới biết lý do

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 11/10/2021 11:09 AM (GMT+7)

Không thể quan hệ với chồng theo cách bình thường, sau đó cũng không thể xin con nuôi khiến chị Hoa và chồng quyết định chia tay. Nhiều năm sau, người phụ nữ này mới biết nguyên nhân mình không thể làm “chuyện ấy”.

Vợ ngậm ngùi chia tay chồng vì không thể quan hệ, có con

Ths.BS Nguyễn Đình Minh - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Hàm mặt (Bệnh viện E Đa khoa Trung ương) cho biết, trong quá trình khám chữa bệnh, anh đã gặp không ít câu chuyện thầm kín của những người phụ nữ kém may mắn.

Có trường hợp dù vẻ bề ngoài ưa nhìn, từng là hoa khôi nhưng lại sống trong đau khổ, dằn vặt suốt tuổi thanh xuân vì lý do không thể quan hệ tình dục được. Trường hợp của chị Thanh Hoa, ở Hà Nội là một điển hình.

Là cô gái gốc phố cổ Hà Nội, chị Thanh Hoa khi ở tuổi trăng tròn rất xinh đẹp, khiến bao chàng trai si mê. Chị đã từng là hoa khôi trong một cuộc thi sắc đẹp khối THPT tại Hà Nội.

Thế nhưng cũng ở độ tuổi ấy, cô hoa khôi lại không thấy mình có kinh nguyệt. Vì lo lắng, cô được mẹ đưa đi khám nhưng cũng chẳng biết nguyên nhân. Học xong đại học, chị Hoa lập gia đình và những câu chuyện buồn bắt đầu nối tiếp từ đây.

Quá trình thăm khám, BS Minh gặp không ít trường hợp dù rất xinh đẹp nhưng lại có khiếm khuyết về bộ phận sinh dục.

Quá trình thăm khám, BS Minh gặp không ít trường hợp dù rất xinh đẹp nhưng lại có khiếm khuyết về bộ phận sinh dục.

Chị Hoa và chồng dù rất háo hức cho "cuộc yêu" nhưng không thể quan hệ được dù đã đổi mọi tư thế. Cưới nhau lâu mãi chẳng có thai, chị chịu không ít lời dị nghị. Tuy nhiên khi đi khám, chị chỉ nhận được kết luận hiếm muộn, còn nguyên nhân thực sự là gì thì bác sĩ sản khoa cũng không hay biết.

Buồn chán vì không có con, không thể thân mật với chồng, chị Hoa đã đề nghị ly hôn. Vì còn yêu thương vợ, anh chồng không đồng ý và bàn nhau sẽ nhận con nuôi. Thế nhưng quyết định này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ mẹ chồng. Kết quả hai vợ chồng chị Hoa đã “đường ai nấy đi” dù còn nhiều luyến tiếc.

Thỏa mãn khát khao được làm người phụ nữ thực thụ

Hôn nhân đổ vỡ, chị Hoa chuyển khỏi Hà Nội để quên đi quá khứ. Dù vậy, trong thâm tâm chị vẫn luôn khao khát được là một người phụ nữ thực thụ, muốn được yêu thương. Thế nhưng, khi những người đàn ông ngỏ ý, chị đều từ chối vì biết có gần gũi nhau cũng chẳng thể làm được gì.

Sau nhiều năm tìm hiểu và được sự mách bảo của bạn bè, chị Hoa đã đi khám tại Bệnh viện E. Tại đây chị bất ngờ khi được bác sĩ chẩn đoán: Bị dị tật bẩm sinh, không có âm đạo (hội chứng bất sản ống Muller, hay còn gọi là hội chứng Mayer - Rokitansky- Kuster - Hauser).

Ngoài không có âm đạo, chị Hoa còn không có tử cung. Xét nghiệm các chỉ số hormone, nội tiết thiếu hụt do thiểu sản buồng trứng. Nhiễm sắc thể qua xét nghiệm là 46XX, xác định bệnh nhân có giới tính nữ.

Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân Hoa.

Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân Hoa.

