Nữ diễn viên Nhật 17 tuổi bị mẹ ép chụp ảnh 18+, bắt "đi khách" đến mức mắc bệnh này

MINH MINH - Ngày 10/12/2021 09:10 AM (GMT+7)

Dù có một sự nghiệp đỉnh cao nhưng cuộc đời của nữ diễn viên đình đám Rie Miyazawa lại không hề suôn sẻ khi bị mẹ điều khiển, ép buộc tới mức mắc bệnh.

Rie Miyazawa là nữ diễn viên điện ảnh hàng đầu với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Nhật Bản. Cô bắt đầu gia nhập làng giải trí từ rất sớm và gặt hái được vô số giải thưởng. Mặc dù đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng cuộc đời Rie Miyazawa cũng chịu không ít đắng cay, tủi nhục dẫn tới mắc chứng biếng ăn, trầm cảm do chính mẹ ruột của cô gây ra.

Sinh ra và lớn lên tại Tokyo, nữ diễn viên sinh năm 1973 là con lai mang hai dòng máu Hà Lan - Nhật Bản. Tuy nhiên, Rie Miyazawa chưa bao giờ gặp cha ruột người Hà Lan của mình vì cha mẹ ly hôn.

Kể từ năm 14 tuổi, Rie đã bắt đầu gây được ấn tượng trong làng giải trí.

Kể từ năm 14 tuổi, Rie đã bắt đầu gây được ấn tượng trong làng giải trí.

Trước năm 11 tuổi, Rie Miyazawa rất ít khi được ở bên mẹ mà chủ yếu do dì chăm sóc và thường bị bắt nạt nên cô rất nhút nhát. Sau này mẹ của cô nhận thấy con gái rất xinh đẹp mới bắt đầu tìm cách đưa Rie Miyazawa gia nhập showbiz.

Sau khi đóng nhiều quảng cáo và tham gia các bộ phim, Rie Miyazawa dần được nhiều người biết đến. Năm 14 tuổi, cô tham gia vào một đoạn quảng cáo và gây ấn tượng với khán giả; 15 tuổi, cô đóng vai chính trong bộ phim hài học đường "Seven Day's War" và giành được giải thưởng Tân binh xuất sắc nhất của Viện Hàn lâm Nhật Bản.

Nữ diễn viên Nhật 17 tuổi bị mẹ ép chụp ảnh 18+, bắt amp;#34;đi kháchamp;#34; đến mức mắc bệnh này - 2

Nhan sắc ngây thơ, trong sáng của Rie Miyazawa đã khiến không ít người ngưỡng mộ.

Nhan sắc ngây thơ, trong sáng của Rie Miyazawa đã khiến không ít người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên kể từ khi nổi tiếng, Rie Miyazawa bắt đầu phải chịu nhiều bi kịch vì những quyết định của người mẹ ruột. Năm 17 tuổi, cô bị mẹ ép chụp ảnh 18+ khiến cô bị dư luận chỉ trích. Chưa dừng lại, cô gái trẻ còn bị mẹ ép ngủ với đạo diễn tiếng tăm Takeshi Kitano để đổi lấy vai diễn nhưng bị vị đạo diễn từ chối. Rie Miyazawa còn bị mẹ ép "đi khách", hầu rượu đại gia nhằm tạo quan hệ. Tận cùng nỗi đau là khi đám cưới giữa cô và vận động viên sumo Takanohana đã bị người mẹ ép buộc hủy bỏ khiến Rie Miyazawa phải nhận cơn bão dư luận.

Hậu quả là cô trở nên trầm cảm, uất ức và bắt đầu xuất hiện triệu chứng biếng ăn. Chẳng bao lâu sau, cả người Rie Miyazawa chỉ còn da bọc xương, cô sút tới 30kg chỉ trong thời gian ngắn. Đỉnh điểm của cơn khủng hoảng là khi cô rạch tay tự vẫn nhưng may mắn được cứu sống. Dù vậy, mẹ của cô vẫn thản nhiên nhận vô số quảng cáo khiến bệnh tình của cô càng nặng. Vào tháng 2/1996, Rie Miyazawa cuối cùng đã chính thức tạm ngừng công việc diễn xuất của mình và đến Los Angeles để điều trị chứng biếng ăn.

Rie bị mẹ bắt chụp ảnh khỏa thân khi mới 17 tuổi.

Rie bị mẹ bắt chụp ảnh khỏa thân khi mới 17 tuổi.

Tình yêu của cô với vận động viên sumo Takanohana cũng bị ép bắt bỏ.

Tình yêu của cô với vận động viên sumo Takanohana cũng bị ép bắt bỏ.

May mắn khi sau thời gian dài bên Mỹ, cô đã hồi phục tinh thần và sức khỏe, sau này khi mẹ qua đời, cô có thể tự do quyết định cuộc sống và lấy lại được danh tiếng.

Chứng biếng ăn - căn bệnh không chỉ của trẻ nhỏ

Khi nhắc đến chứng biếng ăn, nhiều người thường cho rằng đây là vấn đề mà chỉ trẻ con mới gặp phải nhưng thực tế có không ít người trưởng thành, người cao tuổi cũng gặp phải.

Đối với người lớn tuổi, nếu tình trạng biếng ăn trong thời gian kéo dài sẽ khiến cơ thể không được nhận đủ dinh dưỡng thiết yếu, lâu dần suy yếu như giảm sức mạnh ở cơ, tim mạch, hệ nội tiết, phổi, tụy, chức năng nhận thức, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh mãn tính, thúc đẩy gia tăng tốc độ quá trình lão hóa nhanh.

Những áp lực, uất ức do người mẹ gây ra khiến Rie mắc chứng biếng ăn phải điều trị một thời gian dài.

Những áp lực, uất ức do người mẹ gây ra khiến Rie mắc chứng biếng ăn phải điều trị một thời gian dài.

Nguyên nhân gây biếng ăn ở người lớn

- Do căng thẳng, áp lực tâm lý: Cuộc sống có nhiều áp lực, lo toan dễ gây ảnh hưởng tâm lý, căng thẳng. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dễ dẫn tới mất ngủ, tinh thần bất ổn, cơ thể mệt mỏi nên ăn không ngon thậm chí không muốn động đến thức ăn. 

- Do bệnh đường tiêu hóa: Một số bệnh đường tiêu hóa khiến bạn mất vị giác, ăn không ngon và gây chán ăn hoặc ăn vào khó tiêu nên không muốn ăn. Khi cơ thể bị rối loạn tiêu hóa thì cơ thể không hấp thu được chất dinh dưỡng của thức ăn. 

- Do chạy theo xu hướng "siêu gầy": Một số người bị tác động bởi tiêu chuẩn “siêu gầy” đặc biệt là những thiếu nữ tuổi dậy thì hoặc phụ trẻ. Đây cũng chính là lý do khiến họ trở nên biếng ăn bởi trong suy nghĩ của các bạn ý, những số đo mảnh mai, thậm chí siêu gầy mới là đẹp. 

- Do ăn kiêng: Tình trạng biếng ăn, chán ăn ở người lớn cũng xảy ra ở một số trường hợp ăn kiêng không hợp lý. Việc bạn quá muốn giảm cân bạn ép mình phải ăn kiêng, cắt giảm một số món ăn mình thích, buộc mình ăn một số món mình không thích để giảm cân. Hậu quả là ăn không có cảm giác ngon miệng, lâu dài gây cảm giác chán ăn, biếng ăn.

- Mất ngủ kéo dài, cơ thể suy nhược cũng là một trong số những nguyên nhân dẫn tới tình trạng biếng ăn ở người lớn.

Điều trị bệnh biếng ăn ở người lớn như thế nào?

Nếu nguyên nhân biếng ăn là do stress, áp lực tâm lý, người bệnh trước tiên cần áp dụng các phương pháp giải tỏa tâm lý kết hợp với việc điều chỉnh chế độ ăn. Nên thăm khám bác sĩ về tình trạng sức khỏe hiện tại của bản thân để tìm ra nguyên nhân thật sự từ đó đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Ngoài ra, người bệnh cũng nên tạo những thói quen giúp bản thân ăn ngon miệng hơn như

- Ăn uống lành mạnh, ăn đủ lượng, đủ chất, đúng giờ, ăn chậm nhai kỹ, không bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng. 

- Chia nhỏ thành nhiều bữa ăn, mỗi ngày có thể ăn từ 5 - 6 bữa.

- Thực đơn đa dạng, trang trí món ăn đẹp mát để kích thích vị giác giúp ăn ngon miệng hơn. Nên ăn cùng nhiều người trong gia đình hoặc bạn bè để tạo không khí thân mật khiến bạn ăn ngon hơn.

- Tăng cường các thực phẩm giàu dinh dưỡng, chú ý chất lượng bữa ăn hơn là số lượng thức ăn.

Sao nữ đóng cảnh nóng thật đến mức bị cấm có thói quen ăn uống ngừa 4 loại ung thư
Thang Duy - ngôi sao phim "Sắc, Giới" từng nổi tiếng khắp thế giới vì những "cảnh nóng" quá thật dù đã 40 tuổi nhưng nhan sắc, vóc dáng vẫn nuột nà và...

Bệnh ung thư

MINH MINH (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Stress