Cà rốt, khoai tây không nấu canh đem làm thế này được món ăn sáng rẻ tiền lại cực ngon

Lam Anh - Ngày 02/03/2022 06:52 AM (GMT+7)

Món ăn mềm trong, giòn ngoài, thơm nức, bổ dưỡng ăn mãi chẳng chán.

Nguyên liệu:

- 3 củ khoai tây, nửa củ cà rốt to, 2 quả trứng, muối, nửa thìa bột ngũ vị hương, 1 thìa bột mì.

Cà rốt, khoai tây không nấu canh đem làm thế này được món ăn sáng rẻ tiền lại cực ngon - 1

Cách làm:

Khoai tây và cà rốt đem gọt vỏ, rửa sạch. Bào khoai tây và cà rốt thành những sợi nhỏ, cho vào bát.

Cà rốt, khoai tây không nấu canh đem làm thế này được món ăn sáng rẻ tiền lại cực ngon - 2

Sau đó đập 2 quả trứng vào, thêm muối và bột ngũ vị hương, trộn đều.

Cà rốt, khoai tây không nấu canh đem làm thế này được món ăn sáng rẻ tiền lại cực ngon - 3

Cuối cùng, thêm bột mì, có thể nhiều hơn hoặc ít hơn một chút, chủ yếu để tạo sự kết dính.

Cà rốt, khoai tây không nấu canh đem làm thế này được món ăn sáng rẻ tiền lại cực ngon - 4

Trộn đều và kỹ tất cả.

Cà rốt, khoai tây không nấu canh đem làm thế này được món ăn sáng rẻ tiền lại cực ngon - 5

Quét một lớp dầu ăn mỏng lên chảo, cho hỗn hợp khoai tây cà rốt đã cắt nhỏ lên trên rồi dùng phới dàn phẳng.

Cà rốt, khoai tây không nấu canh đem làm thế này được món ăn sáng rẻ tiền lại cực ngon - 6

Đậy vung và chiên từ từ trên lửa vừa và nhỏ.

Cà rốt, khoai tây không nấu canh đem làm thế này được món ăn sáng rẻ tiền lại cực ngon - 7

Chiên cho đến khi bánh vàng nâu cả hai mặt thì tắt bếp.

Cắt bánh thành từng miếng nhỏ và bày ra đĩa. Bánh khoai tây cà rốt là bữa sáng đơn giản, rẻ tiền nhưng lại giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, bánh mềm trong, giòn ngoài, thơm nức ăn mãi cũng không chán!

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Lấy gạo nếp bọc với thứ này được món ăn sáng 2 trong 1, ngon chẳng kém gì xôi khúc
Món xôi bọc thịt hấp vừa ngon lại dẻo thơm, không cần phải ăn kèm thêm bất cứ thứ gì đã đủ hấp dẫn lắm rồi.

Các món ăn sáng

Lam Anh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các món ăn sáng