Có bầu mua chùm nho gần 1 triệu ăn vì thèm, tôi bị chồng mắng hoang toàng, không biết thu vén

Diệu Thuỳ - Ngày 11/09/2023 00:00 AM (GMT+7)

Thấy trên Facebook có người bạn bán nho sữa Hàn Quốc nhìn ngon quá, tôi tặc lưỡi mua một chùm với giá 910 nghìn đồng về hai vợ chồng ăn. Không ngờ, chồng tôi lại tức giận khi biết giá của chùm nho.

Tôi mang thai đã qua 3 tháng nhưng vẫn ốm nghén, người mệt mỏi, hay buồn ngủ, sút cân do không ăn được nhiều, sợ cơm, thức ăn, rất hay buồn nôn, ăn hơi no là nôn nhiều. Tôi chủ yếu chỉ thèm đồ ăn vặt, trái cây, thỉnh thoảng uống cốc trà sữa,...

Gần đây tôi lướt Facebook thấy một người bạn bán nho sữa Hàn Quốc với giá khá đắt nhưng nhìn rất ngon, chùm nho xanh mướt, quả to, mọng. Tôi chưa được ăn nho này lần nào, lại đang nghén, thấy thèm nên quyết định mua ăn thử xem sao. Chùm nho tôi chọn hơn 1 kg, có giá 910 nghìn đồng. Tôi mang về nhà, để sau bữa tối 2 vợ chồng cùng thưởng thức.

Khi mang chùm nho ra, chồng tôi thấy lạ nên hỏi nho gì? Biết chùm nho tôi mua có giá 910 nghìn đồng, chồng tôi bất ngờ, hỏi đi hỏi lại: “Em đùa đấy à? Nho gì mà gần triệu bạc một chùm, hay là 90 nghìn chứ gì?”.

Tôi ốm nghén, thấy thèm nho sữa nên mua 1 chùm nho to với giá 910 nghìn đồng về ăn. (Ảnh minh họa)

Tôi ốm nghén, thấy thèm nho sữa nên mua 1 chùm nho to với giá 910 nghìn đồng về ăn. (Ảnh minh họa)

Biết tôi không nói đùa, chồng lập tức lớn tiếng: “Em chi tiêu kiểu gì thế? Mua chùm nho gần triệu về ăn, anh thật không hiểu nổi em nghĩ gì. Em thèm thì cũng mua cái loại 1-200 nghìn là cùng, chứ sao lại mua hẳn loại gần 1 triệu chỉ vì em thèm? Vậy bây giờ anh thích đôi giày 5 triệu, thèm con cua hoàng đế 3 triệu anh cũng mua luôn không cần suy nghĩ hay gì?

Điều kiện kinh tế chưa có, vợ chồng nợ đầm nợ đìa mà em hoang toàng tiêu tiền như đại gia ấy, chẳng biết thu vén gì cả”.

Tôi bật khóc tu tu trước những lời của chồng. Người xưa có câu: “Miếng ăn là miếng tồi tàn”, tôi không ngờ mình lại có lúc rơi vào hoàn cảnh này. Tôi định nói vài lời biện hộ cho mình, nhưng nước mắt không ngừng rơi nên không nói được gì.

Đúng là vợ chồng tôi không giàu có, nhưng cũng chẳng đến nỗi nghèo túng. Hai vợ chồng tổng thu nhập khoảng 45 triệu/ tháng. Vì chưa có con nên chi tiêu cũng chẳng hết nhiều, mỗi tháng tôi vẫn tiết kiệm được khoảng 25-30 triệu đồng.

Tôi tủi thân vì bị chồng nói không ra gì chỉ vì thèm chùm nho lúc đang mang bầu. (Ảnh minh họa)

Tôi tủi thân vì bị chồng nói không ra gì chỉ vì thèm chùm nho lúc đang mang bầu. (Ảnh minh họa)

Năm ngoái chúng tôi mua một căn hộ giá gần 2 tỷ. Bố mẹ hai bên hỗ trợ 1 tỷ, vợ chồng tôi có 500 triệu, còn lại vay 500 triệu. Tuy nhiên, chúng tôi vay được của người nhà, không mất lãi nên cũng không quá áp lực. Hiện chúng tôi đã trả được 200 triệu đồng, còn nợ 300 triệu đồng nữa. Nếu mọi thứ suôn sẻ thì khoảng 1-2 năm là chúng tôi trả hết.

