Mẹ cấm con trai tuổi dậy thì làm một việc mà ai biết cũng lắc đầu chê, bác sĩ nói: "Càng cấm càng hại con"

DIỆU THUẦN - Ngày 26/07/2023 14:10 PM (GMT+7)

Theo các bác sĩ, thủ dâm là một hình thức trẻ dậy thì tìm hiểu cơ thể mình và là hoạt động sinh lý bình thường. Việc cha mẹ cấm đoán sẽ vô tình khiến trẻ gặp nhiều trở ngại, nhất là trong những chuyện khó nói sau này.

Mẹ sốc khi thấy con làm việc nhạy cảm

Hết hè này, con trai lớn của vợ chồng chị Nguyễn Trinh (ở TP Thủ Đức) sẽ bước vào lớp 7. Mới đây, chia sẻ trong một hội nhóm phụ huynh có con cùng độ tuổi, chị Trinh cho biết, con trai mình đã dậy thì được hơn một năm.

Theo chị Trinh, kể từ thời điểm nhạy cảm đó, vợ chồng chị luôn thay nhau âm thầm quan sát con, một phần để hiểu nhu cầu của con, một phần để có thể giải quyết các việc do tuổi “ẩm ương” gây ra. Điều vợ chồng chị thấy tự hào là con trai luôn tâm sự các chuyện thầm kín với cha mẹ và không ương bướng trong độ tuổi này.

Hầu như mọi trẻ trong độ tuổi dậy thì đều tò mò, muốn khám phá cơ thể mình . Ảnh minh họa.

Hầu như mọi trẻ trong độ tuổi dậy thì đều tò mò, muốn khám phá cơ thể mình . Ảnh minh họa.

Điều khiến chị buồn, sốc, thất vọng là nhiều lần phát hiện con dùng tay chạm vào vùng kín. “Có lần, con còn làm như vậy dù đang ngồi cạnh mẹ và em gái. Tôi rất sốc nên đã hỏi con ngay lúc đó: “Con đang làm gì vậy? Con chỉ nói con không biết vì sao con làm vậy. Sau đó, tôi chất vấn và cấm con không được làm thế nữa”, chị Trinh kể.

Người mẹ hai con lý giải, vợ chồng chị cho con trai ngủ riêng khi bé 5 tuổi. Từ khi có con, chuyện chăn gối, vợ chồng chị sinh hoạt kín đáo và chưa bao giờ hôn, ôm nhau trước các con. Hai vợ chồng cũng kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội, xem các chương trình trên tivi, điện thoại của con. “Tôi không biết con làm điều đó do học ở đâu”, chị Trinh đặt nghi vấn.

Chia sẻ của chị Trinh nhận được quan tâm của nhiều thành viên khác. Nhiều người cho rằng, hành xử của chị Trinh với con như vậy là chưa đúng, bởi thủ dâm ở của con trong độ tuổi dậy thì là rất bình thường. Điều cha mẹ cần làm khi vô tình phát hiện con làm như vậy là nên vờ lờ đi, sau đó khéo léo quan sát, khuyên bảo con. 

Ở độ tuổi 15, 100% bé trai đã biết khám phá vùng nhạy cảm

Th.BS Lê Vũ Tân, khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) cũng cho rằng, hành động của con trai chị Trinh là một hoạt động sinh lý bình thường, nhất là khi trẻ bước vào giai đoạn dậy thì. Một nghiên cứu của Đại học Michigan (Mỹ) chỉ ra, hầu hết trẻ từ 5-6 tuổi hay chơi đùa với vùng kín của mình. Ở độ tuổi 15, gần như 100% bé trai và 25% bé gái từng thủ dâm đạt đến cực khoái. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra, hoạt động này của trẻ là bình thường, vì hầu như mọi trẻ đều tò mò muốn khám phá cơ thể của chính mình.

Bàn về nguyên nhân khiến nhiều trẻ thích khám phá vùng nhạy cảm, BS.CKI Vũ Thanh Tuấn, Bệnh viện đa khoa Medlatec cho rằng, có thể do trẻ thuộc quá trình khám phá cơ thể, bắt chước một số hành vi của người lớn hoặc do hormone sinh dục trong độ tuổi dậy thì hoạt động mạnh mẽ, khiến việc khám phá và thỏa mãn nhu cầu tăng lên. 

Việc la mắng, cấm đám sẽ vô tình trẻ phản kháng và ức chế tình dục sau này của con. Ảnh minh họa.

Việc la mắng, cấm đám sẽ vô tình trẻ phản kháng và ức chế tình dục sau này của con. Ảnh minh họa.

“Một số người lớn vẫn thường chạm vào bộ phận sinh dục của trẻ và coi đó là hành động âu yếm hoặc thể hiện tình cảm. Đôi khi, ngay cả khi tắm cho con, cha mẹ chà xát vào cơ quan sinh dục khiến trẻ thấy dễ chịu và bé muốn lặp lại điều đó. Đối với trẻ còn ít tuổi, đây không hẳn là sự ý thức về khoái cảm tình dục mà đôi khi chỉ do sự kích thích của các dây thần kinh tại đây khiến cho trẻ thấy thoải mái nên làm theo mà thôi. Cũng có trường hợp trẻ sử dụng các thiết bị điện tử một cách tự do và vô tình tiếp cận với những thông tin dành cho người lớn rồi làm theo”, bác sĩ Tuấn giải thích thêm. 

Bác sĩ khuyến cáo, người lớn cần bỏ ngay thói quen xấu là động chạm hoặc cưng nựng bộ phận sinh dục của trẻ. Cùng với đó, với những trẻ từ 3 tuổi trở lên, cha mẹ không nên thay quần áo trước mặt con, tập cho con tự tắm hoặc thực hiện vệ sinh cá nhân.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Kim Dung, Đơn vị Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trẻ tự động chạm vùng kín không phải là hành vi đáng xấu hổ, tội lỗi, hư hỏng hay có vấn đề về tình dục nhưng rất nhiều cha mẹ hiện nay lại thấy hoang mang, lo lắng, cố gắng ép con loại bỏ hoàn toàn. “Trẻ em không nên bị trừng trị về thể xác vì một điều được cho là bình thường. Việc cha mẹ la hét, gắn nhãn nó là xấu, bẩn thỉu hoặc tội lỗi… là hoàn toàn sai lầm, vô tình làm trẻ phản kháng và ức chế tình dục sau này”, bà Dung bày tỏ.

Bà Dung cho rằng, trước tiên, nếu thấy con làm việc này, cha mẹ hãy cố gắng giữ cho mình tâm trạng không hoảng loạn, sau đó có thể đánh lạc hướng trẻ bằng một món đồ chơi hoặc hoạt động yêu thích khác. Nếu đều này không thành công, hãy giải thích với con: “Mẹ biết rằng con đang cảm thấy thoải mái, nhưng con chỉ nên làm điều này ở trong phòng riêng hoặc phòng tắm của con nhé. Con không nên làm điều đó ở những nơi khác trong nhà hoặc khi có người khác, nhất là ở những nơi công cộng”, bà Dung chia sẻ.

Trẻ hoạt động thể lực nhiều giúp giải phóng năng lượng, tinh thần sảng khoái thì sẽ ít chú ý đến việc tự xử hơn. Ảnh minh họa.

Trẻ hoạt động thể lực nhiều giúp giải phóng năng lượng, tinh thần sảng khoái thì sẽ ít chú ý đến việc "tự xử" hơn. Ảnh minh họa.

Bà Dung cũng cho rằng, trường hợp trẻ khám phá cơ thể đi quá giới hạn, cha mẹ cũng cần tôn trọng con và trò chuyện với con thật cẩn thận để bé hiểu giới hạn của mình, tránh làm con bị bối rối, xấu hổ. Cha mẹ cũng cần giải thích cho con hiểu thực hiện việc này quá nhiều, không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, gây mất vệ sinh...

Ngoài ra cha mẹ cần giúp con tăng cường hoạt động thể chất, các hoạt động xã hội để cơ thể được giải phóng năng lượng, tinh thần sảng khoái thì việc thủ dâm sẽ không còn sức thu hút đáng kể nữa.

Theo bà Dung, phụ huynh nên kiên nhẫn trò chuyện, chia sẻ với con những cảm xúc khó khăn để giúp con vượt qua. Có thể đưa trẻ đến gặp bác sĩ hay chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ, giúp đỡ khi:

- Trẻ tiếp tục khám phá cơ thể khi ở nơi công cộng hay khi có người khác xung quanh mặc dù cha mẹ đã chia sẻ giúp trẻ biết không nên làm điều này.

- Cha mẹ nghi ngờ một người nào đó đã dạy trẻ làm việc nhạy cảm. 

- Trẻ cố gắng làm chuyện đó với người khác.

- Trẻ làm chuyện này đi kèm với sự hung hăng và buồn chán.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Biết yêu từ 16 tuổi, thiếu nữ ở Hà Nội tránh thai bằng cách sục rửa loại nước thần kỳ và cái kết khó tưởng
Mỗi lần làm “chuyện ấy", cô gái trẻ đều dùng cách không giống ai để tránh thai, sau đó phải chịu hậu quả nặng nề khác.

Quan hệ tình dục

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ dậy thì