Vợ ngoại tình mang thứ này về cho chồng, anh kỹ sư IT khóc nức nở khi biết sự thật ở phòng khám

DIỆU THUẦN - Ngày 06/03/2024 11:50 AM (GMT+7)

Biết vợ ngoại tình, Hoàng Trần không quan hệ trực tiếp nhưng vẫn mắc căn bệnh về đường tình dục, khiến anh chỉ biết khóc nức nở.

Mới đây, anh Hoàng Trần (38 tuổi, ở TP.HCM) thấy “cậu nhỏ” ngứa, rát, có dịch tiết ra giống như mủ. Anh thường xuyên phải đi tiểu gấp và lần nào cũng thấy đau. Nghi ngờ mình đang mắc bệnh lây qua đường tình dục, anh Trần đến một phòng khám nam khoa ở quận 10 để khám, làm các xét nghiệm thì được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh lậu. “Nghe chẩn đoán, anh ấy ngồi khóc nức nở”, vị bác sĩ trực tiếp khám cho anh chia sẻ.

Khi biết mình mắc bệnh lậu, anh Hoàng Trần òa khóc tại phòng khám. Ảnh minh họa.

Khi biết mình mắc bệnh lậu, anh Hoàng Trần òa khóc tại phòng khám. Ảnh minh họa.

Khi được bác sĩ thông báo, bệnh của mình sẽ được chữa khỏi nếu kiên trì và tuân thủ theo phương pháp điều trị, anh Hoàng Trần mới lấy lại bình tĩnh. Sau đó, anh cho biết, trước đây, chuyện sinh hoạt của vợ chồng anh hoàn toàn bình thường. Khoảng 4 năm trước, anh được thăng chức, thu nhập cao hơn đồng nghĩa với nhiều áp lực hơn. Vì vậy, anh bỏ bê chuyện chăn gối với vợ trong thời gian dài. Hồi đó, cũng lo lắng, anh đi khám nam khoa thì được chẩn đoán bị rối loạn cương dương.

Không được chồng đáp ứng, vợ anh Hoàng Trần đã tìm niềm vui với bạn tình quen qua mạng. Do “yêu” bạn tình không an toàn, chị bị lây bệnh lậu, sau đó về truyền bệnh cho chồng.

Anh Hoàng Trần cho biết, khi vợ xin lỗi, anh đã tha thứ, nhưng bỗng nhiên bị mắc căn bệnh vùng kín khiến anh e ngại, tự ti. Điều anh thắc mắc là, từ khi phát hiện vợ ngoại tình, giữa hai vợ chồng chỉ hôn, tiếp xúc gần, không xảy ra quan hệ trực tiếp. Anh không hiểu sao mình lại mắc căn bệnh về đường tình dục này.

Dù không quan hệ trực tiếp, anh Hoàng Trần vẫn lây bệnh từ vợ. Ảnh minh họa.

Dù không quan hệ trực tiếp, anh Hoàng Trần vẫn lây bệnh từ vợ. Ảnh minh họa.

Căn bệnh dễ mắc khi "yêu" không an toàn

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Hưng, Tổng thư ký Hội da liễu Việt Nam, bệnh lậu là bệnh lây truyền qua đường tình dục, do vi khuẩn gram âm, có tên là neisseria gonorrhoeae gây nên. Bệnh này thường lây trực tiếp qua quan hệ tình dục không an toàn.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm thế giới có khoảng 62 triệu người mắc bệnh lậu trong tổng số 390 người mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Điều đáng lo ngại là, trong những năm gần đây, bệnh này có xu hướng tăng và gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến nhất từ 15-35 tuổi.

Bác sĩ Hưng cho biết, nguyên nhân khiến bệnh lậu ngày càng tăng lên do nhiều yếu tố, trong đó phần lớn là do thói quen “yêu” không an toàn của nhiều người. Phần khác, một số người có thói quen đi mát-xa, sử dụng các dịch vụ nhạy cảm cũng sẽ dễ mắc căn bệnh này. “Ban đầu, người mắc không có triệu chứng, dẫn đến dễ lây bệnh cho người khác”, bác sĩ Hùng chia sẻ.  

Theo các bác sĩ, việc phát hiện sớm bệnh lậu sớm sẽ giúp người bệnh dễ điều trị khỏi hơn. Ảnh minh họa.

Theo các bác sĩ, việc phát hiện sớm bệnh lậu sớm sẽ giúp người bệnh dễ điều trị khỏi hơn. Ảnh minh họa.

Lý giải về lý do anh Hoàng Trần mắc bệnh, bác sĩ Trương Bảo Thắng, khoa Nam học một bệnh viện tư cho biết, thông thường, nam giới mắc bệnh lậu khi vi khuẩn lậu xâm nhập vào cơ thể thông qua qua dịch nhờn sinh dục lúc giao hợp không an toàn, kể cả “yêu” bằng miệng, hậu môn và âm đạo. Ngoài ra, việc dùng chung đồ chơi tình dục chưa được làm sạch hay tiếp xúc gần với bộ phận sinh dục người nhiễm bệnh nhưng không xâm nhập cũng có thể dẫn đến tình trạng phơi nhiễm.

Vì vậy, ở trường hợp anh Hoàng Trần, việc anh bị nhiễm bệnh từ vợ là do hai người đã có tiếp xúc gần cơ quan sinh dục với nhau, dẫn đến vi khuẩn lậu lây lan.

Theo các bác sĩ, hiện nay bệnh lậu hoàn toàn có thể trị khỏi, nhưng các tổn thương của nó lại ảnh hưởng lớn đến người bệnh. Vì vậy, để ngăn ngừa bệnh lậu, giảm nguy cơ mắc và lây lan bệnh cho người khác chúng ta cần: 

- Luôn luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, đặc biệt là phải dùng đúng cách, sử dụng ngay khi bắt đầu đến thời điểm kết thúc.

- Nên xây dựng thói quen "yêu" an toàn, nhất là với “đối tác” mới, khi không biết rõ tình hình sức khỏe của họ.

- Không quan hệ với người đang bị mắc bệnh lậu hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

- Nên chung thủy một vợ/một chồng.

- Nên đi xét nghiệm bệnh lậu định kỳ, kể cả nam giới và bạn tình.

* Tên bệnh nhân trong bài đã được thay đổi.

Nhận kết quả mắc bệnh lậu, người chồng trẻ bàng hoàng: Tôi chưa từng ăn phở, mắc bệnh từ đâu?
Khi được thông báo mắc bệnh tình dục, nam thanh niên vô cùng bất ngờ và cho biết, bản thân không bao giờ quan hệ ngoài luồng nên sao có thể mắc bệnh?

Bệnh tình dục ở nam giới

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh lậu