Hàng ngày tôi cũng chi tiêu vừa phải, không quá tiết kiệm, cũng không quá hoang phí, làm sao vừa cho gia đình có cuộc sống thoải mái mà vẫn có dư. Vậy mà chỉ vì ốm nghén thèm ăn chùm nho đắt tiền một chút, tôi bị chồng nói không ra gì. Chùm nho ngon đến mấy, đắt đến mấy tôi cũng không muốn bứt thêm quả nào để ăn nữa. Thấy vợ khóc, chồng tôi cũng chẳng động viên hay xin lỗi mà vẫn giữ thái độ tức tối. 

Theo mọi người, việc tôi ốm nghén thèm ăn nho và mua chùm nho gần một triệu có phải là hoang phí như lời chồng tôi nói hay không?

Vì sao mẹ bầu lại ốm nghén?

Ốm nghén là một trong những hiện tượng thường gặp ở phụ nữ mang thai giai đoạn 3 tháng đầu. Những triệu chứng thường gặp của ốm nghén là: Khó chịu, đầy hơi, buồn nôn, nôn, mất ngủ…

Ốm nghén được chia làm 2 loại: 

Cơn nghén thông thường: Thai phụ luôn cảm thấy mệt mỏi do nôn ói nhiều, song tình trạng nôn ói chỉ diễn ra ở mức độ vừa phải. Thai phụ ốm nghén thông thường không sút cân, toàn thân ít thay đổi. Triệu chứng nôn ói sẽ giảm dần sau khoảng 12 tuần của thai kỳ.

Cơn nghén nặng: Thai phụ thường xuyên bị nôn ói với mức độ trầm trọng, nôn liên tục, ăn gì cũng nôn, khi nôn thức ăn bị tống hết ra ngoài. Ốm nghén nặng khiến thai phụ chán ăn gây sút cân, có thể dẫn đến tình trạng suy nhược, mệt mỏi, chóng mặt. Nếu kéo dài, tình trạng này khiến thai phụ mất nước, rối loạn điện giải, ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ và bé. Chỉ có khoảng 1-1,5% thai phụ bị ốm nghén nặng.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng ốm nghén. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho rằng mẹ bầu bị ốm nghén là do thay đổi nội tiết tố tuyến sinh dục Progesteron và HCG khi mang thai.

Ngoài ra, một vài nguyên nhân khác như: Thói quen ăn uống thất thường; Hệ thần kinh của thai phụ nhạy cảm với các loại thực phẩm có mùi vị; Di truyền;... cũng là nguyên nhân khiến thai phụ bị ốm nghén.

Dù mẹ khá mệt mỏi khi bị ốm nghén nhưng điều an ủi là một số nghiên cứu đã chứng minh rằng ốm nghén là một dấu hiệu tích cực cho thấy thai phụ đang trải qua một thai kỳ khỏe mạnh, thai nhi đang phát triển tốt.

Trong trường hợp mẹ ốm nghén kéo dài, kèm theo những triệu chứng: Tim đập nhanh; Sốt cao không hạ; Sụt 1 – 2kg trong khoảng thời gian ngắn; Buồn nôn, nôn ói liên tục, không ăn uống được; Choáng váng, ngất xỉu; Tiểu lắt nhắt, nước tiểu có màu sẫm; Đau đầu, đau bụng; Xuất huyết âm đạo; Nôn ra máu;... thì cần đến bệnh viện ngay lập tức để được thăm khám và có phương pháp điều trị kịp thời.

Có bầu mua chùm nho gần 1 triệu ăn vì thèm, tôi bị chồng mắng hoang toàng, không biết thu vén - 3

Vừa đẻ xong phát hiện chồng ngoại tình với người yêu cũ, tôi chết sững khi biết bí mật của anh và nhân tình
Tôi luôn cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân này, nhưng không ngờ chồng tôi lại nung nấu một âm mưu khác.

Tâm sự bà bầu

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu