Quách Ngọc Tuyên: Tôi thương "bé Hân" thiệt thòi chưa được mặc váy cưới, U50 vẫn chăm con cùng vợ đến 2 giờ sáng

Kiều Trang - Ngày 06/03/2024 12:00 PM (GMT+7)

Quách Ngọc Tuyên chia sẻ về hành trình làm bố bỉm 2 con, và câu chuyện về "người bạn đời đặc biệt" của mình.

"Trong mắt những ông chồng, vợ là một người mẹ, người vợ như thế nào?" hẳn sẽ là câu hỏi được rất nhiều hội chị em phụ nữ quan tâm. Nhưng chắc chắn giữa hai vai trò đó, họ đều có một điểm chung duy nhất là luôn sống có trách nhiệm và tình yêu thương, sự hy sinh lớn lao dành cho gia đình, cho chồng và đặc biệt là cho các con của mình.

Hành trình làm mẹ, làm vợ thực sự chưa bao giờ là dễ dàng đối với những người phụ nữ. Có thể người ngoài sẽ không hiểu và không thể cảm nhận được, nhưng những ông chồng sẽ luôn là người biết rõ nhất những điều mà vợ mình đã làm để có thể vun đắp nên một tổ ấm gia đình hạnh phúc và nuôi dạy được những đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Là một người chồng và người bố của 2 con, có lẽ Quách Ngọc Tuyên cũng thấu hiểu được những vất vả của vợ trên hành trình làm mẹ, đặc biệt là khi bà xã Thảo Hân (sinh năm 2000) của nam diễn viên "lên chức" khi còn ở độ tuổi Gen Z khá trẻ. Chính vì lẽ đó mà dù bận rộn với công việc diễn xuất, Quách Ngọc Tuyên vẫn luôn đồng hành cùng vợ trẻ để chăm sóc và nuôi dạy các con chu toàn.

Chuyện tình "chú - cháu" cách nhau 16 tuổi và cuộc hôn nhân viên mãn của Quách Ngọc Tuyên với sự chào đời của hai "thiên thần nhí" vẫn luôn nhận được sự yêu thương, ngưỡng mộ từ rất nhiều người. 

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Quách Ngọc Tuyên.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Quách Ngọc Tuyên.

Quách Ngọc Tuyên: Tôi thương amp;#34;bé Hânamp;#34;  thiệt thòi chưa được mặc váy cưới, U50 vẫn chăm con cùng vợ đến 2 giờ sáng - 2

Năm 2023 có lẽ là một năm đáng nhớ với anh khi bản thân "lên chức" bố bỉm 2 con?

Trong năm 2023 Tuyên cảm thấy may mắn vì mọi ý nguyện đều thành công, công việc nghệ thuật lẫn kinh doanh đều thuận lợi và đặc biệt là gia đình có thêm thành viên mới, em bé Vi Cá. Hiện tại Tuyên cảm thấy rất hạnh phúc.

Công việc hoạt động nghệ thuật bận rộn, anh làm thế nào để có thể cân bằng, hỗ trợ vợ chăm con mọn?

Tuyên nghĩ điều này phải xuất phát từ cái tâm, cái bên trong của mình. Nếu thực sự thương yêu vợ, thương yêu con thì bằng mọi cách, cho dù cực hay bận đến mấy thì mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp được.

Tuyên nghĩ điều này phải xuất phát từ cái tâm, cái bên trong của mình. Nếu thực sự thương yêu vợ, thương yêu con thì bằng mọi cách, cho dù cực hay bận đến mấy thì mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp được.

Tuyên may mắn là có sự hỗ trợ của cả hai mẹ, là bà nội và bà ngoại của các con. Ngoại trừ những lúc Tuyên đi quay phim ở ngoại tỉnh, không thể phụ giúp vợ chăm con thì bất kỳ khi nào có thời gian rảnh, Tuyên cũng sẽ cố gắng dành cho gia đình.

Với những ngày quay phim ở gần, Tuyên sẽ sắp xếp thời gian lên đoàn phim vào sáng sớm, tầm 6 giờ và về đến nhà dù khá trễ tầm 11, 12 giờ nhưng cũng sẽ tranh thủ chơi với con chút xíu vì biết vợ cũng mệt mỏi, muốn để vợ nghỉ ngơi.

