Người đẹp yêu “bố nuôi” qua đời vì căn bệnh không ít phụ nữ gặp sau sinh

HOÀNG THÙY. - Ngày 29/07/2020 14:00 PM (GMT+7)

Người đẹp phim cấp 3 một thời Trần Bảo Liên từng khiến bao người si mê cuối cùng lại chọn kết cục tự tử sau khi sinh con trai được 15 ngày vì trầm cảm, để lại lá thư tuyệt mệnh cho người tình với dòng chữ: "Đến chết Bảo Liên vẫn yêu anh".

Trần Bảo Liên sinh ngày 23/5/1973 trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ lại ly hôn nên Bảo Liên phải theo mẹ đến Hong Kong. Cuộc sống của 2 mẹ con Bảo Liên cũng vô cùng khó khăn khi mẹ cô không có việc làm ổn định. 

Để có tiền trang trải cuộc sống, Bảo Liên đã đi làm người mẫu bán thời gian khi cô lên 15 tuổi. Năm 1990, Bảo Liên  tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á. Dù không giành được danh hiệu gì nhưng nhờ gương mặt khả ái và thân hình nóng bỏng, mỹ nhân đã mau chóng lọt vào "mắt xanh" của các nhà làm phim cấp ba.

Người đẹp yêu “bố nuôi” qua đời vì căn bệnh không ít phụ nữ gặp sau sinh - 1

Trần Bảo Liên vừa tròn 18 tuổi đã phải tham gia vào những bộ phim cấp ba.

Người đẹp yêu “bố nuôi” qua đời vì căn bệnh không ít phụ nữ gặp sau sinh - 2

Nhan sắc xinh đẹp của Bảo Liên đã khiến cô mau chóng nổi tiếng.

Ngay khi con gái vừa tròn 18 tuổi, mẹ Bảo Liên đã đồng ý ký hợp đồng với các nhà sản xuất phim "nóng". Dựa theo hợp đồng, Trần Bảo Liên phải đóng ít nhất 8 bộ phim mỗi năm. Điều này đã khiến Bảo Liên vô cùng sốc và khóc nhiều ngay khi bản thân cô không muốn nhưng vì mẹ trót ký hợp đồng nên đành phải nghe theo. Kể từ đó, cô gái trẻ dấn thân vào lĩnh vực phim 18+.

Cũng từ đây danh tiếng của cô mau chóng lên như diều gặp gió, Bảo Liên trở thành ngôi sao nổi tiếng của dòng phim cấp ba và trở thành biểu tượng tình dục. Trong 7 năm hoạt động, người đẹp góp mặt trong hơn 25 bộ phim gắn mác 18+ của Hong Kong.

Cô cũng từng đóng nhiều phim như Hoàng kim truyền kỳ, Tân Võ Tắc Thiên ngoại truyện, Hải thượng hoa, Kiếm Nô, Thân kinh đao và Phi thiên miêu, Đời không như mơ,… Điểm nổi bật nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Trần Bảo Liên chính là vai phụ trong Quốc sản 007 của Châu Tinh Trì. 

Người đẹp yêu “bố nuôi” qua đời vì căn bệnh không ít phụ nữ gặp sau sinh - 3

Bảo Liên có mối tình sâu nặng với người mà cô gọi là "bố nuôi" Hoàng Nhiệm Trung.

Xinh đẹp nên Bảo Liên được không ít người theo đuổi và cũng có vài ba mối tình nhưng khắc cốt ghi tâm nhất là mối tình với người mà cô gọi là cha nuôi.

Năm 1997, Trần Bảo Liên đã trở thành người tình của Hoàng Nhiệm Trung - hơn cô 12 tuổi. Do tuổi thơ thiếu vắng tình thương của cha nên Trần Bảo Liên thường gọi Hoàng Nhiệm Trung là "bố nuôi" và sau này cô yêu ông chân thành. Người đẹp đến Đài Bắc sống chung như vợ chồng với đại gia họ Hoàng.

Tuy nhiên cũng vì quá yêu Hoàng Nhiệm Trung nên Trần Bảo Liên thường ghen tuông mù quáng khiến người tình khó chịu. Sau đó Bảo Liên lại đắm chìm trong ma túy phải nhập viện nhiều lần nên khiến Nhiệm Trung chán nản cắt đứt quan hệ.

Năm 2001, Trần Bảo Liên quen với DJ Lincoln ở Công ty đĩa hát Sĩ Cao, Đài Loan, nhưng cả hai đã chia tay sau nửa năm bên nhau. Sau khi chia tay, Trần Bảo Liên phát hiện mình đã có thai, người đẹp trở lại Thượng Hải dưỡng thai và sinh con.

Người đẹp yêu “bố nuôi” qua đời vì căn bệnh không ít phụ nữ gặp sau sinh - 4

Sau khi sinh, Bảo Liên mắc chứng trầm cảm và đã tự tử ở tuổi 29.

Ngày 31/7/2002, sau sinh 15 ngày, Trần Bảo Liên bị trầm cảm nặng và đã nhảy lầu tự sát từ tầng 24 nơi cô sinh sống, để lại đứa con trai mới chào đời. Trước khi nhảy lầu, Trần Bảo Liên đã để lại lá thư tuyệt mệnh cho một số người bạn, trong đó có cả Hoàng Nhậm Trung: "Bảo Liên đi đây, anh (Hoàng Nhậm Trung) hãy giữ gìn sức khỏe. Ngay cả khi sắp chết, Bảo Liên vẫn yêu anh."

Được biết Bảo Liên đã gặp vấn đề tâm lý từ lâu, cô từng nhiều lần tự gây thương tích cho mình. Mẹ đẻ Bảo Liên cho biết sau khi sinh mổ, cô mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Có lần Bảo Liên cắt cổ tay tự sát nhưng được cấp cứu kịp thời.

Trầm cảm sau sinh là gì?

Hầu hết các bà mẹ mới sinh đều trải qua sự thay đổi tâm lý sau khi sinh con, thường bao gồm thay đổi tâm trạng, khóc lóc, lo lắng và khó ngủ. Tình trạng buồn rầu này thường bắt đầu trong vòng hai đến ba ngày đầu sau khi sinh và có thể kéo dài đến hai tuần.

Nhưng một số bà mẹ lại trải qua một dạng trầm cảm kéo dài hơn, nghiêm trọng hơn được gọi là trầm cảm sau sinh.  Trầm cảm sau sinh không phải là một khiếm khuyết. Đôi khi nó chỉ đơn giản là một biến chứng của việc sinh nở. Nếu bạn bị trầm cảm sau sinh, việc điều trị kịp thời có thể giúp bạn kiểm soát các triệu chứng và giúp bạn gắn kết với em bé.

Triệu chứng của trầm cảm sau sinh

Các dấu hiệu và triệu chứng trầm cảm sau sinh có thể bao gồm:

- Tâm trạng chán nản hoặc thay đổi tâm trạng nghiêm trọng

- Khóc quá nhiều

- Khó liên kết với em bé

- Tránh xa gia đình và bạn bè

- Chán ăn hoặc ăn nhiều hơn bình thường

- Không có khả năng ngủ (mất ngủ) hoặc ngủ quá nhiều

- Mệt mỏi quá mức hoặc mất năng lượng

- Giảm hứng thú và niềm vui trong các hoạt động bạn từng hứng thú

- Khó chịu dữ dội và tức giận

- Sợ rằng bạn không phải là một người mẹ tốt

- Vô vọng

- Cảm giác vô dụng, xấu hổ, tội lỗi

- Giảm khả năng suy nghĩ rõ ràng, tập trung hoặc đưa ra quyết định

- Bồn chồn

- Lo lắng nặng nề và bị hoảng loạn

- Suy nghĩ làm hại bản thân hoặc em bé của bạn

- Suy nghĩ thường xuyên về cái chết hoặc tự tử

Người phụ nữ bị trầm cảm đến phát điên nhưng đi khám, cả gia đình mới vỡ lẽ
Sau khi sinh con, cô Yang thường xuyên sống trong tâm trạng nặng nề nhưng gia đình không ai để ý. Tới khi cô "phát điên", liên tục đập tay vào đầu thì...
HOÀNG THÙY. Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh trầm cảm