7 thứ chứa chất độc gây ung thư hàng đầu được quốc tế công nhận, nhiều người vẫn dùng

Ngày 07/12/2018 09:30 AM (GMT+7)
Để giảm bớt chi phí, một số người sử dụng hạt vừng, đậu phộng bị hư hỏng để làm nguyên liệu. Những thứ này có thể ẩn chứa độc tố aflatoxin gây nguy hiểm tới sức khoẻ của con người.
6. Sốt mè kém chất lượng

Để giảm bớt chi phí, một số người sử dụng hạt vừng, đậu phộng bị hư hỏng để làm nguyên liệu. Những thứ này có thể ẩn chứa độc tố aflatoxin gây nguy hiểm tới sức khoẻ của con người.

Dương Dương (Dịch từ Sohu, Ifeng)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe