Thiếu niên 16 tuổi mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây, Hà Nội ngày 6/9 ghi nhận 53 ca mắc

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 06/09/2021 08:08 AM (GMT+7)

Trong số 13 bệnh nhân mắc COVID-19 vừa được Sở Y tế Hà Nội công bố có 01 ca phát hiện tại cộng đồng, 12 ca tại khu cách ly.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, tối 6/9 thành phố ghi nhận 13 ca mắc mới, trong đó 01 ca tại cộng đồng, 12 ca ở khu cách ly. Các ca bệnh ở quận Thanh Xuân (12) và Hoàng Mai (1). Như vậy tính từ 18 giờ ngày 05/9 đến 18h ngày 06/9, Hà Nội thêm 53 trường hợp mắc COVID-19.

Số ca mắc mới tối 6/9 chủ yếu được ghi nhận ở phường Thanh Xuân Trung.

Số ca mắc mới tối 6/9 chủ yếu được ghi nhận ở phường Thanh Xuân Trung.

01 ca mắc phát hiện qua sàng lọc khu vực nguy cơ cao, chưa rõ nguồn lây tên V.H, nam, sinh năm 2005, ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân không có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca dương tính trước đó. Ngày 4/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

12 bệnh nhân là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng trước đó, có 11 ca ở phường Thanh Xuân Trung, các bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa hoặc đã được đưa đi cách ly tập trung trước đó.

Điểm chung của các ca bệnh này là đều được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nhiều lần âm tính. Ngày 5/9, đến thời hạn lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hoặc có triệu chứng nên được xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

Điển hình 01 ca mắc ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai là bệnh nhân H.Đ.T, Nam, sinh năm 2019, là F1 (cháu, sống cùng nhà) của ca dương tính được công bố trước đó. Ngày 29/8, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 05/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.580 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.565 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.015 ca.

Nhân viên bán gạo đi nhiều nơi trong nội thành mắc COVID-19, Hà Nội trưa 6/9 có 38 ca

Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết, từ 6h đến 12h ngày 06/9, toàn thành phố ghi nhận 38 bệnh nhân, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 23 ca tại khu cách ly, 14 ca tại khu phong tỏa. Các bệnh nhân ở quận, huyện: Thanh Xuân (20), Hoàng Mai (5), Phú Xuyên (4), Thanh Trì (4), Hà Đông (2), Ba Đình (1), Hai Bà Trưng (1), Hoàn Kiếm (1).

Một nhân viên bán gạo đi nhiều nơi trong nội thành mắc COVID-19

Một nhân viên bán gạo đi nhiều nơi trong nội thành mắc COVID-19

Trong số các bệnh nhân công bố trưa nay, có 26 người là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, 06 người thuộc chùm sàng lọc khu vực nguy cơ cao, 05 ca thuộc chùm liên quan Hồ Chí Minh, 01 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho sốt. Như vậy tính từ 18 giờ ngày 05/9 đến 12h ngày 06/9, thành phố ghi nhận 40 ca.

01 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho sốt, chưa rõ nguồn lây là N.P.H, nam, sinh năm 1976, ở Quang Trung, Hà Đông. Ngày 28/8, bệnh nhân đi giám sát công trình tại Hòa Bình về trong ngày. Ngày 31/8, bệnh nhân đi tiêm vắc xin mũi 1 tại BV Hữu Nghị Việt Xô. Sau tiêm, bệnh nhân sốt, đau mỏi người.

Ngày 3/9, bệnh nhân xuất hiện thêm triệu chứng giảm khứu giác. Ngày 5/9, bệnh nhân đến BV Medlatec làm xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trong số 20 bệnh nhân thuộc quận Thanh Xuân, có 13 ca thuộc phường Thanh Xuân Trung, 7 ca thuộc phường Thanh Xuân Nam. Tất cả các bệnh nhân ghi nhận ở 2 phường này đều ở khu vực phong tỏa phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc hoặc đã được đưa đi cách ly tập trung.

5 ca mới ở huyện Thanh Trì được ghi nhận tại xã Tả Thanh Oai, xã Tam Hiệp và xã Thanh Liệt. Các bệnh nhân đều có liên quan đến các ổ dịch cũ và đã được đưa đi cách ly tập trung trước đó. Ngày 5/9, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

04 ca mắc ở quận Hoàng Mai được ghi nhận ở các phường Hoàng Liệt và Hoàng Văn Thụ. Trong đó, đáng chú ý là bệnh nhân H.V.Đ, nam, sinh năm 1991, ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân làm tại cửa hàng bán gạo, chuyên đưa gạo cho các cửa hàng gạo tại nhiều khu vực nội thành. Ngày 30/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung. Ngày 05/9, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ngoài ra, còn có 2 nữ bệnh nhân sinh năm 2000 tại phường Hoàng Văn Thụ đều là nhân viên y tế, tham gia hỗ trợ tại bệnh viện dã chiến Đền Lừ từ ngày 09/8 (chỉ ở trong bệnh viện). Tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm sàng lọc lúc bắt đầu tham gia hỗ trợ và xét nghiệm định kỳ 3 ngày/lần đều âm tính. Ngày 05/9, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

05 ca bệnh liên quan đến TP.HCM ở huyện Phú Xuyên. Trong đó có 04 bệnh nhân trước khi về Hà Nội đã được test nhanh tại TP.HCM âm tính, rồi ra cầu Đồng Nai đón xe khách về đến điểm chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ (ngày 4 và 5/9) và được chuyển đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

01 bệnh nhân còn lại ở Yên Sở, Hoàng Mai là nhân viên bốc dỡ hàng, ăn ngủ tại kho hàng, trước đó làm việc cùng lái xe chạy tuyến Bắc - Nam. Ngày 30/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 06/9 được lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính.

Các ca mắc còn lại ghi nhận tại các quận như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hà Đông, Hai Bà Trưng, các ca mắc đều là F1 đang được cách ly tại nhà hoặc đã được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 5/9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.567 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.564 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.003 ca.

Người phụ nữ và thiếu niên ho sốt mắc COVID-19, Hà Nội sáng 6/9 chỉ ghi nhận 2 ca mắc

Sáng 6/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, toàn thành phố ghi nhận 02 ca mắc COVID-19, trong đó 01 ca tại khu cách ly, 01 ca tại khu phong tỏa. Các ca ở quận Thanh Xuân (1), Nam Từ Liêm (1). Cả hai bệnh nhân đều là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng. Cụ thể:

- B.T.T.H, nữ, sinh năm 1959, ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa và có xuất hiện triệu chứng bệnh ho, sốt được chuyển khám, điều trị tại BV Thanh Nhàn và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Sáng 6/8, Hà Nội chỉ ghi nhận 2 ca mắc COVID-19.

Sáng 6/8, Hà Nội chỉ ghi nhận 2 ca mắc COVID-19.

- C.T.H, nữ, sinh năm 2008, ở Đại Mỗ, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 (con) của ca mắc đã công bố trước đó và được cách ly tập trung và làm xét nghiệm âm tính. Ngày 05/9, bệnh nhân có ho, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.529 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.563 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.966 ca.

Sắp tiêm vắc xin phòng COVID-19, nên ăn uống gì để hạn chế các tác dụng phụ?
Việc bổ sung dinh dưỡng trước và sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 có làm giảm được những tác dụng phụ? Thắc mắc này sẽ được PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Ninh...

PGS.TS.Nguyễn Xuân NinhPGS.TS.Nguyễn Xuân Ninh

Phó viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19