Sau khi làm hết các xét nghiệm và được sự đồng ý của bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật tạo hình âm đạo. Để tạo khoang âm đạo có độ dài từ 8-10cm và rộng khoảng 3-4 cm, các bác sĩ phải tạo hình các mảnh ghép niêm mạc được lấy từ môi bé của cơ quan sinh dục ngoài. Sau đó, những mảnh ghép này được xử lí làm mỏng, phủ kín lên khuôn nong và cố định lại vào khoang âm đạo vừa được tạo hình.

Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân đã tự tin hơn với bộ phận mới được các bác sĩ tạo hình lại. Bác sĩ Nguyễn Đình Minh chia sẻ rằng qua liên hệ lại được biết, hiện nữ bệnh nhân có một cuộc sống rất hạnh phúc và viên mãn. Điều đáng nói là chị đã thỏa niềm mong ước bấy lâu nay khi được là một người phụ nữ thực thụ, tận hưởng cảm giác thăng hoa khi làm “chuyện ấy”.

>> Cô gái trẻ ở Hà Nội mắc chứng nghiện tình dục, có lúc quan hệ cả chục lần một ngày

Khám sớm, phát hiện kịp thời có thể cải thiện tình trạng không có âm đạo

BS Nguyễn Đình Minh cho biết tình trạng nữ giới không có âm đạo không hiếm, chiếm tỷ lệ khoảng 1/4.000 tới 1/10.000. Có nghĩa cứ 4.000 trẻ em sinh ra thì có một bé không có âm đạo.

Đây là một bệnh bẩm sinh của đường sinh dục nữ mà nguyên nhân chưa rõ ràng. Bệnh thường phát hiện ở độ tuổi sơ sinh hoặc dậy thì.

Ở tuổi sơ sinh, dưới tác động của estrogen (một loại hormone do một số cơ quan sinh dục nữ tiết ra) từ mẹ truyền qua con trong giai đoạn thai kỳ, cổ tử cung bé gái sơ sinh tăng tiết dịch dẫn đến ứ dịch vùng âm đạo có thể gây ra các khối u vùng âm hộ hoặc các triệu chứng tiểu khó, tiểu rặn, nặng thì nhiễm trùng tiểu (sốt, nước tiểu đục…).

Còn ở tuổi dậy thì, đến thời kỳ có kinh nhưng nữ giới chỉ bị đau bụng theo chu kỳ tháng nhưng không thấy kinh.

BS Minh tư vấn, mọi người khi thấy bất thường cần đi khám sớm để nâng cao chất lượng sống.

BS Minh tư vấn, mọi người khi thấy bất thường cần đi khám sớm để nâng cao chất lượng sống.

Để có đời sống tình dục bình thường, nữ giới mắc dị tật này cần được phẫu thuật tạo hình âm đạo. Qua trường hợp này, BS Minh khuyến cáo khi phụ nữ có các dấu hiệu bất thường như: đến tuổi dậy thì nhưng không có kinh nguyệt, không quan hệ vợ chồng được… đều phải thăm khám sớm để xác định nguyên nhân.

Để tạo hình âm đạo, bệnh nhân cần qua tuổi 18 là lứa tuổi phù hợp để thực hiện kỹ thuật tạo hình này. Chi phí để thực hiện các xét nghiệm, phẫu thuật không quá tốn kém. Tính nhân văn của việc tạo hình thành công âm đạo sẽ giúp cải thiện chất lượng sống của những người phụ nữ kém may mắn này, giúp họ có thể tự tin trong đời sống tình dục, tạo cơ hội có thể thụ tinh nhân tạo và có con nhờ mang thai hộ.

*Tên bệnh nhân trong bài đã được thay đổi

Xem thêm:

Cái kết đắng của người chồng ở Hà Nội có vợ nghiện quan hệ, bắt làm "chuyện ấy" 3 lần/ngày

Cặp đôi kết hôn 2 năm không có con vì quan hệ tình dục theo cách bất thường

Yêu càng lâu càng giỏi? Kỹ sư quan hệ với 3 bạn gái mỗi lần cả tiếng nhưng vẫn lo
Trải qua 3 mối tình và lần nào cũng "chinh chiến" hết mình với thời gian "giao ban" kéo dài 30 phút tới một tiếng nhưng chàng trai Hà Nội vẫn chưa tự...

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục