Phụ nữ có những điểm này càng xấu thì càng khỏe, điều cuối cùng dễ gây bất ngờ

HÀ VŨ. - Ngày 16/03/2022 09:13 AM (GMT+7)

Những điểm trên cơ thể khiến phụ nữ tự ti nhưng lại chứng tỏ rằng họ có khả năng sống thọ hơn những người khác.

1. Mông to - tốt cho tim mạch và mạch máu não

Phụ nữ có những điểm này càng xấu thì càng khỏe, điều cuối cùng dễ gây bất ngờ - 1

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có mông to có lượng “cholesterol xấu” thấp hơn và lượng “cholesterol tốt” cao hơn, do đó họ ít bị tim mạch và xơ cứng mạch máu não. Chất béo ở mông trung hòa các axit béo có hại và cũng chứa các hormone chống viêm ngăn ngừa các động mạch bị tắc nghẽn, do đó nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thấp.

2. Đùi to - chứng tỏ tim khỏe

Phụ nữ có những điểm này càng xấu thì càng khỏe, điều cuối cùng dễ gây bất ngờ - 2

Chân voi là điều cấm kỵ nhất của phụ nữ, phụ nữ không có được đôi chân thon thả thường rất tự ti. Tuy nhiên, những người có chu vi đùi trên 60 cm và cơ bắp chân khỏe có nguy cơ tử vong sớm và bệnh tim thấp hơn đáng kể.

Thêm vào đó, đùi to hơn cũng đồng nghĩa với việc đường kính và mật độ của xương lớn hơn, xương chắc khoẻ làm giảm nguy cơ loãng xương, gãy xương khi về già. Ngoài ra, phần mỡ bao quanh đùi sẽ phần nào hạn chế lượng mỡ tích tụ ở bụng. Mỡ bụng (mỡ nội tạng) có khả năng sản xuất các cytokine - những hợp chất gây viêm trong cơ thể và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch cho phụ nữ.

3. Ngực nhỏ - tốt cho cột sống

Mặc dù theo xu hướng gần đây thì “ngực lép mới sang" nhưng hầu hết chị em vẫn ao ước có một đôi gò bông đảo căng tràn quyến rũ. Tuy nhiên vùng ngực to lại tạo áp lực cho các dây thần kinh bị kéo căng, khiến chị em thường xuyên bị đau nhức vùng cổ và đầu, hay đau lưng và dễ bị cong vẹo cột sống.

4. Nhiều nốt ruồi càng trẻ lâu

Phụ nữ có những điểm này càng xấu thì càng khỏe, điều cuối cùng dễ gây bất ngờ - 3

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có nốt ruồi thường trẻ hơn tuổi thực từ 6 đến 7 tuổi và họ ít mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác như bệnh tim và loãng xương hơn những người không có nốt ruồi.

5. Tai to - về già không lo điếc

Y học đã chỉ ra rằng, tai càng lớn thì âm thanh ống tai nhận được càng rõ, do đó nguy cơ lãng tai về già sẽ thấp hơn rất nhiều người tai nhỏ.Tướng tai to là tướng ít ốm đau bệnh tật và có sức khỏe tốt. Vùng tai sẽ phản ánh thể trạng cơ thể bạn rõ nhất. Nếu mắc chứng viêm cấp tính thì màu da tại vị trí tương ứng trên tai sẽ có màu hồng. Nếu là bệnh mãn tính thì vùng đó sẽ có màu trắng hoặc trắng viền đỏ. Đặc biệt người tai to thường thông minh, giàu sang, trường thọ, tài vận vô cùng tốt.

6. Bàn chân bẹt - ít bị thương ở chân

Bàn chân của phụ nữ bẹt thường không hấp dẫn. Nhưng những người có bàn chân bẹt ít bị thương ở chân và bàn chân hơn. Người có vòm bàn chân quá cao không sát đất có nguy cơ bị thương cao hơn gấp sáu lần so với những người có bàn chân bẹt.

7. Mũi càng to càng ít nhiễm lạnh

Phụ nữ có những điểm này càng xấu thì càng khỏe, điều cuối cùng dễ gây bất ngờ - 4

Rất nhiều chị em vì thấy mũi to làm xấu gương mặt mình mà quyết định thẩm mỹ thu gọn cánh mũi mà không biết rằng mình vừa giảm tài lộc, sức khoẻ của bản thân. Theo các bác sĩ, mũi càng lớn khả năng chống lại vi khuẩn càng mạnh, người mũi to ít khi bị cảm lạnh, cúm hay dị ứng. Chính vì thế mà người mũi to thường rất ít khi ốm đau và luôn dồi dào năng lượng. 

8. Răng cửa to - tinh thần tốt

Phụ nữ có những điểm này càng xấu thì càng khỏe, điều cuối cùng dễ gây bất ngờ - 5

Người xưa có câu: “Cái răng cái tóc là góc con người”, chính vì vậy mà hàm răng với những chiếc răng cửa to thường không được phụ nữ yêu thích vì thẩm mỹ không bắt mắt. Thế nhưng, những người này lại không biết rằng, đây là nét quý tướng của những người có vận khí tốt.

Những người có hai răng cửa to là người tràn đầy sức sống, đời sống tinh thần luôn phong phú. Trong cuộc sống, họ cũng hay gặp nhiều may mắn, dễ dàng gặt hái được thành công hơn người khác và đường con cái cũng thuận lợi hơn.

Có bốn bộ phận này càng to, phụ nữ càng dễ trường sinh bất lão
Chị em chỉ cần may mắn sở hữu 1 trong 4 đặc điểm dưới đây cũng đã có thể tăng khả năng sống thọ.

Sống khỏe

HÀ VŨ. Dịch từ ifeng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe