Bà mẹ "giận tím mặt" khi nhà trường để con cháy nắng tới mức phải ngồi xe lăn

Ngày 25/02/2018 06:44 AM (GMT+7)

Một bà mẹ đã vô cùng giận dữ khi thấy con bị cháy nắng sau chuyến đi ngoại khóa của nhà trường.

Sau chuyến đi đường dài 36 tiếng trên một chiếc xe bus, đứa trẻ đã bị cháy nắng rất nghiêm trọng. Em phải băng bó từ đùi xuống tới bàn chân và ngồi xe lăn vì không thể đi lại được.

Mẹ của đứa trẻ, gọi tắt là cô C (giấu tên) đã khiếu nại nhà trường vì không đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Hơn nữa sau khi xảy ra vụ việc, họ cũng không có biện pháp xử lý cho con của cô.

Phía nhà trường cho rằng đứa trẻ chỉ ở ngoài trời nắng 30 phút và chuyện bị cháy nắng không thể xảy ra. Tuy nhiên sự thật đã chứng minh ngược lại khi đứa trẻ bị cháy nắng khá nặng.

Sau đó, viện kiểm sát dịch vụ công cộng Scotland đã tiến hành điều tra và cho biết phía nhà trường có chú ý tới việc bảo vệ sức khỏe của trẻ khi tham gia hoạt động ngoại khóa tuy nhiên việc đó chưa đủ hiệu quả.

Họ cũng nói thêm: “Chúng tôi phản đối việc nhà trường cho trẻ mặc quần đùi ngắn và không có đồ tránh nắng cho chúng khi tham gia hoạt động ngoài trời."

Bà mẹ amp;#34;giận tím mặtamp;#34; khi nhà trường để con cháy nắng tới mức phải ngồi xe lăn - 1

Phía viện kiểm soát cũng lên tiếng ủng hộ sự khiếu nại từ phía gia đình và yêu cầu nhà trường phải xin lỗi phụ huynh vì đã không đảm bảo an toàn cho trẻ, đồng thời không kịp thời xử lý như đưa trẻ về nhà ngay sau khi cháy nắng.

Vào đợt cuối năm 2017, một trường hợp trẻ em bị phỏng nắng mức độ 2-3 cũng đã diễn ra. Cậu bé Connor sau khi chơi ngoài trời nắng trong nhiều giờ mà không thoa kem chống nắng hay mặc áo đã bị phỏng nặng tới mức nổi bóng nước lớn trên lưng và phải quấn băng kín phần thân trên.

Bà mẹ amp;#34;giận tím mặtamp;#34; khi nhà trường để con cháy nắng tới mức phải ngồi xe lăn - 2

Cậu bé Conor bị bỏng mức độ 2-3 sau khi chơi ngoài trời nắng nhiều giờ.

Hay một trường hợp khác của cậu bé Liam dù được bố mẹ thoa kem chống nắng SPF50 nhưng vẫn bị cháy nắng dẫn đến bong da nghiêm trọng.

Ở Việt Nam hiện tuy đang là mùa đông nhưng mọi người cũng không nên chủ quan việc chống nắng bởi đây là thời điểm dạ nhạy cảm hơn. Ngoài ra các tia UVA từ mặt trời vẫn luôn mạnh quanh năm và ảnh hướng tới da.

Vì thế bạn vẫn cần phải dùng kem chống nắng, đặc biệt với trẻ nhỏ. 

Bà mẹ amp;#34;giận tím mặtamp;#34; khi nhà trường để con cháy nắng tới mức phải ngồi xe lăn - 3

Mẹ ân hận vì sơ cứu bỏng sai cách khiến con trai bị lột hết cả da lưng
Trong lúc bấn loạn do con bị bỏng nước sôi, chị Thoa đã lột chiếc áo con đang mặc khiến toàn bộ da lưng cháu bị bong theo chiếc áo.
Dương Dương (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe