Bé gái gần 2 tuổi đã nhiễm virus lây qua đường tình dục, mẹ sốc khi biết nguyên nhân

Ngày 25/08/2019 09:30 AM (GMT+7)

Đứa trẻ 22 tháng tuổi đã phải trải qua 6 cuộc phẫu thuật ở thanh quản, chỉ vì nhiễm loại virut lây nhiễm từ người mẹ.

Tiểu Điểm từ khi 3 tháng tuổi được chẩn đoán nhiễm virut HPV, hiện cô bé đã được 22 tháng tuổi và đã trải qua 6 ca phẫu thuật cắt bỏ u nhú trong thanh quản. Do bệnh tình tái phái nhiều lần, cứ khoảng 3 tháng cô bé lại phải tiến hành phẫu thuật ở vị trí cũ, phần cổ họng của cô bé vừa lành lại phải phẫu thuật cắt bỏ.

Bé gái gần 2 tuổi đã nhiễm virus lây qua đường tình dục, mẹ sốc khi biết nguyên nhân - 1

Cô bé Tiểu Điềm xinh đẹp, đáng yêu đã phải trải qua 6 cuộc phẫu thuật thanh quản.

Bác sĩ giải thích, căn bệnh này chỉ có thể đợi đến khi đứa trẻ 7, 8 tuổi khả năng miễn dịch tăng mới có thể được chữa khỏi, điều đó có nghĩa là Tiểu Điềm phải trải qua gần 30 cuộc phẫu thuật nữa.

Đứa trẻ bị nhiễm virut HPV từ mẹ khi sinh

Ngày 21/8, ở bên phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Thành Kinh thuộc Đại học y khoa Trung Quốc, Hoàng Hồng, mẹ cô bé Tiểu Điềm đang chờ đợi để bác sĩ chuẩn bị cuộc phẫu thuật lần thứ 7 cho Tiểu Điềm, bởi vì khối u nhú đã chặn khí quản gây khó thở.

Vào buổi chiều, bác sĩ cho phép cô Hoàng Hồng vào thăm Tiểu Điềm. Khi nhìn thấy con gái, người mẹ bật khóc: “Toàn cơ thể con gái tôi đầy các loại ống, trong mũi, khí quản, chân tay đều “bị trói”. Nhìn con gái bé bỏng, trái tim người mẹ như tôi vô cùng đau đớn."

Tiểu Điềm được sinh ra ở thành phố Thẩm Dương. Bây giờ cô bé 22 tháng tuổi, khi được 3 tháng, Hoàng Hồng phát hiện đứa trẻ khóc và tiếng khàn khàn, giống như có thứ gì đó mắc trong cổ họng. Khi đưa đến bệnh viện kiểm tra, kết quả chẩn đoán đứa trẻ bị u nhú thanh quản. Bác sĩ Tai mũi họng tại Bệnh viện Thành Kinh cho biết: U nhú thanh quản là do nhiễm papillomavirus (HPV)". Hoàng Hồng nói: “Thời điểm đó tôi không thể chấp nhận được kết quả, làm thế nào mà một đứa trẻ xinh đẹp, khỏe mạnh như vậy lại có thể mắc căn bệnh này”.

Bé gái gần 2 tuổi đã nhiễm virus lây qua đường tình dục, mẹ sốc khi biết nguyên nhân - 2

Tiểu Điềm bị u nhú thanh quản do nhiễm virut HPV lây từ người mẹ .

Sau khi biết được nguyên nhân nhiễm trùng của đứa trẻ, Hoàng Hồng đã vô cùng hối hận. Hóa ra, trong thời kỳ mang thai mặc dù kiểm tra thai nhi hoàn toàn bình thường, nhưng cô không biết rằng bản thân mình đang mang virut HPV ung thư cổ tử cung. Hoàng Hồng nói, cô ở nông thôn căn bản không nghĩ đến việc thực hiện loại kiểm tra này, không ngờ đứa trẻ mới sinh ra đã mắc bệnh là vì nhiễm loại virut HPV từ cô.

Bác sĩ nói rằng, u nhú là một khối u lành tính phổ biến ở thanh quản, phương pháp điều trị hiện tại chỉ có thể là thông qua phẫu thuật cắt bỏ, bình thường sẽ không biến chứng thành ung thư, nhưng do thanh quản của đứa trẻ rất nhỏ, không gian phẫu thuật bị hạn chế, rất khó cắt bỏ hoàn toàn trong một lần, đặc biệt bệnh này sẽ tái phát rất nhiều lần, vì vậy Tiểu Điềm không ngừng tiếp nhận phẫu thuật.

Dấu hiệu và triệu chứng của u nhú thanh quản?

Bé gái gần 2 tuổi đã nhiễm virus lây qua đường tình dục, mẹ sốc khi biết nguyên nhân - 3

Một triệu chứng phổ biến của bệnh u nhú thanh quản là sự thay đổi về chất lượng giọng nói. Cụ thể hơn là khàn giọng.

Hậu quả của việc thu hẹp các phần thanh quản hoặc khí quản của đường thở, khó thở, ho mãn tính và hành lang (nghĩa là tiếng thở ồn ào có thể nghe như tiếng huýt sáo hoặc tiếng ngáy), có thể có mặt. Khi bệnh tiến triển, có thể chẩn đoán xuất hiện các triệu chứng thứ phát như khó nuốt, viêm phổi, hội chứng suy hô hấp cấp tính, không phát triển mạnh và nhiễm trùng đường hô hấp trên tái phát.

Nguy cơ mắc bệnh u nhú thanh quản lan đến phổi cao hơn ở người chưa thành niên so với người trưởng thành. Ở trẻ em, các triệu chứng thường nghiêm trọng hơn và thường bị nhầm lẫn với các biểu hiện của các bệnh khác như hen suyễn, bệnh sùi mào gà hoặc viêm phế quản. Do đó, chẩn đoán thường bị trì hoãn.

Nhiễm HPV - nguyên nhân của nhiều loại u và ung thư

Bé gái gần 2 tuổi đã nhiễm virus lây qua đường tình dục, mẹ sốc khi biết nguyên nhân - 4

HPV là một loại virus lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất. Nhiễm HPV (Human Papilloma virus) hay virút sinh u nhú ở người là nguyên nhân của nhiều loại u và ung thư khác nhau. Nhiễm HPV nhóm “nguy cơ thấp” là nguyên nhân của một số bệnh lý lành tính như: các loại u nhú ở da, thanh quản, mụn cóc sinh dục… trong khi nhiễm HPV nhóm “nguy cơ cao” là nguyên nhân chính gây ra một số bệnh ung thư như:

- Ung thư cổ tử cung

- Ung thư hậu môn

- Ung thư âm hộ

- Ung thư hầu họng

- Ung thư dương vật

Cô gái có 2 khối u quái ở buồng trứng vì thích ăn loại thực phẩm nhiều người cũng mê
Khi đi massage ở quán, Eyza Zakiey được nhân viên massage nhắc nhở nên đi khám vì cảm thấy có gì đó trong bụng của cô.
Hà Vũ (dịch theo kknews)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác