Nam giới hói đầu có nguy cơ mắc bệnh tim cao

Ngày 16/04/2013 05:00 AM (GMT+7)

Nam giới bị hói đầu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 32% đến 84% so với những người khác.

Một nghiên cứu mới của Nhật Bản cho thấy, nam giới hói đầu có nguy cơ mắc bệnh tim, mạch vành cao. Tuy nhiên điều chỉ xảy ra ở nam giới bị hói ở đỉnh đầu, những người hói ở trán thì không bị ảnh hưởng.

Nghiên cứu này được tổng hợp từ 6 nghiên cứu thực hiện từ năm 1993 đến 2008 tại Hoa Kỳ, Đan Mạch, Croatia và được tiến hành trên 37.000 người bị mắc bệnh tim mạch và rụng tóc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nam giới bị hói đầu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 32% đến 84% so với những người khác. Bệnh hói đầu thường xảy ra ở 40% nam giới trưởng thành.

Nam giới hói đầu có nguy cơ mắc bệnh tim cao - 1

Bệnh hói đầu thường xảy ra ở 40% nam giới trưởng thàn (Ảnh minh họa)

Ở độ tuổi 80, khoảng 4/5 nam giới sẽ mắc phải chứng bệnh này. Nam giới có nguy cơ mắc bệnh tim mạch phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của chứng rụng tóc, rụng tóc càng nhiều nguy cơ mắc bệnh càng lớn. Tiến sĩ Tomohide Yamada, người đứng đầu nghiên cứu đến từ Đại học Tokyo, Nhật Bản khuyến cáo: Những người bị hói đầu nên tạo một lối sống có lợi cho sức khỏe tim mạch bao gồm duy trì chế độ ăn uống ít chất béo, tập thể dục đều đặn, giảm căng thẳng để ngăn ngừa các yếu tố dẫn tới bệnh tim mạch như tuổi tác, huyết áp cao, hút thuốc...

Theo Mai Loan (An ninh Thủ Đô)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh thường gặp