Tức giận khi bị chẩn đoán vô sinh, người đàn ông đưa con đầu lòng đi xét nghiệm ADN, nhận kết quả vừa mừng vừa sợ

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 20/12/2023 14:51 PM (GMT+7)

Dù đã có một nhóc tì đáng yêu, nhưng vài năm sau muốn có thêm đứa nữa, hai vợ chồng Dũng “thả” mãi không đậu và chính điều này khiến cho gia đình lục đục, suýt tan vỡ.

Nghi ngờ, trách móc vợ nhưng nguyên nhân lại do chính mình

Ngô Duy Dũng (32 tuổi, ở Hà Nội) lấy vợ được 5 năm, đã có một bé gái đáng yêu 4 tuổi và dự định sinh con thứ 2 nhưng "canh" suốt một năm chưa có tin vui. Mọi người động viên vợ chồng Dũng đừng lo lắng mà nên đợi năm sau để có được “rồng vàng”. Thế nhưng, phần vì sốt ruột, phần đổ lỗi cho vợ không biết đẻ, Dũng quyết định cùng vợ đi khám hiếm muộn gần nhà. Kết quả khiến cả hai bất ngờ, khi người vợ 29 tuổi chức năng sinh sản hoàn toàn bình thường, còn Dũng được chẩn đoán vô sinh.

Nghe kết luận, Dũng mặt đỏ bừng bừng kéo vợ ra về, không nghe thêm bất cứ lời giải thích nào từ bác sĩ. Về nhà, người chồng chất vấn vợ và thẳng thắn nói ra nghi ngờ của mình: “Tôi vô sinh thì làm sao có con được?”. Nghe lời chồng nói, người vợ chỉ biết ôm mặt khóc, khi không thể chịu đựng được cô phản kháng lại: “Anh hãy đi xét nghiệm ADN, rồi sau đó dù như thế nào chúng ta cũng chấm dứt”.

Bị chẩn đoán vô sinh, chồng đã nghi ngờ vợ và xét nghiệm ADN đứa con của mình. Ảnh minh họa.

Bị chẩn đoán vô sinh, chồng đã nghi ngờ vợ và xét nghiệm ADN đứa con của mình. Ảnh minh họa.

Đang sẵn cơn bực tức, Dũng quyết định đi làm ADN với dịch vụ xét nghiệm nhanh nhất. Chưa đầy một ngày đã có kết quả, Dũng vui sướng khi đứa con gái đáng yêu đúng là con ruột của mình. Thế nhưng, anh lại thấy “lạnh sống lưng” khi nghĩ đến vợ. Chạy về nhà, Dũng không thấy vợ con, hóa ra từ sáng sớm khi chồng mang mẫu đi xét nghiệm, người vợ đã ôm con về nhà ngoại.

Sau gần một tháng làm lành, người vợ đã nguôi ngoai, cùng chồng đến một bệnh viện chuyên về hiếm muộn thăm khám kỹ lưỡng. Tại đây, bác sĩ cho biết Dũng bị vô sinh thứ phát, không phát hiện tinh trùng trong tinh dịch. Khai thác kỹ hơn, Dũng cho biết gần 3 năm trước anh có bị sưng đau tinh hoàn hai bên nhưng không đi khám mà tự điều trị thuốc tại nhà, có thể chính điều này khiến tinh hoàn sau đó teo dần và dẫn tới không thể có con.

Các bác sĩ cho biết, trường hợp này không thể có con tự nhiên nên người chồng được thực hiện phẫu thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng (MicroTESE) để tìm ra những "chú" đủ điều kiện và thụ tinh trong ống nghiệm với trứng của người vợ.

Vô sinh thứ phát tăng nhưng anh em lại hay đổ lỗi cho vợ

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp (BV Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cho biết những trường hợp như hai vợ chồng trên không hề hiếm gặp. Theo bác sĩ Hiệp, tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ở nam và nữ ngang nhau, nhưng có một thực tế là người chồng rất ít khi thừa nhận nguyên nhân là ở mình mà thường đổ lỗi cho vợ. Việc đổ lỗi này gần như gặp hầu hết ở những người bị vô sinh thứ phát. Do vậy, việc nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản là vấn đề rất quan trọng hiện nay.

Tỉ lệ vô sinh thứ phát ngày càng gia tăng nên dù có con, anh em vẫn cần đi khám nam khoa định kỳ. Ảnh minh họa.

Tỉ lệ vô sinh thứ phát ngày càng gia tăng nên dù có con, anh em vẫn cần đi khám nam khoa định kỳ. Ảnh minh họa. 

Bác sĩ Hiệp cho biết vô sinh nam được định nghĩa là tình trạng người nam giới không thể làm cho người phụ nữ của mình có thai (trong điều kiện sức khỏe sinh sản của người phụ nữ bình thường) sau 1 năm chung sống mà không dùng biện pháp tránh thai.

Vô sinh ở cả nam và nữ được chia thành 2 loại, đó là nguyên phát và thứ phát. Trong đó, vô sinh thứ phát là những trường hợp từng có con hoặc có thai ít nhất một lần, nay muốn tiếp tục sinh đẻ nữa nhưng không thể thụ thai được.

Với nam giới, vô sinh thứ phát đang ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Bác sĩ Hiệp cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, ví dụ như mắc các bệnh lý viêm nhiễm đường sinh dục, tiết niệu nhưng không được phát hiện và điều trị sẽ gây biến chứng như tắc ống dẫn tinh, teo tinh hoàn.

Một lý do khác là việc quan hệ bừa bãi, không an toàn dẫn tới mắc bệnh lý lây truyền qua đường tình dục như lậu, giang mai, chlamydia... Những căn bệnh này nếu không xử lý sớm có thể cũng gây vô sinh ở nam giới. Một số chấn thương, bệnh lý cũng có thể là nguyên nhân.

Một số yếu tố khác như nam giới mắc quai bị gây biến chứng teo tinh hoàn, lạm dụng chất kích thích, chế độ sinh hoạt và ăn uống không lành mạnh... đều ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng cũng như khả năng sinh sản của nam giới.

Vô sinh thứ phát có thể gặp ở bất kể ai, ngay cả anh em đã có con cũng không thể chủ quan. Vì thế, khi đã lập gia đình, có con vẫn nên thăm khám nam khoa định kỳ để phát hiện và điều trị sớm bệnh lý nếu có. Điều này không chỉ giúp phòng ngừa các vấn đề sức khỏe mà còn nâng cao đời sống tình dục cho các cặp đôi”, bác sĩ Hiệp khuyến cao.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Bố hai con cắn răng chịu trận khi chú em bất ổn, tới lúc không thể gần gũi vợ mới đến viện thì nhận tin sốc
Rất nhiều người dù có dấu hiệu cảnh báo ở vùng kín nhưng vì tâm lý e ngại, chủ quan không đi khám sớm, khi đến viện bệnh đã ở giai đoạn nặng, gây khó...

Quan hệ tình dục

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vô sinh nam