Loại hoa lạ mới toanh khiến chị em tò mò từ cái tên, đua nhau mua cắm khoe thành quả

H.M - Ngày 04/10/2021 06:58 AM (GMT+7)

Gọi là ô mai nhưng không phải để ăn, đây là tên một loại hoa đang được nhiều chị em lùng tìm trên các chợ mạng.

Cơn sốt các loại cành quả chưa qua, hội chị em yêu nhà lại tiếp tục khoe những bình hoa trông rất lạ mắt. Được biết, đây là cành hoa ô mai hay có tên là hoa bạch đàn. Loại cành này chơi được rất lâu và có giá mềm hơn so với nhiều loại cành đang hot trên thị trường hiện tại. Mỗi bó cành ô mai được bán với giá dao động từ 90.000 – 125.000 đồng.

Loại hoa lạ mà chị em đua nhau khoe trên mạng xã hội

Loại hoa lạ mà chị em đua nhau khoe trên mạng xã hội

Chị Thảo (Đống Đa, Hà Nội) chủ một tiệm hoa online chia sẻ: “Hiện tại, cành ô mai đang cực kỳ hot, bán rất chạy. Mỗi ngày có rất nhiều khách hỏi mua loại cành này, mình bán trung bình cả trăm đơn/ngày”.

Chị cũng cho biết, cành ô mai thực ra là cành bạch đàn non. Vì những bông hoa trông giống quả ô mai nên nhiều người gọi là cành ô mai. Cũng vì là loại cây thuộc họ khuynh diệp nên cành bạch đàn tỏa ra mùi thơm tinh dầu rất thư giãn. Bạch đàn được người mua đánh giá là thơm hơi hắc nhưng dễ chịu. Khi mua về cắt gốc ngâm vào thùng nước dưỡng luôn vài tiếng sau đó hãy cắm lên bình.

Hoa nở ra trông rất lạ mắt, độc đáo

Hoa nở ra trông rất lạ mắt, độc đáo

Điểm thú vị của cành hoa này là mỗi bông hoa có 1 cái nắp. Khi nụ già sẽ tự đẩy nắp ra và bung nở hoa màu trắng. Nhưng cũng có nhiều khách mua phải cành non, lâu nở, sốt ruột nên chị em dùng tay xoay nắp bông hoa ra để nó nhanh nở hơn. Thế nhưng điều này là không nên bởi nếu ép hoa nở sớm, nụ sẽ bị xỉn thành màu đen.

Nếu khách mua được nụ già thì cắm dưỡng là nở, cành non thì “câm nín” mãi và khô luôn làm quả khô.

Một cành có cả nụ già và nụ non, nụ già sẽ nở hoa sau vài tiếng hoặc 1 - 2 ngày. Nụ non thì cần nhiều thời gian hơn hoặc không nở hoa

Một cành có cả nụ già và nụ non, nụ già sẽ nở hoa sau vài tiếng hoặc 1 - 2 ngày. Nụ non thì cần nhiều thời gian hơn hoặc không nở hoa

Cành ô mai chơi được khá lâu so với những loại cành, hoa khác. Chị em trên hội nhóm rỉ tai nhau có 2 cách cắm. Một là cắm cành ô mai với nước ấm để hoa nhanh nở. Với cách này có thể chơi khoảng 2 – 3 tuần. Những nụ hoa già sau sẽ nở hoa.

Cách thứ 2 là cắm khô. Cách này có thể chơi đến tận hơn 3 tháng nhưng nhược điểm là hoa sẽ không nở.

Nhiều chị em hay tự mở nắp của nụ hoa ra để ép nở nhưng điều này là không nên bởi sẽ làm hoa bị đen

Nhiều chị em hay tự mở nắp của nụ hoa ra để ép nở nhưng điều này là không nên bởi sẽ làm hoa bị đen

Theo các tiểu thương, hoa được nhập về từ Côn Minh (Trung Quốc), mỗi bó có từ 5 – 7 cành, tùy kích thước to nhỏ. Mỗi cành dài khoảng 40 – 50cm.

Khi mua cành ô mai, bạn phải chú ý xem nụ hoa già hay non. Nếu nụ hoa đã già thì sẽ sớm nở hoa, chỉ vài tiếng hoặc 1 – 2 ngày sau, còn nếu nụ non thì phải cắm trên 1 tuần. Nếu nụ hoa quá non cũng khó nở hoa.

Một nụ hoa đang bật nắp

Một nụ hoa đang "bật nắp"

Chị Thu Hằng (Ba Đình, Hà Nội) cũng đã thử mua cho mình một bình hoa ô mai: “Mình là thành viên của nhiều nhóm cắm hoa trên Facebook. Dạo này thấy hội chị em đua nhau khoe bình cắm cành ô mai hay cành bạch đàn. Nghe nói vừa chơi được lâu lại còn thơm nên mình mua thử. Công nhận cắm loại cành này thơm thật, nhà như đốt tinh dầu vậy. Mùi rất dễ chịu và thư giãn”.

Chị Hằng cũng cho biết, loại cành này cắm rất dễ, hầu như không phải cắt tỉa tạo kiểu gì. Khi mua về cắt xéo 1 đường để cành hút nước dễ hơn và có chiều cao phù hợp với bình, sau đó chỉ việc cắm cả bó vào bình để cành tỏa ra tự nhiên là đẹp. Chị em nào cầu kỳ hơn thì cắm tạo kiểu phù hợp với bình.

Chị em nhận xét loại cành này khi cắm sẽ tỏa ra mùi thơm tinh dầu khiến cả nhà có mùi dễ chịu

Chị em nhận xét loại cành này khi cắm sẽ tỏa ra mùi thơm tinh dầu khiến cả nhà có mùi dễ chịu

Hoa cũng dễ tạo kiểu vào nhiều loại bình khác nhau

Hoa cũng dễ tạo kiểu vào nhiều loại bình khác nhau

Cành ô mai hiện đang rất được ưa chuộng nên nhiều shop hoa nhập về bán. Giá cành ô mai cũng khá rẻ, chỉ từ 90.000 đồng – 125.000 đồng/set có thể cắm vào 1 bình. Mùi thơm từ cành ô mai còn được người bán quảng cáo là có tác dụng đuổi muỗi.

Rộ cơn sốt cắm cành quả đẹp như hoa thật, chơi xong lại ăn được làm chị em mê mẩn
Đến hẹn lại lên, thị trường bán cành quả lại trở nên sôi động trong các hội nhóm cắm hoa, trang trí nhà cửa.

Sản phẩm tiêu dùng

H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sản phẩm tiêu dùng