Mẹ khẳng định con gái học cấp 3 chưa quan hệ, BS tìm thấy vòng tránh thai trong tử cung

HOÀNG THÙY. - Ngày 15/10/2021 11:40 AM (GMT+7)

Người mẹ đưa con gái đi viện khám vì đau bụng nhưng không ngờ lại phát hiện có dụng cụ tránh thai trong cơ thể con.

Giới trẻ ngày nay có tư tưởng thoải mái hơn về vấn đề tình dục nhưng các bậc cha mẹ do quá mải mê với công việc và những áp lực trong cuộc sống mà quên việc chú ý giáo dục giới tính con.

Mới đây, bác sĩ sản phụ khoa Yang Junguang - Bệnh viện Đại học quốc gia Đài Loan chia sẻ trên Facebook cá nhân về một nữ sinh trung học vào nửa đêm bị đau bụng dưới, được mẹ đưa đến khám. Bác sĩ hỏi cô bé đã từng quan hệ tình dục hay chưa, người mẹ vội nói: "Con bé mới chỉ là học sinh cấp 3 thôi". 

Tuy nhiên, sau khi siêu âm, bác sĩ phát hiện bên trong tử cung có vòng tránh thai nhưng người mẹ đi cùng vẫn kiên quyết khẳng nhận con gái chưa từng quan hệ. Cho đến khi bác sĩ hỏi bệnh nhân, cô bé mới sợ sệt cúi gằm mặt và khẽ gật đầu, bác sĩ nhìn sang gương mặt của người mẹ khi ấy đang vô cùng thảng thốt.

Bác sĩ Yang Junguang suy đoán nữ sinh đó đã quan hệ tình dục và có lẽ vì sợ có bầu nên đã quyết sử dụng biện pháp tránh thai. Cha mẹ cô bé có lẽ cũng không hề hay biết điều này.

Nữ sinh bị đau bụng dưới, kết quả phát hiện có vòng tránh thai trong tử cung. (Ảnh minh họa)

Nữ sinh bị đau bụng dưới, kết quả phát hiện có vòng tránh thai trong tử cung. (Ảnh minh họa)

Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi dưới bài viết của bác sĩ Yang Junguang rằng làm thế nào trẻ vị thành niên có thể đặt các biện pháp tránh thai? Bác sĩ giải thích rằng phụ nữ chưa đủ tuổi cũng có thể đặt các biện pháp tránh thai nhưng chủ yếu là kỹ thuật khó thực hiện và không liên quan gì đến sự phát triển của các cơ quan. 

Dụng cụ tử cung tránh thai (vòng tránh thai) thường được dùng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (18-49 tuổi). Tuổi càng lớn càng không khuyến khích đặt vòng tránh thai vì lo ngại việc tăng khả năng bị ra nhiều máu kinh. Dụng cụ tử cung tránh thai có nhiều loại: vòng HP (không chứa đồng, không dây), chứa đồng, chứa nội tiết.

Bác sĩ Yang Junguang cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính cho giới trẻ. Độ tuổi thích hợp để quan hệ tình dục là 20 tuổi đối với nam giới, 18 tuổi đối với nữ giới. Đây là giai đoạn cơ thể hoàn chỉnh về giải phẫu cũng như tâm sinh lý. Nam hay nữ dưới 18 tuổi nếu làm "chuyện người lớn" có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và cả tâm lý.

Những phương pháp tránh thai có thể sử dụng ở thanh thiếu niên

Nhiều thanh thiếu niên có hoạt động tình dục nhưng không có kiến thức về cách tránh thai, mang thai, và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm cả nhiễm HIV. Do đó, việc hướng dẫn trẻ vị thành niên các phương pháp tránh thai là điều cần thiết, không phải để khuyến khích trẻ quan hệ sớm mà để giới trẻ biết cách tự bảo vệ bản thân.

Mẹ khẳng định con gái học cấp 3 chưa quan hệ, BS tìm thấy vòng tránh thai trong tử cung - 2

Bất kỳ phương pháp tránh thai nào ở người lớn đều có thể được sử dụng ở thanh thiếu niên. Một số phương pháp bảo vệ trẻ vị thành niên có thể áp dụng: 

- Bao cao su: Đây là 1 bao mỏng bằng cao su Latex bọc khít dương vật khi quan hệ tình dục để ngăn không cho tinh dịch vào trong âm đạo. Lưu ý là mỗi bao cao su chỉ được sử dụng 1 lần.

- Thuốc tránh thai: Khi vào cơ thể, thuốc tránh thai sẽ làm ngừng rụng trứng hàng tháng. Thông thường vỉ thuốc sẽ có 21 viên, tức là sẽ uống liên tục trong 21 ngày và ngừng 7 ngày. Còn với vỉ 28 viên có thể uống hết vỉ này là chuyển sang vỉ mới luôn.

Biện pháp này giúp bạn gái chủ động phòng tránh thai, giảm các hội chứng tiền kinh nguyệt, tuy nhiên lại dễ quên (do phải dùng hằng ngày) và không có tác dụng phòng chống các bệnh lây qua đường tình dục.

- Viên tránh thai khẩn cấp: Đây là phương pháp sử dụng trong trường hợp quên không sử dụng các biện pháp tự bảo vệ nêu trên và mang tính chất cấp bách. Tuy nhiên, không nên lạm dụng phương pháp này vì có thể gây rối loạn vòng kinh.

Mặc dù trẻ vị thành niên có thể sử dụng các biện pháp tránh thai trên nhưng tốt nhất vẫn không nên quan hệ tình dục trước 18 tuổi vì có thể gây ảnh hưởng tới tâm sinh lý ví dụ như: có thai ngoài ý muốn phải phá thai, phá thai nhiều lần dễ gây vô sinh, rối loạn cương dương, viêm nhiễm sinh dục, lây bệnh tình dục hay HIV. 

Về mặt tâm lý, việc quan hệ ở độ tuổi quá trẻ khiến các em rơi vào trạng thái lo sợ do thường xuyên phải giấu giếm, căng thẳng. Khi mắc các bệnh lây nhiễm, do ngại chia sẻ, đa số bệnh nhân không được chữa trị kịp thời và khiến tình trạng tăng nặng hoặc gặp các biến chứng nguy hiểm khi nhập viện.

Nữ sinh đau bụng nhập viện, bác sĩ bất ngờ khi thấy toàn bộ nội tạng của cô đảo ngược
Một nữ sinh tới bệnh viện khám vì đau bụng nhưng đã bất ngờ phát hiện các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể khác hoàn toàn người bình thường.

Bệnh lạ

HOÀNG THÙY. (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ nữ