Sự thật về "thuốc tình yêu" của người đàn bà khiến một người chết từ từ sau 8 ngày không để lại dấu vết

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 21/09/2022 19:20 PM (GMT+7)

Người phụ nữ tên Ana di Pištonja được mệnh danh là phù thủy Banat vì đã giết 150 người nhờ thứ "thuốc tình yêu" chứa đầy chất độc.

Ana di Pištonja, còn được gọi là Baba Anujka hay phù thủy Banat là sát thủ khét tiếng vùng Vladimirovac khi đã sử dụng kỹ năng của mình để giết 150 người vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Những tư liệu về thời trẻ của Baba Anujka rất hiếm. Theo một số nguồn tin, bà sinh năm 1838 tại Romania và chuyển đến Vladimirovac thuộc Nam Tư cũ (nay là Serbia) sinh sống vào khoảng năm 1849. Bà là con gái của một người chăn nuôi giàu có với thời thơ ấu tươi đẹp và được học hành tử tế. Năm 20 tuổi, bà yêu một anh chàng sĩ quan người Áo nhưng sau đó bị ruồng bỏ và còn nhiễm bệnh giang mai từ gã trai tồi. 

Baba Anujka hay phù thủy Banat - nữ sát thủ đã giết chết 150 người bằng độc dược mang tên thuốc tình yêu.

Baba Anujka hay phù thủy Banat - nữ sát thủ đã giết chết 150 người bằng độc dược mang tên "thuốc tình yêu".

Sau đó, bà bắt đầu sống ẩn dật trong rừng và quan tâm đến y học, hóa học cũng như tự tìm cách chữa bệnh cho bản thân. Sau khi cô lập mình với thế giới trong vài năm, Baba Anujka đã kết hôn với một chủ đất và có 11 người con. Thật không may, 10 đứa con của bà đều qua đời sớm và chỉ có duy nhất một người sống đến khi trưởng thành. Người chồng của bà sau 20 năm chung sống cũng từ giã cõi đời.

Sau cái chết của chồng, Baba Anujka đã biến một phòng trong nhà thành phòng thí nghiệm hóa học và bắt đầu thử nghiệm nhiều hóa chất khác nhau. Một thời gian sau, bà dần trở nên nổi tiếng khi giúp nhiều người chữa bệnh ở Banat. Bà đặc biệt được các bà vợ của những người nông dân tin tưởng khi gặp các vấn đề về sức khỏe, nhờ vậy mà bà kiếm được một khoản thu nhập đáng kể.

Ngoài giúp mọi người trị bệnh, Baba Anujka cũng sản xuất các loại thuốc và hỗn hợp có thể khiến những người lính ốm yếu đến mức không cần đi nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, bà có một loại hỗn hợp độc dược được đặt tên là “nước ma thuật” hoặc “thuốc tình yêu”. Bà chủ yếu bán loại thuốc này cho những phụ nữ bị chồng bạo hành. Những bà vợ sẽ cho thuốc vào đồ ăn, thức uống của các ông chồng khiến họ chết sau khoảng tám ngày.

Loại "nước ma thuật" này của Baba Anujka có chứa lượng nhỏ asen và một số chất độc thực vật khó phát hiện. Khi có một khách hàng tìm đến muốn mua thứ nước này, Baba Anujka sẽ hỏi: "Vấn đề đó nặng đến mức nào?" tức là "Nạn nhân có cân nặng bao nhiêu?". Sau đó bà sẽ tính toán liều lượng chất độc cần thiết.

Thuốc tình yêu hay nước ma thuật của Baba Anujka có chứa lượng nhỏ asen và một số chất độc thực vật.

"Thuốc tình yêu" hay "nước ma thuật" của Baba Anujka có chứa lượng nhỏ asen và một số chất độc thực vật.

Vào những năm 1920, Baba Anujka còn có “đại lý bán hàng” của riêng mình. Một người phụ nữ tên là Ljubina Milankov đảm nhận công việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng và đưa họ đến nhà của Anujka.

Tất nhiên, rất ít người hiểu được điều gì ẩn sau sản phẩm của bà, vì vậy hầu hết các khách hàng đều tuyên bố rằng họ không biết "nước ma thuật" của bà có chứa chất độc mà tin bà có một sức mạnh siêu nhiên nào đó giúp giết người một cách thần kỳ. Thứ độc dược của Baba Anujka đã giết chết khoảng 150 người.

Công việc giết người bí mật này của Anujka đã dần bại lộ khi một nữ khách hàng quen thuộc tên Stana Momirov, từng sử dụng ma thuật để giết chồng cô là Lazar Ludoški. Sau đó, Stana đã kết hôn với người mới và không lâu sau, chú của người chồng này cũng đột ngột qua đời. Lúc này, chính quyền bắt đầu đặt câu hỏi và Baba Anujka được cho vào diện tình nghi.

Bà sau đó bị bắt để điều tra. Cuối cùng, Baba Anujka đã bị kết án 15 năm tù. Bà được trả tự do sau 8 năm thụ án. Năm 1938, Baba Anujka qua đời tại nhà riêng ở Vladimirovac ở tuổi 100.

Baba Anujka bị kết án 15 năm tù nhưng sau 8 năm đã được trả tự do nhờ giảm án.

Baba Anujka bị kết án 15 năm tù nhưng sau 8 năm đã được trả tự do nhờ giảm án.

Asen độc như thế nào?

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), asen là một thành phần tự nhiên của vỏ trái đất và được phân bố rộng rãi trong môi trường. Nó có thể ở trong không khí, nước và đất. 

Asen rất độc ở dạng vô cơ. Mọi người tiếp xúc với hàm lượng asen vô cơ cao khi uống nước bị ô nhiễm, sử dụng nước bị ô nhiễm trong chế biến thực phẩm và tưới tiêu cho cây lương thực, ăn thực phẩm bị ô nhiễm và hút thuốc lá.

Asen có thể có trong nước, thực phẩm và thuốc lá.

Asen có thể có trong nước, thực phẩm và thuốc lá.

Các triệu chứng bị ngộ độc asen cấp tính bao gồm nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy. Sau đó là tê và ngứa ran các chi, co cứng cơ và thậm chí tử vong.

Tiếp xúc lâu dài với asen vô cơ, chủ yếu qua nước uống và thực phẩm, có thể dẫn đến ngộ độc asen mãn tính. Tổn thương da và ung thư da là những ảnh hưởng đặc trưng nhất. Ngoài ung thư da, tiếp xúc lâu dài với asen cũng có thể gây ung thư bàng quang và phổi. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã phân loại asen và các hợp chất của asen là chất gây ung thư cho con người, đồng thời cũng tuyên bố rằng asen trong nước uống là chất gây ung thư cho con người.

Asen cũng có liên quan đến bệnh tim mạch và tiểu đường. Đặc biệt, nhồi máu cơ tim do thạch tín có thể là một nguyên nhân đáng kể gây tử vong.

Nếu thai nhi bị phơi nhiễm với asen từ trong tử cung hoặc trẻ sơ sinh sớm tiếp xúc với chất độc này sẽ bị ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức và gia tăng nguy cơ tử vong ở độ tuổi trưởng thành. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh tác động tiêu cực của việc tiếp xúc với asen đối với sự phát triển nhận thức, trí thông minh và trí nhớ.

Sự thật về bài thuốc giúp vua Minh Mạng một đêm yêu 5-6 lần, sinh được nhiều con trai
Vua Minh Mạng nổi tiếng nhiều vợ, đông con, hàng đêm có thể sủng hạnh 5-6 phi tần. Tương truyền rằng đó là nhờ vua có 2 bài thuốc quý giúp bồi bổ cơ...

Sức khỏe sinh sản nam giới

Theo HOÀNG DƯƠNG (Dịch từ Odditycentral)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh lạ