Đang có công việc thuận lợi, thu nhập tốt, gia đình hạnh phúc nhưng vẫn thấy thấy mệt mỏi, buồn chán, không còn động lực mà không biết nguyên tại sao, Ths.BS Nguyễn Viết Chung, khoa Sức khỏe...
Chữa lành là việc nên làm khi nội tâm cơ thể gặp vấn đề, tuy nhiên khi nào nên thực hiện và cách thức ra sao thì không phải ai cũng hiểu.
Từng là chỗ dựa cho cả gia đình, nhưng khi nghỉ hưu, Phó giáo sư Tính bị stress, liên tục phải đi cấp cứu vì những cơn lo sợ kéo đến bất ngờ.
Khi gặp bế tắc trong công việc, áp lực về tâm lý, không ít bạn trẻ sẵn sàng nghỉ việc để đi "chữa lành", hành động này liệu có thật sự mang lại tác dụng và cần thiết?
Do quá tự ti về ngoại hình, cũng như sức khỏe bản thân, người chồng luôn tìm mọi cách để có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của vợ, cuối cùng phải đi gặp bác sĩ tâm lý nhờ can thiệp.
Khi thấy sự thay đổi của con như học hành chểnh mảng, hay cãi bố mẹ, tự nhốt mình... người mẹ vô cùng lo lắng và không biết có nên cho con đi khám thần kinh? Thạc sĩ, bác sĩ trị liệu tâm lý...
Ngoài uống uống thuốc, thay đổi lối sống… thì tập yoga cũng là cách giúp chúng ta giảm các triệu chứng của rối loạn lo âu.
Hà Nội - Ở tuổi 40, Tiến Đạt là giám đốc một sàn giao dịch bất động sản, thu nhập tiền tỷ, nhưng mỗi sáng anh thức giấc với cảm giác trống rỗng.
Sau khi viết đơn xin nghỉ việc, chị Hoàng Ý Loan bị trầm cảm và chỉ biết “nhốt” mình trong phòng, nghĩ đến những điều tiêu cực. Tới khi bị chồng chê mập, tiều tụy, da mặt xấu, chị mới "bừng...
Hà Nội - Điện thoại hết pin chưa đầy một phút, Kim Ngân, 29 tuổi, đã cảm thấy bất an, sợ bỏ lỡ tin tức quan trọng từ quản lý hoặc đồng nghiệp.
Từng là một học sinh giỏi nhiều năm và có nhiều hoạt động tích cực, sau khi có bài kiểm tra 15 phút được 8 điểm, Lan Anh trở nên lo lắng, dần rơi vào lo âu quá mức dẫn đến tự hại mình.
Bây giờ, có ý định quen ai, hẹn gặp ai anh Tuấn cũng sợ bị từ chối và bị đối phương chê không xứng.
Phát hiện bạn trai ngoại tình, Tuyết Lam buồn bã, mệt mỏi, tự hành hạ bản thân đến trầm cảm. Phải một năm sau, trải qua cú sốc bị bạn trai đánh, chị mới thay đổi hoàn toàn.
Sau khi lên mạng lập nhóm để giải tỏa cảm xúc, nữ sinh lớp 8 đã dùng dao hủy hoại bản thân, rất may được phát hiện kịp thời và phải đi điều trị tâm thần.
Dịp cuối năm với bộn bề công việc và lo toan, nếu không cân bằng được cảm xúc và hóa giải stress, nguy cơ gặp các vấn đề về tâm lý, thậm bị mắc bệnh trầm cảm rất cao.
Sau thảm họa, trẻ em là đối tượng dễ bị chấn thương tâm lý nhất và rất cần có sự quan tâm của người lớn.
Từ khi cô con gái 19 tuổi sinh con, chị Nguyệt đêm nào cũng thấp thỏm, nghe tiếng cháu khóc là chạy sang bế, dỗ. Khi con rể đưa vợ con về nhà nội, ngỡ tưởng chị sẽ thảnh thơi, không ngờ lại...
Dù có nghề nghiệp ổn định nhưng vì bị mất nhiều tiền do chơi lan đột biến, bệnh nhân đã tìm cách tự tử, sau đó được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.
Người mẹ cả đời vất vả nuôi con cái, chăm sóc gia đình, đến khi già vẫn phải lo toan khiến bà mắc bệnh trầm cảm, dẫn đến biếng ăn.
Các bác sĩ phát hiện chứng loạn thần nghiêm trọng ở người phụ nữ dẫn tới việc cô cố giết cha mẹ mình là do chứng không dung nạp gluten.
Sau khi chia tay và gặp áp lực trong công việc, chị Tuyết Nhung chỉ biết nhốt mình trong nhà, ai hẹn gặp cũng viện lý do từ chối khiến nhiều người hiểu lầm chị "chảnh".
Cộng đồng mạng đều cho rằng là cô giáo sai chứ không phải học sinh sai.
Tài trợ | Tin tức sức khoẻ