Thấy vợ có điều này, chồng 28 tuổi Hà Nội liền đi triệt sản ngay trong ngày Lễ tình nhân

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 15/02/2022 14:16 PM (GMT+7)

Trường hợp thanh niên trẻ đến bệnh viện triệt sản khiến các bác sĩ ngạc nhiênvô cùng bất ngờ vì tuổi còn khá trẻ. Tuy nhiên, khi bác sĩ biết lý do thì đây quả là một quyết định đáng khâm phục.

TS.BS Nguyễn Hoài Bắc - Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết, khoa vừa tiếp nhận một trường hợp nam giới 28 tuổi ở Hà Nội đến làm thủ thuật triệt sản khiến các bác sĩ khá bất ngờ. 

Theo đó, ở tuổi 28, nhiều thanh niên còn chưa lập gia đình, chưa có con nên khi nghe quyết định triệt sản của bệnh nhân, chính các bác sĩ nghĩ “có gì đó sai sai”, nhất là quyết định này được đưa ra vào đúng ngày 14/2 - ngày lễ tình yêu.

Thanh niên này cho biết anh đã tìm hiểu về kỹ thuật triệt sản nam trước khi đến viện thắt ống dẫn tinh. Do nam thanh niên còn trẻ nên trước khi đưa ra quyết định, các bác sĩ đã hỏi han kỹ càng về tình trạng hiện tại của anh.

Các bác sĩ thực hiện triệt sản cho nam thanh niên.

Các bác sĩ thực hiện triệt sản cho nam thanh niên.

Thực tế, chàng trai này đã lấy vợ từ năm 21 tuổi và đây cũng là mối tình đầu của cả hai. Sau 7 năm kết hôn, hai vợ chồng đã có với nhau 4 con. Do thấy vợ vất vả chăm con nên chồng quyết định đi triệt sản bằng cách thắt ống dẫn tinh. 

“Nam thanh niên cho biết, bình thường vợ là người sử dụng các biện pháp tránh thai nhưng anh không muốn bạn đời phải chịu đau đớn, bị ảnh hưởng nên quyết định tự mình đi triệt sản. Việc làm này vừa giúp không sinh thêm con, vừa để an toàn khi quan hệ mà vẫn có cảm giác chân thật. Đặc biệt, đây sẽ là món quà ý nghĩa dành cho vợ đúng ngày lễ tình yêu”, bác sĩ chia sẻ.

Các bác sĩ cho biết hiện nay dù y học phát triển, việc triệt sản hoặc dùng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình đã thực hiện được ở cả nam và nữ, nhưng số nam giới đi triệt sản không nhiều. 

Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Việt Cường - Phó giám đốc Trung tâm Khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cho biết triệt sản là biện pháp tránh thai chủ động và tuyệt đối an toàn với nam giới và cũng có thể áp dụng với nữ giới tùy từng trường hợp cụ thể. 

“Tôi đã thực hiện triệt sản cho một số nam giới và cũng rất ngưỡng mộ những người chồng dũng cảm, tân tiến, biết sẻ chia khi quyết định thực hiện việc này. Đây chính là cách chia sẻ với vợ trong cuộc sống gia đình và rất đáng trân trọng”, bác sĩ Cường cho hay.

Triệt sản không phải dấu chấm hết với nam giới. (Ảnh minh họa)

Triệt sản không phải dấu chấm hết với nam giới. (Ảnh minh họa)

Theo số liệu bác sĩ Cường cung cấp, mỗi tháng trung tâm tiếp nhận khoảng 20 trường hợp triệt sản nam, độ tuổi 30-45, đa phần đã có 2-3 con. Triệt sản là một giải pháp tránh thai tuyệt đối vì ngăn chặn đường dẫn tinh trùng ra ngoài, làm tinh trùng và trứng không gặp được nhau nên không thể thành phôi và mang thai. 

Đặc biệt, đây là biện pháp an toàn vì khi thực hiện, ống dẫn tinh được phẫu tách riêng biệt khỏi các mạch máu, thần kinh, bạch mạch nên không gây giảm hormone, không làm giảm ham muốn...

“Triệt sản không có nghĩa là vô sinh. Với y học hiện nay, hoàn toàn có thể nối ống dẫn tinh, thụ tinh ống nghiệm nếu bạn mong muốn có con lại. Việc triệt sản này còn giúp cho đời sống vợ chồng, nhất là chuyện “chăn gối” thăng hoa hơn, vì cởi bỏ được tâm lý lỡ lại có thêm em bé”, bác sĩ Cường phân tích.

Phụ nữ chưa chồng nên tránh thai cách nào? Dùng thuốc tránh thai có ảnh hưởng nội tiết?
Sau khi quan hệ tình dục nhưng quên hai ngày sau mới uống thuốc tránh thai, liệu chị em có nguy cơ mang thai và phụ nữ chưa lập gia đình thì nên tránh thai thế nào, PGS.TS.BS Phạm Bá Nha, Trưởng khoa Phụ Sản Bệnh viện Bạch Mai sẽ chia sẻ về vấn đề này.

Thuốc tránh thai

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe sinh sản nam giới