Tuyên có thể phụ bà xã thức dậy lúc 2 giờ sáng để hâm sữa cho con bú và thay tã. Sau đó ngủ đến tầm 4 hoặc 5 giờ, Tuyên sẽ lại tiếp tục cho bé Vi Cá ăn thêm cữ nữa và đến 5 rưỡi, 6 giờ sáng Tuyên thức dậy để lên đoàn phim. 

Dù có hơi cực nhọc nhưng Tuyên cảm thấy vui và hạnh phúc khi được làm những điều đó.

Anh và vợ có gặp khó khăn gì trên hành trình làm bố mẹ bỉm lần 2 không?

Khó khăn lớn nhất là thời gian, nhiều lúc công việc của Tuyên sẽ vô cùng bận rộn vì phải vừa đi quay vừa kinh doanh. Còn nhớ thời điểm bé Hân sinh Vi Cá ở trong bệnh viện, Tuyên chỉ có mặt với hai mẹ con vào ngày đầu tiên, đến ngày thứ hai là Tuyên phải đi quay phim ở ngoại tỉnh. Quay xong dù có trễ đến mấy thì Tuyên cũng sẽ chạy xe về với hai mẹ con, lúc đó hơi cực vì mình sẽ bị đuối.

Một khó khăn nữa là về vấn đề kinh tế. Có những lúc mình sẽ có rất nhiều tiền, nhưng cũng có thời điểm trong người không có một đồng nào. Mọi thứ dồn dập đến, tuy nhiên “trộm vía” Tuyên là một người luôn nhìn nhận mọi chuyện nhẹ nhàng, từ từ tìm cách giải quyết chứ không tự tạo áp lực cho mình.

Bận rộn với lịch quay phim nhưng Quách Ngọc Tuyên vẫn không quên phụ vợ chăm con sơ sinh.

Bận rộn với lịch quay phim nhưng Quách Ngọc Tuyên vẫn không quên phụ vợ chăm con sơ sinh.

Trong chuyện nuôi dạy con cái, hẳn bà xã sẽ là người đảm nhiệm chính, còn anh sẽ lo kinh tế cho gia đình?

Vợ chồng Tuyên không phân chia theo kiểu bé Hân sẽ là người đảm nhiệm nuôi dạy con cái chính, còn Tuyên sẽ lo kinh tế gia đình, mà thường thì ai rảnh lúc nào sẽ chăm con lúc đó. 

Về kinh tế, Tuyên cũng có tạo điều kiện cho bé Hân kinh doanh và cô ấy sẽ có nguồn thu nhập riêng từ công việc đó hàng tháng.

Vì tính chất công việc diễn viên sẽ thường đi diễn ở xa, không thể dành nhiều thời gian cho gia đình, anh có lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ với các con, đặc biệt là cô con gái nhỏ?

Những lúc Tuyên đi quay ở xa, giờ rảnh thì sẽ hay điện thoại, gọi video về cho gia đình. Tuyên thường trò chuyện, tâm sự với bé Bào Ngư, hỏi bé những chuyện như “Ngày hôm nay con làm gì?”, “Con đi học có ngoan không?”, “Con có bị mẹ và bà la không?”...

Tuyên muốn dạy Bào Ngư xem bố mẹ như những người bạn, có thể chia sẻ mọi chuyện. Như vậy thì mình sẽ gần gũi với con hơn, và dễ dàng giáo dục con một cách hiệu quả.

Quách Ngọc Tuyên: Tôi thương amp;#34;bé Hânamp;#34;  thiệt thòi chưa được mặc váy cưới, U50 vẫn chăm con cùng vợ đến 2 giờ sáng - 4

Quách Ngọc Tuyên: Tôi thương amp;#34;bé Hânamp;#34;  thiệt thòi chưa được mặc váy cưới, U50 vẫn chăm con cùng vợ đến 2 giờ sáng - 5

Quách Ngọc Tuyên: Tôi thương amp;#34;bé Hânamp;#34;  thiệt thòi chưa được mặc váy cưới, U50 vẫn chăm con cùng vợ đến 2 giờ sáng - 6

Trong mắt anh, bà xã là một người có tính cách như thế nào?

Tuyên cảm thấy ở bé Hân vừa có tính trẻ con, vừa có sự già dặn trước tuổi nhưng “trộm vía” là Hân rất hiểu chuyện. Mặc dù Tuyên với bé Hân chênh lệch tuổi tác khá nhiều - 16 tuổi, tuy nhiên thì cả hai lại đồng điệu về cách suy nghĩ và vợ chồng vẫn thường hay bàn luận với nhau chuyện nuôi dạy các con.

Tuyên cảm thấy vợ mình giống như một siêu nhân. Nhiều người nói, chăm con dễ hơn đi làm, nhưng Tuyên lại thấy việc chăm con thực sự rất khó khăn. Đàn ông đi làm còn có thể gặp người này, người kia, gặp bạn bè giao lưu xả stress chút xíu, còn phụ nữ ở nhà loay hoay với con cái là hết một ngày.

Làm mẹ bỉm 2 con ở độ tuổi khá trẻ, anh có cảm thấy lo lắng hoặc từng chứng kiến vợ bị áp lực, stress không?

Tuyên cảm thấy vợ mình giống như một siêu nhân. Nhiều người nói, chăm con dễ hơn đi làm, nhưng Tuyên lại thấy việc chăm con thực sự rất khó khăn. Đàn ông đi làm còn có thể gặp người này, người kia, gặp bạn bè giao lưu xả stress chút xíu, còn phụ nữ ở nhà loay hoay với con cái là hết một ngày.

Thời điểm khi con trai được gần 1 tháng tuổi, bé Hân phải loay hoay với rất nhiều công việc khác nhau nên cô ấy có chút bị stress.

Những lúc đó Tuyên sẽ tìm cách nói chuyện và tâm sự với vợ, vì Tuyên nghĩ trong giai đoạn này, người bên cạnh có vai trò rất quan trọng. 

Đồng hành cùng vợ trên hành trình nuôi dạy con, anh ấn tượng nhất với cô ấy bởi điểm gì khi cô trong vai trò là một người mẹ?

Tuyên cảm thấy rất trân trọng và ấn tượng với bé Hân ở điểm Hân rất có hiếu, biết cách cư xử. Không chỉ có hiếu với bố mẹ ruột, mà Tuyên cũng khá bất ngờ khi Hân yêu thương gia đình Tuyên, xem bố mẹ Tuyên giống như bố mẹ ruột. Thậm chí, bé Hân còn thân thiết với các em của Tuyên hơn Tuyên nữa. 

Còn một điểm Tuyên cảm thấy rất quý ở bé Hân là dù làm mẹ ở độ tuổi còn khá trẻ, lúc có bé Bào Ngư thì Hân chỉ mới 19, 20 tuổi nhưng tất cả mọi thứ, chăm sóc con Hân đều làm tốt. Hân tự tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ những người xung quanh, cô ấy rất chủ động và có trách nhiệm, đặc biệt là quan tâm, luôn chú ý quan sát quá trình con khôn lớn.

Nhờ vậy mà từng có thời điểm trước đây, Hân đã phát hiện ra Bào Ngư có biểu hiện lạ trong dáng đi. Mặc dù Tuyên thì không nhận ra, nhưng bé Hân đã tâm sự với Tuyên điều đó, và Tuyên đã đưa Bào Ngư đi gặp bác sĩ để chữa trị. May mắn là vì phát hiện sớm nên bác sĩ đã hướng dẫn vợ chồng Tuyên phương pháp giúp nén chân cho con để bé có một dáng đi đẹp trong tương lai.

Đối với công việc của anh, bà xã có cảm nhận, hỗ trợ và động viên ra sao?

Bé Hân luôn tôn trọng mọi quyết định của Tuyên trong chuyện làm nghề. Khi Tuyên chuẩn bị làm một dự án phim nào đó, Tuyên sẽ chuẩn bị trước và sau đó bàn với vợ. 

Khoảng thời gian gần đây, Tuyên cũng có tạo điều kiện để bé Hân cùng tham gia công việc, hỗ trợ Tuyên trong chuyện hợp tác với các nhãn hàng quảng cáo.

Quách Ngọc Tuyên: Tôi thương amp;#34;bé Hânamp;#34;  thiệt thòi chưa được mặc váy cưới, U50 vẫn chăm con cùng vợ đến 2 giờ sáng - 7

Có bao giờ anh cảm thấy phiền lòng vì vợ còn trẻ nên đôi khi sẽ có những suy nghĩ, quan điểm và cách ứng xử chưa phù hợp?

Tuyên cũng có góp ý và chỉnh sửa cho bé Hân nhiều trong cách ứng xử. Tuy nhiên thì Tuyên sẽ không chọn cách nói ra ngay tại thời điểm đó, mà sẽ lựa chọn một thời điểm thích hợp để tâm sự, trò chuyện với vợ. Vì Tuyên hiểu rằng, ai cũng có cái tôi riêng, nên nếu ngay hoàn cảnh đó mà Tuyên phản ứng với cách ứng xử của bé Hân thì sẽ không hay.

