Mãn kinh sớm dễ bị bệnh tim, chết sớm

Ngày 24/09/2016 00:08 AM (GMT+7)

Khảo sát của các nhà khoa học Hà Lan tại Trung tâm Y tế Đại học Erasmus ở TP Rotterdam mới được công bố trên tờ JAMA Cardiology nêu khả năng phụ nữ mãn kinh sớm có nguy cơ bị bệnh tim và tử vong sớm cao hơn phụ nữ chậm mãn kinh.

Nhóm nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ 32 khảo sát trước đó, liên quan tới 300.000 phụ nữ nhằm so sánh tình trạng bệnh lý và tử vong ở những người bắt đầu mãn kinh trước 45 tuổi với người mãn kinh ở độ tuổi 45 hoặc muộn hơn. Số liệu phân tích cho thấy nguy cơ bệnh tim cao hơn 50% ở phụ nữ mãn kinh trước 45 tuổi. Hiện tượng mãn kinh sớm cũng được nhận thấy có liên quan với nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và nhiều nguyên nhân khác tăng cao nhưng không liên quan tới nguy cơ đột quỵ. Tuy nhiên, mối quan hệ nhân quả giữa tình trạng mãn kinh sớm với nguy cơ bệnh tim và tử vong không được nhóm nghiên cứu khẳng định.

Mãn kinh sớm dễ bị bệnh tim, chết sớm - 1

Các nhà khoa học nêu khả năng nên sử dụng liệu pháp hormone cho phụ nữ mãn kinh sớm. Ảnh: HEALTHDAY NEWS

Từ phát hiện này, nhóm nghiên cứu nêu khả năng nên sử dụng liệu pháp hormone cho phụ nữ mãn kinh sớm để giúp hạn chế nguy cơ nêu trên. Từ lâu, việc sử dụng hormone sinh dục nữ estrogen bị nghi dễ gây ung thư và đột quỵ nên nhiều chuyên gia lưu ý nguy cơ cao hơn lợi ích. Tuy nhiên, nhóm tác giả khảo sát khuyến cáo nên cân nhắc để sử dụng liệu pháp hormone đối với phụ nữ mãn kinh trước 45 tuổi, nhất là ở những người chưa có lý do rõ rệt để tránh liệu pháp này. Tuổi mãn kinh bình thường là vào khoảng 51 nhưng bình quân khoảng 10% phụ nữ mãn kinh ở độ tuổi 45.

Theo Trúc Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh thường gặp