Muốn "lên đỉnh" theo cách dị thường, người đàn ông gặp sự cố xấu hổ tới già

HOÀNG THÙY. - Ngày 08/11/2021 11:48 AM (GMT+7)

Vì muốn có được khoái cảm theo cách không giống ai mà người đàn ông không thể đi vệ sinh suốt nhiều ngày, cuối cùng phải tới viện.

Một người đàn ông 40 tuổi ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan đến bệnh viện khám tiết niệu và nói rằng đã không đi tiểu trong nhiều ngày, bàng quang sưng lên cảm giác như sắp nổ tung đến nơi.

Bác sĩ tiết niệu Zhang Meiyu trực tiếp khám cho bệnh nhân cho biết khi người đàn ông bước vào, bác sĩ cũng ngửi thấy mùi nước tiểu. Tuy nhiên bệnh nhân nói rằng đã không thể đi vệ sinh trong nhiều ngày, bác sĩ nghi ngờ có thể bị sỏi tiết niệu hoặc gặp vấn đề với tuyến tiền liệt nên dẫn tới khó đi tiểu.

Qua siêu âm thấy có vết trắng không rõ hình dạng trong bàng quang của người đàn ông.

Qua siêu âm thấy có vết trắng không rõ hình dạng trong bàng quang của người đàn ông.

Sau khi siêu âm, bác sĩ Zhang Meiyu phát hiện thấy ở miệng bàng quang có một vệt sáng màu trắng, hình dạng bất thường và không giống như sỏi. Sau khi thông tiểu, nước tiểu của bệnh nhân chảy ra một thứ có màu trắng sữa giống như thạch cao.

Sau khi thăm hỏi, người đàn ông mới thú nhận rằng chất lỏng màu trắng sữa chảy ra từ niệu đạo là do ông cho vào. Nam bệnh nhân cho biết anh muốn tận hưởng khoái cảm thông qua kích thích niệu đạo nên đã bơm thứ chất lỏng trắng sữa vào cơ thể nhưng không ngờ nó lại chảy vào trong bàng quang và trở thành dị vật trong bàng quang.

Bác sĩ Zhang Meiyu cho biết thực tế có không ít người có sở thích "yêu" qua niệu đạo tức là đưa dị vật vào niệu đạo. Trong quá trình làm việc, bác sĩ cũng đã không ít lần lấy ra những thứ dị vật như dây điện, dây câu,... Một bác sĩ chuyên khoa tiết niệu lớn tuổi còn cho biết từng bắt được con chạch trong bàng quang của bệnh nhân. 

Bác sĩ Zhang Meiyu cảnh báo đừng bao giờ cho bất cứ thứ gì vào niệu đạo, vì niệu đạo không rộng như mọi người nghĩ. Sau khi dị vật đi vào có thể mắc kẹt lại, một số trường hợp có thể buộc phải phẫu thuật.

Trong nước tiểu của bệnh nhân thấy dịch màu trắng đục như kem, có mùi tanh nồng.

Trong nước tiểu của bệnh nhân thấy dịch màu trắng đục như kem, có mùi tanh nồng.

Thực tế lỗ niệu đạo khá nhỏ, với người bình thường, bác sĩ nhét ống thông tiểu vào đã đau, khó chịu và còn phải gây tê. Việc đưa các dị vật vào niệu đạo là điều bất thường nhưng thực tế đã xảy ra không ít trường hợp như vậy. Hoạt động này chủ yếu xảy ra trong quá trình "tự sướng", say rượu, hoặc do hậu quả của rối loạn tâm thần.

Nếu dị vật đã lọt vào niệu đạo, các triệu chứng thường gặp là đái buốt, đái rắt, đái ra máu. Nếu dị vật bị nhét vào niệu đạo, bàng quang mà không được can thiệp kịp thời, dị vật sẽ gây viêm dính, loét niệu đạo, rò niệu đạo, nhiễm khuẩn, diễn tiến hẹp niệu đạo, áp xe vùng sinh dục... rất nguy hiểm. Đặc biệt, nếu hẹp niệu đạo thì sẽ không xuất tinh ra được dẫn đến không thể có con tự nhiên.

 Bác sĩ Zhang Meiyu cho biết người đàn ông muốn đạt cực khoái qua kích thích niệu đạo nên mới dẫn tới sự cố.

 Bác sĩ Zhang Meiyu cho biết người đàn ông muốn đạt cực khoái qua kích thích niệu đạo nên mới dẫn tới sự cố.

Việc xác định dị vật niệu đạo có thể thông qua chụp X-quang vùng chậu và chụp cắt lớp vi tính vùng bụng và khung chậu để xác định vị trí, hướng dị vật và xem di vật có bị đứt rời di chuyển tới các phủ tạng xung quanh.

Việc lấy dị vật được xác định bởi các thuộc tính vật lý và hình thái của nó với mục đích giảm thiểu chấn thương niệu quản và bảo tồn chức năng cương dương. Nếu dị vật nhỏ có thể nội soi niệu đạo, bàng quang gắp dị vật ra ngoài, tán sỏi niệu đạo nội soi ngược dòng ( laser, xung hơi ). Nếu dị vật lớn có thể phải mở bàng quang lấy dị vật.

Sau khi cắt bỏ dị vật, nội soi bàng quang rất quan trọng để chẩn đoán chấn thương niệu quản và đảm bảo loại bỏ hoàn toàn dị vật. Bệnh nhân cũng được kê thêm thuốc kháng sinh.

Vợ vào viện 5 lần suốt nửa năm vì điều tai hại mỗi khi quan hệ với chồng
Người vợ 5 lần 7 lượt bị nhiễm trùng tiết niệu mà không thể chữa khỏi hóa ra nguyên nhân đến từ người chồng.

Bệnh nam giới

HOÀNG THÙY. (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh nam giới