Lỡ có “tình hai đêm” với gái lạ, thanh niên Hà Nội trả giá đắt khi vợ lĩnh hậu quả

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 06/09/2021 11:24 AM (GMT+7)

Tặc lưỡi vui chơi qua đường đôi lần với cô gái mới quen, người chồng trẻ đã lĩnh hậu quả và về lây bệnh cho vợ.

Cái kết đắng vì trót làm “chuyện ấy” đôi lần với bạn gái mới quen

TS.BS Nguyễn Hoài Bắc - Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết, khoa mới tiếp nhận khám và điều trị cho một nam bệnh nhân khá đặc biệt. Bệnh nhân đã có gia đình, ở Hà Nội và năm nay mới 30 tuổi, đến viện trong tình trạng tiểu buốt, chảy dịch mủ niệu đạo.

Tại phòng khám nam khoa, sau khi bác sĩ tư vấn tâm lý, người chồng trẻ chia sẻ, cách đây hơn 2 tháng, bệnh nhân quen một cô gái và có quan hệ tình dục kiểu qua đường 1-2 lần rồi đường ai nấy đi.

Sau khi quan hệ với cô gái kia, nam bệnh nhân về nhà vẫn quan hệ với vợ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Khoảng một tuần sau đó, bệnh nhân bắt đầu thấy vài dấu hiệu như tiểu buốt, chảy dịch mủ niệu đạo…

Người chồng trẻ mắc bệnh lậu sau đôi lần quan hệ với bạn gái mới quen, rồi lây bệnh sang cho vợ.

Người chồng trẻ mắc bệnh lậu sau đôi lần quan hệ với bạn gái mới quen, rồi lây bệnh sang cho vợ.

Tình trạng ngày càng tăng nên người chồng quyết định đến BV Đại học Y Hà Nội thăm khám. Sau khi nghe chia sẻ của người bệnh, các bác sĩ chỉ định xét nghiệm và kết quả cho thấy bệnh nhân mắc bệnh lậu.

Sau một tuần điều trị, bệnh nhân đã khỏi. Trước khi ra về, anh được bác sĩ dặn dò kỹ lưỡng về vấn đề quan hệ tình dục an toàn, đặc biệt là phải đưa vợ đi khám ngay vì nguy cơ vợ mắc bệnh cũng rất cao. Nếu không đi khám, bệnh nhân hoàn toàn có thể bị lây bệnh ngược từ vợ. 

Nghe bác sĩ tư vấn, bệnh nhân đồng ý nhưng khi về nhà lại không chia sẻ và đưa vợ đi khám. Anh vẫn quan hệ với vợ thường xuyên, hậu quả là bị mắc lại bệnh lậu, phải đến viện điều trị vẫn với triệu chứng tiểu buốt, chảy dịch mủ niệu đạo. 

Khi hỏi lý do vì sao không chia sẻ và đưa vợ đi khám, nam bệnh nhân thú nhận vì không biết giải thích ra sao với vợ, sợ lộ chuyện mình quan hệ ngoài luồng. Anh chỉ âm thầm theo dõi, không thấy vợ có triệu chứng gì thì yên tâm cho rằng mọi việc êm xuôi. 

Từ kết quả xét nghiệm và những chia sẻ của bệnh nhân rằng thời gian qua mình không có quan hệ với ai khác ngoài vợ, bác sĩ kết luận rất có thể anh đã bị lây bệnh lậu từ vợ và yêu cầu sau khi điều trị về phải đưa vợ đi khám sản phụ khoa ngay để điều trị đồng thời, nếu không tình trạng lây nhiễm sẽ tái đi, tái lại và ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Kết quả, sau khi người vợ đi khám cũng được bác sĩ kết luận bị mắc bệnh lậu.

Người chồng lo lắng sợ vợ biết chuyện mình từng quan hệ ngoài luồng về lây bệnh cho vợ.

Người chồng lo lắng sợ vợ biết chuyện mình từng quan hệ ngoài luồng về lây bệnh cho vợ.

Căn bệnh lây lan rất nhanh nếu quan hệ tình dục thiếu an toàn

TS.BS Nguyễn Hoài Bắc cho biết, lậu cầu là một loại vi khuẩn gây viêm nhiễm đường tiết niệu sinh dục, lây truyền qua con đường tình dục. Sau khi nhiễm bệnh, tùy theo độc lực và nồng độ vi khuẩn mà thời gian ủ bệnh của mỗi người khác nhau. Có thể 2 ngày, có thể 5 ngày, có thể 1 tuần hoặc cũng có thể 2 tuần.

Biểu hiện đặc trưng của bệnh là nóng, rát, ngứa dọc đường tiểu. Cảm giác này tăng lên khi đi tiểu. Cảm giác tiểu buốt và rát làm cho bệnh nhân cảm thấy đau đớn và sợ hãi mỗi khi phải đi tiểu. Tiếp theo đó là hiện tượng chảy mủ ở đường tiểu. 

Đặc biệt, bệnh có khả năng lây lan rất sớm ngay từ khi bệnh chưa có triệu chứng. Điển hình như trường hợp của người đàn ông đã có gia đình, sau khi nhiễm bệnh về có quan hệ tình dục với vợ và sẽ làm lây truyền vi khuẩn cho vợ.

Bệnh lậu rất dễ để lại các biên chứng như viêm đường tiết niệu, viêm niệu đạo, hẹp niệu đạo, viêm bàng quang và tuyến tiền liệt. Thậm chí còn gây viêm tinh hoàn, viêm túi tinh, teo tinh hoàn… ảnh hưởng đến khả năng quan hệ tình dục và chức năng sinh sản. Nặng hơn sẽ dẫn đến ung thư tinh hoàn.

Đề phòng bệnh lậu, TS.BS. Nguyễn Hoài Bắc nhấn mạnh: Biện pháp an toàn số một để phòng bệnh là tình dục chung thủy và dùng bao cao su đúng cách mỗi khi quan hệ tình dục.

Tôi cao huyết áp thì khi làm chuyện ấy có thể bị thượng mã phong không?
Với những trường hợp đã cao tuổi, lại có bệnh lý nền như tim mạch, huyết áp, tiểu đường cần hết sức lưu ý khi quan hệ tình dục vì rất dễ bị thượng mã...

TS.BS.Nguyễn Đình LiênTS.BS.Nguyễn Đình Liên

Trưởng Khoa Ngoại Thận-Tiết niệu, Bệnh viện E

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh tình dục ở nam giới