Thịt bò hầm củ cải thơm nức cho ngày se lạnh, nấu kiểu này mềm ngon người già và trẻ nhỏ cũng ăn được

Lam Anh - Ngày 15/10/2023 11:57 AM (GMT+7)

Chỉ vài bí quyết đơn giản bạn sẽ có món bò hầm củ cải thơm ngon, hấp dẫn, bổ dưỡng cho cả nhà.

Nguyên liệu:

- 300g thịt dẻ sườn bò, củ cải, 1 bông hoa hồi, một lượng gừng và hành lá vừa phải, một lượng rau mùi vừa phải, 1 thìa dầu hào, 4 thìa nước tương, 2 lá nguyệt quế, 1 miếng quế, 1 quả thảo quả, 1 thìa hắc xì dầu, lượng muối thích hợp.

Cách làm:

Thịt bò cắt thành từng miếng vuông vừa ăn, rửa sạch. Cho thịt bò vào nồi nước, thêm 3 lát gừng và một ít rượu trắng vào đun sôi, sau 3 phút vớt ra, rửa sạch bằng nước ấm. Làm cách này giúp thịt bò ít có bọt khi hầm.

Thịt bò hầm củ cải thơm nức cho ngày se lạnh, nấu kiểu này mềm ngon người già và trẻ nhỏ cũng ăn được - 1

Cho đường phèn vào nồi có chút dầu ăn, đun trên lửa nhỏ, cho thịt bò vào đảo vài lần nữa, thêm nước tương, hắc xì dầu và dầu hào cho vừa ăn. Đảo một lúc rồi cho nước nóng vào ngập thịt bò. Bạn nêm thêm một lần nước cho đủ, không nên thêm nước lạnh giữa chừng trong quá trình hầm. Thêm 1 bông hồi, 2 lá nguyệt quế, 1 miếng quế, 3 lát gừng, hành lá và một thìa rượu nấu.

Sau khi nước sôi, vặn lửa nhỏ hầm cho đến khi thịt bò mềm, trong khoảng 1 tiếng, nếu thích thịt dai thì giảm thời gian hầm.

Thịt bò hầm củ cải thơm nức cho ngày se lạnh, nấu kiểu này mềm ngon người già và trẻ nhỏ cũng ăn được - 2

Gọt vỏ củ cải trắng và cắt thành từng miếng vuông. Sau khi hầm thịt bò được 1 tiếng thì cho củ cải trắng vào và tiếp tục đun nhỏ lửa trong khoảng nửa giờ, miếng củ cải sẽ mềm và chín, cực ngon.

Thịt bò hầm củ cải thơm nức cho ngày se lạnh, nấu kiểu này mềm ngon người già và trẻ nhỏ cũng ăn được - 3

Bạn có thể nêm nếm lại trước tắt bếp. Nếu nhạt có thể thêm một chút muối. Rắc rau mùi thái nhỏ lên và múc thịt bò hầm củ cải ra bát, ăn nóng với cơm.

Thịt bò hầm củ cải thơm nức cho ngày se lạnh, nấu kiểu này mềm ngon người già và trẻ nhỏ cũng ăn được - 4

Thịt bò hầm củ cải hoàn toàn mềm ngon, củ cải ngọt, có chút đậm đà quyện lẫn gia vị cũng như thấm đẫm những tinh tuý từ thịt bò, tạo nên món ăn ngon và bổ dưỡng trong mùa thu.

Thịt bò hầm củ cải thơm nức cho ngày se lạnh, nấu kiểu này mềm ngon người già và trẻ nhỏ cũng ăn được - 5

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Theo Lam Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon từ thịt bò