8 thói quen ăn uống dễ khiến con hỏng thận, mẹ ung thư nhiều người vẫn làm hàng ngày

Ngày 14/11/2018 09:35 AM (GMT+7)
Trẻ em dưới 1 tuổi tuyệt đối không cho mắm muối vào thức ăn vì chức năng thận của trẻ còn non yếu, chỉ đào thải được 1 gam muối/ngày. Ngoài ra, cũng không nên cho đường vào bữa ăn dặm vì có thể dẫn tới béo phì.
1. Cho muối, mắm vào đồ ăn của trẻ dưới 1 tuổi

Trẻ em dưới 1 tuổi tuyệt đối không cho mắm muối vào thức ăn vì chức năng thận của trẻ còn non yếu, chỉ đào thải được 1 gam muối/ngày. Ngoài ra, cũng không nên cho đường vào bữa ăn dặm vì có thể dẫn tới béo phì.

Dương Dương (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe