Người phụ nữ gây tổn thương "cô bé" do lạm dụng món đồ nhạy cảm đến 6 lần một ngày

HOÀNG THÙY. - Ngày 12/07/2021 11:24 AM (GMT+7)

Một người phụ nữ đã kể về việc cô ấy đã làm tổn thương "vùng kín" như thế nào sau khi lạm dụng món đồ chơi nhạy cảm.

Nadia Bokody - nữ nhà văn người Australia, sau khi ly hôn với chồng đã tìm cách để thỏa mãn đời sống tình dục của bản thân. Vì vậy, cô đã mua một món đồ chơi tình dục rất nổi tiếng trong phim Sex and the City và ngay lập tức yêu thích nó.

"Tôi đã bị ám ảnh bởi việc sử dụng nó vì nó quá dễ dàng và nhanh chóng khiến tôi có thể đạt cực khoái sau những năm tháng sống trong cuộc hôn nhân không tình dục", Nadia nói với tờ Mirror Online. “Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy mình được giải phóng và có thể hoàn toàn kiểm soát bản thân".

Nadia đến gặp bác sĩ phàn nàn về cơn đau vùng chậu không rõ nguyên nhân.

Nadia đến gặp bác sĩ phàn nàn về cơn đau vùng chậu không rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên, một vài tuần sau đó Nadia bỗng xuất hiện những cơn đau vùng chậu nên đã đi khám. Các xét nghiệm viêm nhiễm cho thấy cô không có vấn đề gì nhưng có vẻ "vùng kín" đã bị tổn thương. Sau khi hỏi thăm và tìm hiểu, bác sĩ nhận ra vấn đề của Nadia bắt nguồn từ việc cô sử dụng đồ chơi tình dục quá nhiều.

Nadia thú nhận rằng cô đã sử dụng nó khoảng 6 lần một ngày, tương đương với 42 lần một tuần. "Tôi thực sự thấy xấu hổ và hài hước khi nhận ra những cơn đau là kết quả của việc tôi sử dụng món đồ nhạy cảm ấy quá mức". Nadia sau đó được yêu cầu không sử dụng đồ chơi tình dục cho tới khi cơ thể hồi phục.

Nadia cũng kêu gọi những phụ nữ khác đừng quá lạm dụng đồ chơi như cô mà nên thưởng thức một cách vừa phải.

Hóa ra nguyên nhân là cô quá lạm dụng đồ chơi tình dục. (Ảnh minh họa)

Hóa ra nguyên nhân là cô quá lạm dụng đồ chơi tình dục. (Ảnh minh họa)

Lạm dụng đồ chơi tình dục - hậu quả không nhỏ

Tổn thương vùng sinh dục và dễ lây nhiễm bệnh: Đồ chơi tình dục có nhiều hình dạng, kích cỡ và các loại khác nhau. Những đồ chơi có kích thước lớn nếu không sử dụng cẩn thận có thể tác động lực quá mạnh vào bộ phận sinh dục, đặc biệt là với các chị em có thể bị tổn thương, trầy xước và chảy máu thành âm đạo gây nguy cơ nhiễm trùng rất cao.

Còn nam giới nếu sử dụng đồ chơi tình dục không cẩn thận cũng có thể gây ra tai nạn gãy "cậu nhỏ", tụ máu, sưng "cậu nhỏ".

Dễ lây nhiễm bệnh: Khi vùng sinh dục bị thương, những vi khuẩn, ký sinh trùng (trùng roi) và virus (nguy hiểm nhất là virus Herpes sinh dục) dễ xâm nhập, tấn công, gây nhiễm khuẩn và viêm âm đạo, cổ tử cung, thậm chí lan lên cả buồng tử cung..., nguy hiểm hơn có thể lây nhiễm HIV nếu dính máu, dịch.

Nếu sử dụng đồ chơi tình dục xong mà không vệ sinh kỹ, bạn rất dễ mắc các bệnh lây lan qua đường tình dục. Đôi khi, dùng chung đồ chơi tình dục với một người khác hoặc chọn mua những loại đồ chơi giá quá rẻ cũng là nguyên nhân khiến bạn mắc các bệnh viêm nhiễm, HIV/AIDS, giang mai...

Nghiện dùng đồ chơi tình dục: Lạm dụng những công cụ hỗ trợ này có thể sẽ dẫn đến những nhìn nhận lệch lạc về tình dục, dẫn đến tổn thương về mặt tâm sinh lý, thậm chí dễ dẫn đến nghiện tình dục. Hay có những trường hợp sau một thời gian dài sử dụng thường xuyên dần trở nên quen và nghiện đồ chơi hơn người thật.

Rối loạn tuyến yên - buồng trứng: Việc lạm dụng máy rung cũng có thể làm tăng prolactin và dopamine-norepinephrine/epinephrine mạn tính, dẫn đến rối loạn tuyến yên và buồng trứng ở nữ giới, gây những hệ lụy xấu cho sức khỏe.

Ảnh hưởng nội tiết: Không ít người lại lựa chọn mua đồ chơi tình dục giá rẻ có xuất xứ không rõ ràng, có chứa các chất độc hại. Silicone là nguyên liệu dùng chế tạo đồ chơi do chúng có độ dẻo và đàn hồi. Phthalates được tìm thấy chủ yếu trong các đồ nhựa, tác hại của đồ chơi tình dục có thể do các chất này gây ra. Phthalates được cho vào danh sách các chất có hại cho cơ quan sinh dục nam giới, là nguyên nhân gây rối loạn nội tiết do chúng can thiệp vào những cơ quan sản xuất hormon. Một ảnh hưởng nữa gây ra từ phthalate là giảm ham muốn tình dục, phthalate ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý cũng như thể chất của người sử dụng.

Tự chế đồ chơi tình dục để tự sướng được lâu, người đàn ông nhận kết đắng
Một người đàn ông đã tự chế đồ chơi tình dục và không may bị mắc kẹt "cậu nhỏ" khiến các bác sĩ buộc phải dùng cưa để cắt đồ chơi tự chế ra.

Bệnh nam giới

HOÀNG THÙY. (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ nữ