Bé trai 5 tuổi tử vong sau giấc ngủ trưa ở trường mẫu giáo do thói quen mà nhiều bé thường làm

Chi Chi - Ngày 22/02/2023 12:00 PM (GMT+7)

Câu chuyện đau lòng như một bài học sâu sắc danh cho người lớn.

Một câu chuyện đau lòng về trường hợp bé trai 5 tuổi tử vong ở trường mẫu giáo cách đây vài tháng khiến rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm và thường xuyên nhắc lại. Ai nấy đều coi đó như một bài học lớn cho riêng mình còn riêng bố mẹ của đứa trẻ, đó sẽ là một vết thương không bao giờ lành, âm thầm rỉ máu mỗi ngày.

Bé trai 5 tuổi (giấu tên) ở Phụ Dương, An Huy (Trung Quốc) được thông báo qua đời sau giấc ngủ trưa ở trường mẫu giáo khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, đau xót. Chị Lưu - mẹ bé trai cho biết: Khoảng 9 giờ sáng ngày 2/3/2022, chị đưa con đến nhà trẻ như bình thường, đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh.

Thế nhưng đến 14h ngày hôm đó, chị bất ngờ nhận được điện thoại của cô giáo nói con bị chảy máu mũi và chị Lưu lập tức bỏ hết công việc để chạy đến trường. Khi đến nơi, chị được thông báo con trai chị đã không qua khỏi, xe cấp cứu của bệnh viện cũng đến nhưng em bé đã không còn dấu hiệu của sự sống. Hồ sợ bệnh án của bệnh viện cho thấy, bệnh nhi được chẩn đoán ban đầu là ngưng thở, ngưng tim (tử vong trước khi nhập viện).

Bé trai 5 tuổi tử vong sau giấc ngủ trưa ở trường mẫu giáo do thói quen mà nhiều bé thường làm - 1

Chị Lưu đau xót khi buổi sáng đưa con đi học vẫn bình thường nhưng chiều đã hay tin con qua đời.

Chị Lưu đau xót khi buổi sáng đưa con đi học vẫn bình thường nhưng chiều đã hay tin con qua đời.

Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé trai được xác định là phù phổi đột tử, không phát hiện viêm nhiễm, ngộ độc hay bệnh tim... Phù phổi là trạng thái bệnh lý trong đó chất lỏng xâm nhập từ mao mạch phổi đến mô phế nang bên ngoài mạch máu,... vượt quá khả năng hồi lưu của bạch huyết, dẫn đến sự tích tụ bất thường của chất lỏng bên ngoài mạch máu phổi.

Nói một cách đơn giản, một lượng lớn chất lỏng tích tụ trong phổi, không thể thải ra ngoài hoặc hấp thụ, cuối cùng dẫn đến rối loạn chức năng thông khí phổi và một loạt các triệu chứng.

Cần lưu ý rằng phù phổi không phải là một bệnh đơn lẻ mà là một biến chứng do nhiều nguyên nhân gây ra, có thể chia thành phù phổi do tim và phù phổi không do tim. Phù phổi là một trong những bệnh hiểm nghèo thường gặp trên lâm sàng, nếu không được cấp cứu kịp thời thì tỷ lệ tử vong tương đối cao.

Bi kịch này mặc dù là do bệnh tật gây ra, nhưng nếu có biện pháp thích hợp thì có thể tránh được, căn bản nhất lẽ thường là không nên đi ngủ ngay sau khi ăn xong. Và sai lầm này, nhiều phụ huynh và thầy cô sẽ bỏ qua, dẫn đến bi kịch cho những đứa trẻ.

Trẻ thường ngoan ngoãn nghe lời cô giáo ăn hết suất ăn nên dẫn đến tình trạng quá no. Ảnh minh họa

Trẻ thường ngoan ngoãn nghe lời cô giáo ăn hết suất ăn nên dẫn đến tình trạng quá no. Ảnh minh họa

Đi ngủ ngay sau khi ăn no là hành động nguy hiểm tính mạng. Ảnh minh họa

Đi ngủ ngay sau khi ăn no là hành động nguy hiểm tính mạng. Ảnh minh họa

Bác sĩ cho biết: Đứa trẻ sau khi ăn liền chợp mắt khiến thức ăn trào ngược ra ngoài, làm tắc khí quản và ngạt thở dẫn đến tử vong!

Trường hợp con chị Lưu cũng không phải là duy nhất mà trước đó một cậu bé 5 tuổi khác tên Tiểu Loan cũng được phát hiện tử vong với nguyên nhân tương tự. Người nhà cho biết cậu bé ăn một bát cháo và một ly sữa vào buổi sáng. Buổi trưa mặc dù đã no nhưng Tiểu Loan cũng cố ăn hết suất ăn của mình.

Trước khi đi ngủ, Tiểu Loan cảm thấy khó ngủ vì quá no nhưng cô giáo đã yêu cầu con ngủ và không được làm phiền nữa. Kết quả vào 14h30, khi các bạn đã thức dậy thì Tiểu Loan vẫn không tỉnh dây. Cô giáo tưởng Tiểu Loan ngủ muộn nên cho cậu nhóc ngủ thêm 20 phút nữa, sau khoảng thời gian này, cô giáo mới sốc khi phát hiện cậu nhóc đã tắt thở, môi thâm tím và không còn cứu chữa được nữa. Bác sĩ cho biết: Tiểu Loan 5 tuổi chết vì ngạt thở vì thức ăn không được tiêu hóa hết khiến thức ăn trào ngược lên làm tắc khí quản.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngoài câu chuyện của Tiểu Loan cũng còn rất nhiều vụ tai nạn đau lòng tương tự xảy ra với các em nhỏ khác. Do đó, cácbác sĩ nhắc nhở, dù là người lớn hay trẻ nhỏ, sau khi ăn xong không được ngủ trưa ngay. Điều này dễ khiến thức ăn trào ngược từ dạ dày lên thực quản. Nếu nhẹ sẽ gây khó chịu thực quản, nếu nặng sẽ gây trào ngược thực quản, gây loét thực quản, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Bé trai mẫu giáo phát ra tiếng kì lạ lúc ngủ ở trường, cô giáo mở chăn thì hoảng hốt
Cô giáo đã đưa câu chuyện ra để kể với mẹ bé vào cuối buổi học.

Dạy con

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con