Sức khỏe các học sinh bị thương trong vụ tai nạn tàu lượn siêu tốc hiện giờ ra sao?

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 16/01/2021 09:30 AM (GMT+7)

Sau khi được đưa đi cấp cứu và tiến hành phẫu thuật, hiện hai học sinh gặp nạn đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo chia sẻ lại những gì đã xảy ra.

Liên quan đến sự việc các học sinh bị tai nạn khi đi tàu lượn siêu tốc trong khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), cơ quan chức năng cho biết, hiện có 01 học sinh đã tử vong, 2 học sinh khác bị thương là Ngô Lan P. và Nguyễn Phi H.

Được biết, theo chẩn đoán ban đầu, học sinh Ngô Lan P. chấn thương sọ não và đa chấn thương, còn học sinh Nguyễn Phi H. bị chấn thương phần mềm. Ngay sau khi được đưa vào sơ-cấp cứu tại bệnh viện tuyến huyện, cả 2 đã được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Theo thông tin Bệnh viện Việt Đức, trong số 2 học sinh trong vụ tai nạn được chuyển về, bệnh nhân P. bị chấn thương nặng hơn. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân đã được hội chẩn và tiến hành phẫu thuật, ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 tiếng. Hiện bệnh nhân đã tỉnh, huyết động ổn, các vết thương đã được xử lý, đặc biệt là vết thương ở bàn tay phải đã được cắt lọc, cố định xương. Nữ sinh này đang được điều trị tại khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao.

Sức khỏe các học sinh bị thương trong vụ tai nạn tàu lượn siêu tốc hiện giờ ra sao? - 1

Vụ tai nạn khiến 1 học sinh tử vong, hai học sinh khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Còn học sinh Nguyễn Phi H. hiện huyết động ổn, không còn khó thở, vết thương đã được khâu lại, bệnh nhân tỉnh táo và được theo dõi tại khoa Điều trị theo yêu cầu. Hiện cả 2 bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được theo dõi.

Sau khi được cấp cứu và tỉnh trở lại, nữ sinh Ngô Lan P. bàng hoàng cho rằng, không ngờ chuyến đi ngoại khóa, thực tế ấy lại là chuyến đi định mệnh và sẽ ám ảnh cả cuộc đời. 

P. kể lại, thời điểm lên tàu lượn siêu tốc có rất nhiều bạn, nhưng ở toa cuối cùng P. ngồi cạnh hai bạn nam khác là N.T.A. (đã tử vong) và Nguyễn Phi H. (bị thương đang điều trị). Nằm trên giường bệnh, P. vẫn còn nhớ trước khi tàu chạy, em còn nhắc nhở 2 bạn thắt dây an toàn.

Khi tàu lượn siêu tốc bắt đầu khởi hành, do có phần sợ bị chóng mặt nên P. nhắm mắt lại, tuy nhiên những đoạn khúc cua vẫn nhận biết được. Qua 2 đoạn cua, P. bắt đầu thấy toa mình ngồi chao đảo, sau đó vỡ làm đôi rồi trượt khỏi đường ray.

“Sau khi xảy ra sự cố, em mở mắt ra thì thấy T.A. bị nằm dưới nền mặt bê tông, bạn H. thì nằm trên thảm cỏ. Người em đau nhức, sau đó được đưa đi cấp cứu. Lúc ở viện em mới biết bạn T.A. qua đời”, P. nhớ lại.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 14/1, tại Khu vui chơi giải trí cộng đồng, thuộc Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh đã xảy ra vụ tai nạn khi du khách đang chơi trò "tàu lượn siêu tốc" khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND  huyện Thanh Thủy đã chỉ đạo tạm dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh tại Khu vui chơi giải trí cộng đồng trong Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, thời gian từ ngày 14/1 đến khi có kết luận của các cơ quan chức năng.

Sức khỏe hiện tại của nữ sinh bị đánh tới tấp sau tai nạn giao thông
Phải khâu 10 mũi trên đầu, nữ sinh bị đánh dã man sau tai nạn giao thông phải nghỉ học để ổn định tâm lý và sức khoẻ.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vụ tai nạn tàu lượn siêu tốc