Phát hiện mối liên hệ giữa đột quỵ và trầm cảm

Ngày 30/01/2013 11:37 AM (GMT+7)

Các nhà nghiên cứu Mỹ nói rằng, những bệnh nhân bị trầm cảm sau một cơn đột quỵ có nguy cơ chết sớm cao gấp ba lần so với những người không bị đột quỵ hoặc trầm cảm.

Tiến sĩ Amytis Towfighi tại Trường Y Keck thuộc Đại học Nam California (Mỹ) cho biết cuộc nghiên cứu bao gồm 10.550 người tuổi từ 25 đến 74 vốn được theo dõi trong 21 năm.

Trong số những người nói trên, 73 người bị đột quỵ nhưng không có dấu hiệu trầm cảm, 48 người bị cả đột quỵ lẫn trầm cảm, 8.138 người không bị đột quỵ hoặc trầm cảm, và 2.291 người không bị đột quỵ nhưng bị trầm cảm.

Phát hiện mối liên hệ giữa đột quỵ và trầm cảm - 1

Các nhà nghiên cứu Mỹ nói rằng, những bệnh nhân bị trầm cảm sau một cơn đột quỵ có nguy cơ chết sớm cao gấp ba lần so với những người không bị đột quỵ hoặc trầm cảm (Ảnh minh họa)

“Có đến một trong ba người bị đột quỵ phát triển chứng trầm cảm”, ông Towfighi cho biết. “Đây là điều mà các thành viên gia đình có thể theo dõi để bảo vệ tính mạng người thân của mình”.

Ông Towfighi lưu ý rằng, những mối liên hệ tương tự đã được tìm thấy liên quan đến trầm cảm và đau tim, nhưng ít ai biết đến mối liên hệ giữa đột quỵ, trầm cảm và tử vong.

“Cuộc nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc kiểm tra và chữa trị bệnh trầm cảm ở những người đã từng bị đột quỵ. Do trầm cảm thường xảy đến sau một cơn đột quỵ với hậu quả khó lường, việc theo dõi những dấu hiệu và triệu chứng và xử lý chúng có ý nghĩa then chốt”, ông nhấn mạnh.

Theo Huy Khang (Phụ Nữ Online)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh thường gặp