Làm thế nào để có thể "lên đỉnh" khi mỗi lần quan hệ tình dục với chồng đều thấy chán?

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 17/03/2022 11:50 AM (GMT+7)

Nhiều chị em dù vẫn quan hệ tình dục nhưng không có cảm giác và không thể "lên đỉnh" được mà không rõ nguyên nhân. Bác sĩ Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo, Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ lý giải vấn đề này.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Bác sĩ Phan Chí Thành là một chuyên gia tư vấn về các vấn đề tình dục ở nữ giới, nhất là rối loạn chức năng tình dục nữ.

Xem tất cả bài viết của chuyên gia
Hồng Nhung (nhungmini***@gmail.com)

Chào bác sĩ!

Vợ chồng tôi cưới nhau vài năm, có cuộc sống êm ấm bình thường. Tuy nhiên, tôi cảm thấy quan hệ chăn gối vợ chồng không mang lại niềm vui cho mình. Hầu như tôi không có nhu cầu làm "chuyện ấy" với chồng, và những lúc gần gũi cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, khi quan hệ thì không "lên đỉnh" được. Như vậy tôi đang gặp vấn đề gì thưa bác sĩ? Làm thế nào thì tôi mới có thể “lên đỉnh” được?

Xin cảm ơn bác sĩ!

Làm thế nào để có thể amp;#34;lên đỉnhamp;#34; khi mỗi lần quan hệ tình dục với chồng đều thấy chán? - 1
Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Thực tế, rất nhiều phụ nữ ngay từ lần đầu tiên quan hệ khi mới ngoài 20 tuổi, cho đến khi đã 40-50 tuổi vẫn chưa bao giờ biết cảm giác “lên đỉnh” là gì. Nhiều người trong số đó vẫn quan hệ với chồng và thậm chí còn luôn tỏ ra sung mãn để làm chồng vui, trong khi sự thật là bản thân họ không có cảm giác.

Tôi cho rằng, nếu chỉ dựa vào giao hợp thông thường giữa hai bộ phận sinh dục thì chỉ có 1/3 số phụ nữ có được cảm giác cực khoái, còn lại chỉ là để chiều chồng.

Các chị em chưa bao giờ đạt được khoái cảm nhưng gia đình vẫn hạnh phúc, vẫn có con thì thường chấp nhận với cuộc sống hiện tại vì cho rằng có cố cũng không giải quyết được vấn đề. 

Tuy nhiên, có thể xảy ra trường hợp đột nhiên người phụ nữ “va” phải một ai đó “làm việc” tốt và giúp họ đạt được khoái cảm thì sẽ có vấn đề lớn xảy ra. Khi đó, người phụ nữ sẽ đặt ra câu hỏi: Hóa ra suốt nhiều năm qua mình sống quá vô ích? Có nên đập đi để xây lại hay không?...

Ngược lại, có những trường hợp từng “lên đỉnh” trước đó, nhưng khi lập gia đình lại không. Câu chuyện này thường liên quan nhiều đến kỹ thuật của người chồng và do cảm xúc là chính.

Để giải quyết được vấn đề này thì người vợ phải trở thành “cô giáo”. Theo đó, khi người phụ nữ từng “lên đỉnh” rồi thì có thể hướng dẫn chồng, nhưng đây là chuyện tế nhị nên cần khéo léo để chồng không nhận ra mình đang “được chỉ dạy”. Đa số đàn ông thường dễ tự ái, dù họ không biết gì nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ và chứng tỏ mình là người hiểu biết. Do vậy, người vợ nên tế nhị chỉ dẫn đúng hướng để cả hai đều đạt được thăng hoa. 

Phụ nữ không đạt được khoái cảm khi quan hệ do rất nhiều nguyên nhân. Ảnh minh họa.

Phụ nữ không đạt được khoái cảm khi quan hệ do rất nhiều nguyên nhân. Ảnh minh họa.

Trường hợp cuối cùng và cũng là khó nhất, đó là cũng đối tác đó, kỹ thuật đó, trước đây người phụ nữ "lên đỉnh" được, còn hiện tại lại không. Vấn đề này xuất phát từ nhiều yếu tố:

- Thể chất không còn được như xưa: Chẳng hạn, khi ở tuổi đôi mươi, chỉ cái nắm tay là đã rung động, nhưng cùng mạch máu đó, thần kinh đó chạy suốt 20 năm nó cũng chậm lại, lão hóa đi.

Rồi trải qua các cuộc phẫu thuật, biến cố, sinh nở, cơ quan nhạy cảm cũng xộc xệch đi và không còn có được cảm giác như trước nữa. 

- Có thể đang mắc bệnh: Có rất nhiều bệnh ảnh hưởng đến "chuyện ấy", ví dụ như bệnh tiểu đường làm tổn thương mạch máu, làm mất cảm giác cả ở cơ quan sinh dục. Rồi bệnh ở cột sống cũng ảnh hưởng đến việc bắt tín hiệu ở bộ phận sinh dục...

- Vấn đề cảm xúc: Điều này rất quan trọng, nếu hai vợ chồng ở với nhau, hàng ngày chỉ cần nhìn nhau đã thấy bực mình thì rất khó để hòa hợp khi chung chăn gối.

Để hàn gắn vấn đề này, cần xác định được nguyên nhân, nếu do vấn đề thực thể, chẳng hạn có bệnh về cột sống thì thực hiện phẫu thuật, thiếu nội tiết thì bổ sung... Những điều này thường không quá khó khăn.

Thế nhưng nếu nguyên nhân do tâm lý và vấn đề xã hội thì việc xử lý sẽ phức tạp hơn. Nếu một trong hai vợ chồng có các bệnh về tâm lý nội sinh như trầm cảm, stress, căng thẳng... thì cần điều trị lâu dài.
 

Mọi thắc mắc của bạn đọc về các vấn đề sức khỏe sẽ được các chuyên gia tư vấn trong những bài tiếp theo. Mời quý độc giả đón đọc các bài Hỏi đáp bác sĩ vào các ngày thứ 3-5 hàng tuần trên mục Sức khỏe.

Vợ Bắc Ninh dẫn chồng đi chỉnh lại cậu nhỏ vì mỗi lần quan hệ đều thấy bốc mùi
Thấy "cậu nhỏ" của chồng có mùi khó chịu, lo sợ để lâu sẽ bị "hỏng" nên người vợ quyết định đưa chồng đi khám để xử lý.

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục