Mẹ tức giận khi xem ảnh con ngủ trưa ở trường mẫu giáo, nhưng vội xin lỗi khi nghe cô nói

Chi Chi - Ngày 16/02/2023 11:13 AM (GMT+7)

Lời cô giáo nói khiến nhiều phụ huynh tán thưởng vì lâu nay không nghĩ đến.

Cho con đi mẫu giáo, mỗi bậc cha mẹ có trăm nghìn mối lo khác nhau từ việc học cho đến ăn uống ngủ nghỉ và mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau. Khi nhận thấy những điều không tốt, quan trọng nhất là bố mẹ nên trao đổi nhẹ nhàng với cô giáo của con để tránh mâu thuẫn xảy ra.

Mới đây một bà mẹ trẻ đã chia sẻ câu chuyện của mình trên một diễn đàn để hỏi ý kiến của những phụ huynh khác đồng cảnh ngộ. Theo bà mẹ này lớp mẫu giáo con gái chị theo học là trường mẫu giáo công lập nên không có camera giám sát. Do đó chị vẫn luôn lo lắng về tình hình con ăn ở, học hành tại lớp. Thỉnh thoảng cô giáo của con sẽ chụp ảnh hoặc thông tin vào nhóm chat của các phụ huynh và chị chỉ biết được thông qua đó mà cũng không muốn hỏi thêm sợ làm phiền cô giáo nhiều.

Thế nhưng vào một buổi trưa của tuần trước, cô giáo đã chụp bức ảnh các con đang ngủ say sưa tại lớp học để thông báo tới các bậc phụ huynh. Theo quán tính, người mẹ ngay lập tức đưa mắt tìm xem con gái mình ở đâu. Chị phát hiện cô con gái của mình đã ngủ say. Tuy nhiên điều khiến chị tức giận đó là sự vô tâm của cô giáo vì con gái chị trong lúc ngủ đã đạp chăn ra mà cô không đắp lại cho bé.

Mẹ tức giận khi xem ảnh con ngủ trưa ở trường mẫu giáo, nhưng vội xin lỗi khi nghe cô nói - 1

Hơn hết con gái chị lại mặc váy nên vô tình đã bị lộ một phần nhạy cảm của cơ thể. Chính vì thế chị đã nhắn tin cho cô giáo trách cứ. Chị cho rằng đây là ý thức của cô giáo vì không chỉ con gái chị mà cũng rất nhiều bé khác đạp chăn ra khỏi người mà cô giáo cũng không hề quan tâm. Đáp lại lời trách cứ của người mẹ, vị giáo viên nhanh chóng nhận lỗi và hứa sẽ rút kinh nghiệm vào những buổi học sau.

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó khi cô giáo cũng có câu trả lời khá dài. "Trước hết em xin nhận lỗi với chị và các bậc phụ huynh về việc đã không sát sao trong lúc các con ngủ, đã không để tâm đắp chăn lại cho các con. Song nhân vụ việc này em cũng xin nhắc nhở các bậc phụ huynh về vấn đề trang phục mặc cho các con khi tới lớp. Tốt nhất các bé gái nên hạn chế mặc váy để không xảy ra những tình huống tế nhị dành cho các bé như thế này. Khi trông coi các con cũng khó khăn hơn".

Người mẹ như hiểu ra được ý tốt của cô giáo nên liền xin lỗi. Tuy nhiên số khác lại bày tỏ sự không đồng tình. Họ cho rằng việc cho các bé gái mặc trang phục như thế nào là quyền của mỗi người và cô giáo không có quyền can thiệp. Đây chỉ là hình thức cô giáo "chữ cháy" cho sự sai lầm của mình mà thôi.

Mẹ tức giận khi xem ảnh con ngủ trưa ở trường mẫu giáo, nhưng vội xin lỗi khi nghe cô nói - 2

Sau khi câu chuyện được chia sẻ cũng có 2 luồng tranh cãi xung quanh vấn đề mặc gì cho con khi đến trường mẫu giáo, đặc biệt là các bé gái?

Trên thực tế, theo nhiều chuyên gia giáo dục trẻ em và một số cô giáo có thâm niên lâu năm trong nghề thì giai đoạn trẻ đi học mầm non là giai đoạn khá quan trọng về việc trau dồi nhận thức về quyền riêng tư và nhận thức về giới. Chính vì thế khi cha mẹ cho con đi học mẫu giáo, ngoài việc xem xét mặc quần áo đẹp cho trẻ thì nên quan tâm đến vấn đề mặc sao cho thoải mái và phù hợp.

Vì sao không nên cho trẻ mặc váy khi đi học mẫu giáo?

Thứ nhất, bé vui chơi, ăn ngủ không được thuận tiên

Dù là con trai hay con gái, các bé ở lứa tuổi mẫu giáo đều khá hiếu động và nghịch ngợm. Các bé luôn thích chạy nhảy và thậm chí còn gây rắc rối. Nếu các bé gái mặc váy sẽ gặp bất tiện khi đi chơi, đi vệ sinh.

Thứ hai, những nguy hiểm tiềm ẩn

Mỗi một cô giáo trong trường phải chăm sóc rất nhiều các em học sinh cùng một lúc. Do đó việc bảo vệ trẻ khỏi những tai nạn nhỏ nhặt tại trường học là điều không thể tránh khỏi. Các bé khi nô đùa có thể giẫm lên váy của bé gái, làm ngã, trầy xước và bị thương.

Bên cạnh đó cũng cần phải nói tới vấn đề nguy hiểm hơn. Các bé gái mặc váy thường được các bạn trai chú ý hơn so với những bé gái mặc quần áo. Các bé trai có thể tò mò tìm hiểu thân thể bé gái gây nên những hậu quả không mong muốn.

Mẹ tức giận khi xem ảnh con ngủ trưa ở trường mẫu giáo, nhưng vội xin lỗi khi nghe cô nói - 3

Thứ ba, dễ bị lộ bộ phận nhạy cảm

Các bé gái trong độ tuổi mẫu giáo chưa có nhiều ý thức bảo vệ thân thể bản thân mình. Chính vì thế, khi mặc váy các bé có thể vô tư làm một số hành động có nguy cơ để lộ bộ phận nhạy cảm của cơ thể. Điều này là tuyệt đối nguy hiểm.

Thứ tư, ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập

Các bé gái được bố mẹ quá chăm chút làm đẹp ngay từ nhỏ sẽ có những mong muốn, nhu cầu làm đẹp hơn nữa khi trưởng thành. Thể thoả mãn mong muốn đó, các bé dần chăm chút cho bản thân nhiều hơn mà không để ý đến việc rèn giũa bản thân, kết quả học tập. Từ đó ảnh hưởng đến cuộc sống và chất lượng học tập.

Vì thế, vị hiệu trưởng của trường cũng khuyên các bậc cha mẹ, tốt nhất là nên cho con mặc đồng phục trong trường mẫu giáo. Nếu trường nào không có đồng phục thì hãy mặc quần áo phù hợp, đơn giản để nuôi dưỡng tính cách, tâm hồn cho bé và loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn.

Những chiếc váy xinh có thể mặc cho bé khi đi chơi cùng bố mẹ, có sự bảo vệ của bố mẹ để được an toàn.

Nên chọn quần áo như thế nào cho con?

Khi chọn quần áo cho trẻ em, tốt nhất nên chọn quần áo cotton, quần áo lụa, hoặc quần áo cotton và vải lanh. Những quần áo này là nguyên liệu tự nhiên, không gây kích ứng da, giúp trẻ cảm thấy thoải mái hơn. Da của nhiều trẻ em đặc biệt mỏng manh, nếu chất liệu của quần áo không tốt lắm, chẳng hạn như mặc quần áo bằng sợi hóa học, nó có thể gây ra nhiều vấn đề cho da, chẳng hạn như phát ban nhỏ.

Ngoài ra bố mẹ phải đặc biệt chú ý đến kiểu dáng quần áo. Đó phải là những bộ đồ đảm bảo an toàn, dễ mặc vào, cởi ra.  Khi chọn quần áo, đừng quá bận tâm tới yếu tố thời trang, hãy xem xét độ an toàn của nó. Quần áo đẹp nhưng có quá nhiều dây dợ lằng nhằng, phụ kiện cũng không phù hợp. Những thứ như vậy rất dễ rơi ra, thậm chí có thể rơi vào miệng, hoặc trẻ nhặt lên nhét vào lỗ mũi… có thể mang lại nguy hiểm lớn cho trẻ.

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con