Chẳng hạn như trước đây khi nói chuyện với bạn bè của Tuyên, bé Hân thường rất hay nói leo, nói chồng lên lời nói của người khác để tỏ ra là mình biết. Tuyên đã góp ý về cách ứng xử không khéo này của bé Hân và Hân cũng đã dần chỉnh sửa được.

Chung sống đã nhiều năm nhưng anh vẫn còn nợ bà xã một đám cưới, anh có cảm thấy vợ đang thiệt thòi?

Có rất nhiều anh chị báo chí hỏi Tuyên về vấn đề này. Và đúng là Tuyên cũng cảm thấy bé Hân có chút thiệt thòi. Vì Tuyên nghĩ phụ nữ thì ai cũng mong muốn được mặc chiếc váy cưới của riêng mình một lần trong đời.

Về chuyện này, Tuyên cũng đã gửi lời xin lỗi đến bà xã khi từ trước đến nay vẫn chưa thực hiện được nó. Nhưng may mắn là vợ cũng thấu hiểu, cô ấy nói rằng tuy cũng thích được mặc váy cưới, dẫu vậy thì điều đó cũng không quan trọng bằng việc hiện tại hai vợ chồng chung sống vui vẻ, hạnh phúc và cùng nhau nuôi dạy con cái ngoan ngoãn.

Đến một thời điểm nào đó đủ và hai vợ chồng Tuyên tự cảm thấy cần tổ chức một lễ cưới thì cả hai sẽ làm điều đó. Còn hai bên nội ngoại thì “trộm vía” cũng không gây áp lực với các con trong vấn đề này.

Quách Ngọc Tuyên: Tôi thương amp;#34;bé Hânamp;#34;  thiệt thòi chưa được mặc váy cưới, U50 vẫn chăm con cùng vợ đến 2 giờ sáng - 8

Quách Ngọc Tuyên: Tôi thương amp;#34;bé Hânamp;#34;  thiệt thòi chưa được mặc váy cưới, U50 vẫn chăm con cùng vợ đến 2 giờ sáng - 9

Dù chưa tổ chức lễ cưới, nhưng cuộc sống hôn nhân gia đình của nam diễn viên với vợ trẻ kém 16 tuổi vô cùng viên mãn và hạnh phúc.

Dù chưa tổ chức lễ cưới, nhưng cuộc sống hôn nhân gia đình của nam diễn viên với vợ trẻ kém 16 tuổi vô cùng viên mãn và hạnh phúc.

Dịp lễ tôn vinh phụ nữ 8/3 này, anh hãy gửi đến "người bạn đời" đặc biệt của mình đôi dòng tâm sự nhé?

Đầu tiên, Tuyên muốn gửi đến bé Hân - một người vợ cực kỳ dễ thương và xinh đẹp đối với Tuyên một lời cảm ơn. Vì Hân đã dành cả tuổi thanh xuân của mình và sinh cho Tuyên hai em bé rất đáng yêu là bé Bào Ngư và bé Vi Cá. 

Tuyên chỉ mong bé Hân và cả gia đình Tuyên có nhiều sức khoẻ, tinh thần lúc nào cũng tươi trẻ, vui vẻ và thoải mái nhất. Tuyên cũng hy vọng tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng sâu đậm hơn, chứ không phải giống như nhiều người vẫn hay nói rằng yêu lâu thì như vậy là đủ rồi. Tuyên muốn mọi thứ giống như thuở ban đầu, lúc hai vợ chồng mới yêu.

Nhân đây, Tuyên cũng muốn gửi lời chúc đến tất cả những người phụ nữ của chúng ta, không chỉ riêng ngày 8/3 mà ngày nào cũng sẽ tươi vui, hạnh phúc, mọi điều may mắn và thành công trong năm 2024 này!

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Quách Ngọc Tuyên: Tôi thương amp;#34;bé Hânamp;#34;  thiệt thòi chưa được mặc váy cưới, U50 vẫn chăm con cùng vợ đến 2 giờ sáng - 11

Con trai anh Vi Cá Quách Ngọc Tuyên được khen tướng mũi đẹp, tương lai thành công, giàu sang phú quý
Theo nhân tướng học, con trai Quách Ngọc Tuyên sở hữu 1 trong 4 đặc điểm báo hiệu có cuộc sống tương lai rất tốt.

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề My Eva