Người vợ 10 năm theo chồng vào Nam ra Bắc để kiếm con vì mắc vấn đề nhiều chị em gặp mà không biết

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 16/12/2023 15:56 PM (GMT+7)

Tắc vòi trứng là vấn đề nhiều chị em thời hiện đại gặp phải, nguyên nhân do vệ sinh sai cách, nạo phá thai không an toàn… nhưng nhiều chị em lại chủ quan không đi khám để phát hiện sớm.

Vợ theo chồng vào Nam ra Bắc mong sớm có con yêu

Đa số các cặp vợ chồng khi lấy nhau đều mong ước sớm được nghe tiếng con yêu cất tiếng khóc chào đời, đặc biệt là những cặp vợ chồng quân nhân do đặc thù công việc phải xa nhau thì điều này lại càng thiêng liêng và ý nghĩa.

Thế nhưng, số phận éo le khiến không ít cặp vợ chồng lại không may gặp vấn đề về sinh sản, khiến cho hành trình tìm con của họ gian nan.

Thiếu tá Hoàng Văn Dũng và vợ là Nguyễn Thị Yến (quê Thái Bình) kết hôn từ tháng 10/2013 nhưng hành trình tìm con của anh chị phải kéo dài suốt 10 năm trời, với bao nước mắt và cả sự hy sinh của cả hai người.

Chị Yến chia sẻ ngay sau ngày tổ chức đám cưới, chồng chị nhận lệnh vào Cam Ranh (Khánh Hòa) công tác, chị ở quê nhà cùng bố mẹ chồng. Thời gian ấy, hai vợ chồng gặp nhau rất ít, vì thế mà đợi mãi chẳng có tin vui. Cũng vì lý do đó mà chị chịu không ít áp lực từ những người xung quanh với những câu hỏi bâng quơ như: "Không đẻ à Yến?", "Khi nào thì đẻ?”…

Chị Yến bỏ công việc đang làm, 10 năm theo chồng vào Nam ra Bắc mong kiếm được con yêu.

Chị Yến bỏ công việc đang làm, 10 năm theo chồng vào Nam ra Bắc mong kiếm được con yêu.

Nghĩ rằng vợ chồng trẻ xa nhau khó có con, chị Yến đã nghỉ hẳn công việc giáo viên vào năm 2014 và theo chồng vào Khánh Hòa sinh sống với hy vọng sớm được làm mẹ.

Thế nhưng ở bên nhau suốt 3 năm vẫn chưa có tin vui, vợ chồng chị mới đi khám. Kết quả thăm khám cho thấy chị Yến bị tắc một bên vòi trứng. “Bao nhiêu tiền tích cóp vợ chồng tôi dồn hết vào để kiếm con nhưng 4 lần thụ tinh trong ống nghiệm đều thất bại”, chị Yến chia sẻ.

Khi kinh tế kiệt quệ, anh Dũng lại phải chuyển công tác về Hải Phòng. Lần này, chị Yến cũng theo chồng ra Bắc để hy vọng cơ may có con sẽ đến. Khi đang có ý định vay mượn tiền để chuẩn bị làm thụ tinh trong ống nghiệm lần nữa, vợ chồng chị Yến biết được chương trình miễn phí cho quân nhân hiếm muộn sinh con nên đã nộp hồ sơ. May mắn hồ sơ được thông qua, sau đó là hành trình thăm khám, chuyển phôi được tiến hành. Trải qua nhiều khó khăn, đến tháng 3/2023, vợ chồng anh Dũng cũng đã đón con yêu chào đời trong niềm vui vô hạn của những người thân yêu.

Tắc vòi trứng là nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở nữ giới. Ảnh minh họa.

Tắc vòi trứng là nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở nữ giới. Ảnh minh họa. 

Các bác sĩ cho biết tắc vòi trứng là nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh, hiếm muộn ở phụ nữ. Khi vòi trứng bị tắc sẽ cản trở tinh trùng và trứng gặp nhau. Tắc vòi trứng cũng là nguyên nhân dẫn tới chửa ngoài tử cung bởi trứng không thể di chuyển về tử cung để phát triển và làm tổ.

Nguyên nhân gây tắc vòi trứng có thể do bị viêm nhiễm, vệ sinh kém hoặc cũng có thể do nạo phá thai không an toàn nhiều lần. Do vậy, các chị em tuyệt đối không chủ quan, nên đi khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, hoặc khi lấy chồng sau 6 tháng đến 1 năm quan hệ bình thường không có thai cần đi khám hiếm muộn để sớm được điều trị kịp thời.

Biến giấc mơ có con thành hiện thực cho người chồng có tinh trùng yếu

Một trường hợp khác là trung úy Phan Tuấn Anh và vợ là chị Đỗ Thị Lan (ở Hòa Bình) cũng vừa được đón con yêu cách đây tròn 1 tháng nhờ chương trình hỗ trợ làm IVF miễn phí 100% từ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Chia sẻ về khoảnh khắc được ôm con trong lòng, chị Đỗ Thị Lan nấc nghẹn vì hạnh phúc, chị vẫn ngỡ đó như là một giấc mơ sau 5 năm chờ đợi.

Bản thân tôi là giáo viên mầm non, hàng ngày cưng chiều, yêu thương, dạy dỗ các trẻ, nhưng tối về lại cô đơn vì chồng đi công tác xa, mong ngóng mãi vẫn chẳng có con. Khi được hỗ trợ làm thụ tinh nhân tạo, rồi ngày được nghe con cất tiếng khóc chào đời, da kề da với con, tôi hạnh phúc và sung sướng đến phát khóc”, chị Lan chia sẻ.

Chị Lan xúc động chia sẻ về thời khắc được ôm con vào lòng sau nhiều năm chời đợi.

Chị Lan xúc động chia sẻ về thời khắc được ôm con vào lòng sau nhiều năm chời đợi. 

Anh Tuấn Anh cho biết nguyên nhân khiến vợ chồng anh khó có con là do tinh trùng yếu, hơn nữa anh lại đi công tác xa nhà thường xuyên nên cảm thấy thương và có lỗi với vợ. “Giờ đây khi bệnh viện đã biến giấc mơ của chúng tôi thành hiện thực, từ tận đáy lòng chúng tôi chỉ biết cảm ơn thật nhiều và cố gắng công tác tốt, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con”, anh Tuấn Anh chia sẻ.

Ths.BS Đinh Hữu Việt – Trưởng khoa Nam học (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cho biết hiện nay chất lượng tinh trùng của nam giới Việt ngày càng giảm do nhiều nguyên nhân khác nhau. Với nam giới có tinh trùng yếu sẽ khó phát hiện bằng mắt thường mà phải qua thăm khám mới được chẩn đoán chính xác. Khi tinh trùng yếu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản của nam giới. Để có thể sinh con, các bác sĩ sẽ phải can thiệp “bắt” những con tinh trùng di động tốt, khỏe mạnh, không dị dạng và tiến hành thụ tinh nhân tạo.

Để cải thiện chất lượng tinh trùng, bác sĩ Việt khuyến cáo nam giới cần chú ý tới chế độ ăn uống lành mạnh, không dùng chất kích thích, tăng cường vận động. Đặc biệt, nam giới cần tìm cách giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống và công việc, trút bỏ mọi gánh nặng tâm lý, sống thoải mái, vui vẻ.

Đại tá Hoàng Gia Khánh, phó giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội chia sẻ theo thống kê, có khoảng hơn 3.000 quân nhân hiếm muộn đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ông Khánh cho biết, với đặc thù thường xuyên phải công tác xa gia đình, thực hiện nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nơi biên cương, hải đảo…, đứa con chính là sợi dây gắn kết giữa những người lính nơi tiền tuyến xa xôi với hậu phương quê nhà. 

Tuy nhiên, nhiều cặp không có được niềm vui trọn vẹn ấy và sự hỗ trợ của cộng đồng sẽ thắp lên hy vọng cho các cặp vợ chồng là quân nhân hiếm muộn.

Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết, nhằm chia sẻ với các gia đình trong hành trình tìm con, từ năm 2021, bệnh viện đã hỗ trợ cho 20 trường hợp, có 17 em bé chào đời. Nhân dịp ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12), bệnh viện đã công bố và trao quyết định hỗ trợ 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm cho 10 cặp quân nhân hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn năm 2023.
 

10 năm chạy chữa vô sinh, người phụ nữ không ngờ bản thân mắc những 4 nguyên nhân hiếm muộn
Hội tụ nhiều yếu tố phức tạp gây ra hiếm muộn nhưng chị Linh - người phụ nữ “khát con” 10 năm này chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề IVF - Thụ tinh trong ống nghiệm