Kỳ lạ: Bé trai 1 tuần tuổi ngực đột nhiên to ra như thiếu nữ, thậm chí còn tiết sữa

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 19/07/2021 11:50 AM (GMT+7)

Một người mẹ đã sốc khi thấy con trai ẵm ngửa rỉ sữa từ núm vú khi mới được một tuần tuổi.

Vanessa Moran, 28 tuổi, ở Indiana (Mỹ) vô cùng hạnh phúc khi đón chào sự ra đời của con trai Kylan vào 1/6/2020. Nhưng chỉ vài ngày sau, nhận thấy ngực của con trai to ra, cô rất lo lắng.

Vanessa rất sốc và không biết phải làm gì, cô đã nói với chồng và anh cũng bất ngờ. Vanessa lo có thể con trai đã bị nhiễm trùng hoặc thậm chí mắc bệnh gì đó đe dọa đến tính mạng.

Vanessa Moran sinh Kylan Sherrill vào ngày 1 tháng 6 năm 2020.

Vanessa Moran sinh Kylan Sherrill vào ngày 1 tháng 6 năm 2020.

Vanessa nói: “Tôi nhận thấy thằng bé không có bất kỳ núm vú nào, chúng bị lộn ngược và sau đó khi Kylan một tuần tuổi, các mô xung quanh núm vú bắt đầu lớn hơn, trông như một bộ ngực. Tôi nghĩ điều đó thật kỳ quặc. Sau vài ngày, từ núm vú bắt đầu rỉ sữa khiến tôi rất hoảng sợ, tôi chưa bao giờ thấy điều đó trước đây ở một đứa trẻ".

Vanessa sau đó đã đưa Kylan đi khám. Bà mẹ 2 con cho biết bác sĩ chẩn đoán con trai cô mắc một chứng hiếm gặp gọi là hội chứng galactorrhea ở trẻ sơ sinh, chỉ ảnh hưởng đến 2% trẻ sơ sinh trên toàn thế giới ở cả nam và nữ.

Tình trạng này là do mức độ cao của estrogen trong cơ thể mẹ khi mang thai, sẽ truyền vào máu của em bé qua nhau thai và kích thích sự phát triển mô vú và sản xuất sữa.

Ngực của Kylan ngày càng lớn và tiết sữa.

Ngực của Kylan ngày càng lớn và tiết sữa.

Lúc này, Vanessa cũng đã hiểu ra lý do Kylan thường xuyên nhõng nhẽo và khóc rất nhiều khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, đó có thể do con trai bị đau.

Vanessa cho biết cô không thể làm gì để chấm dứt tình trạng này cho con. Không có phương pháp điều trị để loại bỏ các mô phì đại và tình trạng tiết sữa, việc nặn nó ra có thể gây viêm, áp xe và thậm chí thúc đẩy sản xuất sữa. "Tôi thực sự không thể làm được gì cho thằng bé, chúng tôi chỉ có thể đợi cho đến khi nó tự biến mất", Vanessa nói. Điều đuy nhất mà bà mẹ 2 con có thể làm là đắp một miếng khăn ấm lên ngực con để cố gắng xoa dịu cơn đau.

May mắn khi Kylan một tuổi rưỡi, bộ ngực cậu bé đã giảm kích thước nên không cần phải gặp bác sĩ chuyên khoa.

"Tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm và rất vui vì thằng bé đã khỏe mạnh và hạnh phúc", Vanessa chia sẻ.

Ban đầu, Vanessa cố gắng giấu chuyện này, cô chỉ nói với chồng và bố mẹ nhưng hiện cô quyết định chia sẻ về tình trạng của con trai. Để nâng cao nhận thức về hội chứng này, Vanessa đã chia sẻ đoạn phim ghi lại cảnh bộ ngực phì đại của Kylan và mong các bà mẹ nếu rơi vào hoàn cảnh như cô hãy thật bình tĩnh.

Nguyên nhân là do estrogen trong cơ thể mẹ truyền vào máu của em bé qua nhau thai và kích thích sự phát triển mô vú và sản xuất sữa.

Nguyên nhân là do estrogen trong cơ thể mẹ truyền vào máu của em bé qua nhau thai và kích thích sự phát triển mô vú và sản xuất sữa.

Hội chứng galactorrhea

Hội chứng galactorrhea là sự tiết sữa bất thường ở núm vú. Hội chứng galactorrhea không phải là một căn bệnh, nhưng nó có thể là một dấu hiệu của một vấn đề tiềm ẩn. Nó thường xảy ra ở phụ nữ, ngay cả những người chưa từng có con hoặc sau khi mãn kinh. Nhưng galactorrhea cũng có thể xảy ra ở nam giới và ngay cả ở trẻ sơ sinh.

Hội chứng galactorrhea ở trẻ sơ sinh xảy ra khi người mẹ truyền hormone cho trẻ trong quá trình mang thai và khi sinh.

Mức độ cao của estrogen trong cơ thể mẹ truyền sang dòng máu của trẻ và điều này có thể khiến mô vú của em bé bị phì đại.

Mặc dù có thể khiến cha mẹ giật mình nhưng không cần quá lo lắng vì tình trạng này thường biến mất sau hai tháng. Tình trạng xảy ra ở cả trẻ sơ sinh nam và nữ và phổ biến nhất ở trẻ sinh đủ tháng vì trẻ sinh non chưa phát triển đủ mô vú.

Các dấu hiệu và triệu chứng liên quan đến hội chứng galactorrhea bao gồm:

- Tiết dịch núm vú màu sữa dai dẳng hoặc ngắt quãng

- Tiết dịch núm vú bị rò rỉ tự phát hoặc khi nặn bằng tay

- Một hoặc cả hai vú bị ảnh hưởng

- Kinh nguyệt không có hoặc không đều

- Đau đầu hoặc các vấn đề về thị lực

Nguyên nhân gây ra hội chứng galactorrhea

Các nguyên nhân có thể gây ra hội chứng galactorrhea bao gồm:

- Thuốc, chẳng hạn như một số loại thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm, thuốc chống loạn thần và thuốc cao huyết áp

- Sử dụng opioid

- Thực phẩm bổ sung thảo dược, chẳng hạn như thì là, hồi hoặc hạt cỏ cà ri

- Thuốc tránh thai

- Một khối u tuyến yên không phải ung thư hoặc rối loạn khác của tuyến yên

- Tuyến giáp kém hoạt động (suy giáp)

- Bệnh thận mãn tính

- Kích thích vú quá mức, có thể liên quan đến hoạt động tình dục, tự kiểm tra vú thường xuyên với thao tác nắn bóp núm vú hoặc ma sát với quần áo kéo dài

- Tổn thương dây thần kinh thành ngực do phẫu thuật ngực, bỏng hoặc các chấn thương ngực khác

- Phẫu thuật tủy sống, chấn thương hoặc khối u.

Người phụ nữ tiết sữa từ vùng kín sau khi sinh con, sự thật phía sau gây choáng váng
Phụ nữ có thể trải qua một số thay đổi cơ thể kỳ lạ sau khi mang thai, nhưng đối với một bà mẹ ở Áo, những thay đổi đó đặc biệt bất thường. Một tình...

Bệnh lạ

HOÀNG DƯƠNG (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh lạ