Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định về mức xử phạt hành vi cầm cố, nhận cầm cố thẻ căn cước công dân; thuê, cho thuê thẻ căn cước công dân,...
Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sinh trắc học giọng nói và mống mắt, làm cơ sở tích hợp vào dữ liệu căn cước.
Luật Căn cước 2023 nêu rõ những trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo quy định. Trường hợp không thực hiện đúng theo quy định bị xử lý thế nào?
Theo quy định, thẻ căn cước sẽ có thời hạn sử dụng và phụ thuộc vào độ tuổi của người được cấp. Trường hợp nào được cấp thẻ căn cước vô thời hạn?
Theo dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước dự kiến mức thu lệ phí khi cấp đổi từ CCCD sang thẻ căn cước là 30.000 đồng/thẻ.
Căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.
Từ 1/7 tới đây, khi luật Căn cước có hiệu lực, sẽ có những trường hợp người dân phải làm thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước.
Từ ngày 01/7/2024, sẽ có 8 luật hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng các quy định mới nổi bật. Đó là những luật nào?
Từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước 2023 có hiệu lực thi hành bổ sung quy định về căn cước điện tử. Vậy điểm mới căn cước điện tử là gì?
Theo Luật Căn cước 2023, từ 1-7 có hàng loạt hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến thẻ căn cước như cấp, cấp đổi, thu hồi, giữ thẻ căn cước trái quy định…
Cô giáo Lưu Thị Phương Thảo từng nhiều lần được rất nhiều phụ huynh học sinh khen ngợi vì vừa xinh lại ăn mặc trang nhã khi đi dạy.
Dù người dân đăng ký làm thẻ căn cước khá đông nhưng nhờ thủ tục nhanh, gọn... đa số người làm thẻ hài lòng.
Từ 1/1/2016, Luật Căn cước công dân có hiệu lực, theo đó tất cả công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ căn cước 12 số. Nhiều ý kiến xung quanh thông tin này, người ủng hộ thì...
Sáng nay 12-12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Công an TP.HCM (PC64) đã đến khoa Hồi sức Cấp cứu, BV Chợ Rẫy để làm CMND cho bà Lôi Hiệu Tiêu (89 tuổi, quận 11).
Tướng Trần Văn Vệ cho rằng, việc cấp trùng số CMND chỉ xảy ra trong quá trình cấp theo mẫu CMND cũ (9 số) theo công nghệ thủ công. Vì vậy, việc triển khai cấp CMND theo công nghệ mới (12 số)...
Theo Luật Căn cước công dân, chỉ cấp thẻ căn cước công dân cho người đủ 14 tuổi trở lên.
Hành khách đi tàu Tết muốn mua vé phải xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh (được pháp luật công nhận). Người đi tàu phải có CMND tương ứng với số ghi trên vé đã mua.
Việc cho phép giữ lại CMND mẫu cũ (9 số) cắt góc sẽ giúp công dân sử dụng CMND mẫu mới (12 số) giao dịch thuận tiện.
Nhiều hành khách tại ga Sài Gòn đã không lên được tàu về quê ăn Tết vì thông tin CMND không trùng với thông tin in trên vé đã mua.
Cùng với chuối, nho và lựu, việt quất chính là 4 loại quả được Đại học Harvard đánh giá cao về hàm lượng dinh dưỡng, cực tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, các loại quả này đều phổ biến ở Việt Nam...