Khi ly hôn chồng từ chối nuôi con, 3 năm sau bồ không đẻ được mới quay lại đòi quyền làm bố

Thảo Nguyên - Ngày 22/03/2024 18:00 PM (GMT+7)

Sau khi sinh con cả năm tôi cũng chẳng đi làm nổi vì con thường ốm đau.

25 tuổi tôi vừa ra trường đi làm được 3 năm thì kết hôn. Cũng tại bởi khi ấy tôi bị nhỡ có bầu ngoài ý muốn nên 2 đứa phải cưới gấp. Sau đám cưới, vì ốm nghén suốt nên tôi ở nhà không đi làm được. Vài tháng sau lại sinh con ngay nên kinh tế gia đình dồn hết lên 1 mình chồng đi làm lo liệu.

Sau khi sinh con cả năm tôi cũng chẳng đi làm nổi vì con thường ốm đau. Tôi ở nhà trông chờ vào đồng lương của chồng. Hơn năm sau, tôi lại nhỡ kế hoạch sinh đứa thứ 2 nên suốt ngày bận sữa bỉm chăm 2 con. Chồng chẳng bao giờ giúp vợ việc nhà nhưng luôn miệng chê bai vợ ngày càng lôi thôi, nhếch nhác khiến tôi từ bao giờ ngại xuất hiện hay đi bên cạnh.

Sau khi sinh con cả năm tôi cũng chẳng đi làm nổi vì con thường ốm đau. (Ảnh minh họa)

Sau khi sinh con cả năm tôi cũng chẳng đi làm nổi vì con thường ốm đau. (Ảnh minh họa)

Chồng còn so sánh vợ với những người vợ khác. Tôi bực nên gân cổ lên bảo do chính bản thân anh không bao giờ san sẻ việc nhà với vợ. Một mình tôi vừa chăm con vừa làm việc nhà làm sao mà xinh đẹp, gọn gàng và tươi như hoa được.

Chồng lại bảo tôi lúc nào cũng toàn vin vào lý do đó để bảo không có thời gian chăm sóc bản thân. Điều này anh nghe đến nhàm tai. Có lẽ không chịu nổi người vợ như vậy nên đến năm thứ 7 sau cưới thì anh lén lút cặp bồ.

Bồ của anh dĩ nhiên trẻ trung và quyến rũ hơn hẳn tôi. Tận khi họ cặp được gần 1 năm tôi mới phát hiện ra. Tôi đưa ra cho anh lựa chọn 1 là gia đình 2 là bồ thì anh nói đã hết cảm xúc với vợ nên quyết định ly hôn. Anh nói 2 đứa con để cho vợ nuôi hết, anh không thèm nuôi, sau này bồ trẻ sẽ đẻ cho anh mấy đứa liền.

Nói chung 2 con anh đùn cho vợ nuôi để rảnh thân đến với bồ. Ngay sau khi ly hôn vợ xong, anh cưới cô bồ xinh đẹp. Còn tôi bận mưu sinh và nuôi 2 con nên cũng chẳng để ý tới cuộc sống của chồng cũ thế nào nữa.

Tới cuối tuần vừa rồi, sau đúng 3 năm ly hôn thì chồng cũ bất ngờ tìm tới tận nhà của 3 mẹ con rồi chờ gặp tôi bằng được. Lúc gặp nhau, anh đề nghị tôi không có nhiều kinh tế mà nuôi 2 con sẽ thiệt thòi so cho chúng. Vì thế, anh muốn nuôi 1 con và tôi nuôi 1 con hoặc cho anh quyền làm bố của chúng, có như vậy chúng sẽ được sống tốt hơn hẳn. Nhưng 2 con tôi nhất định không nhận bố, còn tôi chỉ cười nhạt:

“3 năm qua anh có cuộc sống mới đoái hoài gì đến mẹ con tôi đâu, còn từ chối không thèm nuôi chúng nữa. Giờ các con không nhận bố, vợ không nhận chồng cũng là chuyện thường”.

Anh muốn nuôi 1 con và tôi nuôi 1 con hoặc cho anh quyền làm bố của chúng. (Ảnh minh họa)

Anh muốn nuôi 1 con và tôi nuôi 1 con hoặc cho anh quyền làm bố của chúng. (Ảnh minh họa)

Tôi nói vậy chồng cũ giận tím mặt mà chẳng thể làm gì nên cun cút về. Qua người quen, họ hàng tôi mới được biết thì ra vợ mới của anh không đẻ được do ngày trước cô ấy nạo hút quá nhiều nên dẫn đến vô sinh. Thế nên anh mới quay lại đòi nhận con và đòi quyền làm bố của 2 đứa con.

Vô sinh thứ phát - Hậu quả sau nạo phá thai

Do tổn thương buồng tử cung dẫn đến dính buồng tử cung, tắc vòi trứng, ứ dịch vòi trứng. Việc này để lại là sau này kết hôn không có khả năng mang thai tự nhiên, tỷ lệ vô sinh cao gấp 3-4 lần đối với những người không có tiền sử nạo phá thai.

Theo nhiều nghiên cứu tỷ lệ vô sinh do dính buồng tử cung chiếm khoảng 5% số các trường hợp vô sinh, trong đó 95% là sau nạo hút thai. Vô sinh do tắc vòi trứng hoặc ứ dịch vòi trứng chiếm tới 40% số vô sinh nữ, trong số này có tới 50% là có tiền sử nạo hút thai.

Tỷ lệ sảy thai khi mong muốn có con cũng cao hơn nhóm không có tiền sử nạo hút, do tổn thương cổ tử cung nhất là khi tử cung còn chưa phát triển hoàn thiện để mang thai khi vị thành niên.

Để giúp những người phụ nữ này lấy lại khả năng sinh sản, bác sĩ sẽ phải mổ nội soi gỡ dính buồng tử cung hoặc gỡ dính vòi trứng, và có nhiều trường hợp không thể có thai tự nhiên lại được và phải làm thụ tinh trong ống nghiệm rất tốn kém. Trung bình một ca thụ tinh ống nghiệm sẽ mất kinh phí khoảng 100 triệu đồng, và tỷ lệ thành công không phải là 100% mà chỉ đạt từ 55-60%.

Những người phụ nữ có tiền sử nạo phá thai mà vô sinh do dính buồng tử cung và/hoặc tắc - ứ dịch vòi trứng còn tốn thêm tiền phẫu thuật nội soi từ 10-20 triệu đồng, gây tốn kém thêm về chi phí điều trị.

Khi ly hôn chồng từ chối nuôi con, 3 năm sau bồ không đẻ được mới quay lại đòi quyền làm bố - 3

Sau ly hôn, tôi được vợ mới của chồng mời về làm tạp vụ, cuối tháng nhận lương liền bật khóc
Vợ mới của chồng tìm đến tận nơi để gặp. Cô ấy đưa ra đề nghị đến spa làm đẹp riêng của cô ấy làm tạp vụ kiêm nhân viên làm đẹp cho spa.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu