Cậu bé 12 tuổi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, bố mẹ hối hận khi tiết lộ thói quen sinh hoạt của con trai

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 31/10/2023 09:42 AM (GMT+7)

Hành vi nuông chiều con quá mức đã khiến bố mẹ của đứa trẻ phải ân hận cả đời.

Thông thường ung thư xảy ra ở người lớn, nhưng một cậu bé 12 tuổi ở Hồ Nam, Trung Quốc lại không may mắc phải căn bệnh ác tính mà một phần nguyên nhân ở phía gia đình.

Báo chí địa phương đưa tin, cậu bé 12 tuổi tên Xiaojia vô tình được mẹ phát hiện có một cục u kích thước bằng quả trứng cút ở trên xương đòn bên trái nhưng không gây đau. Mặc dù con trai không kêu khó chịu nhưng người mẹ vẫn lo lắng nên quyết định đưa Xiaojia tới bệnh viện.

Bác sĩ sau đó đã thực hiện sinh thiết khối u và kết quả cho thấy đó là Sarcoma Ewing - một loại ung thư hiếm gặp thường xảy ra ở trẻ em và thanh niên. Tuy nhiên người mẹ không tin nên đã đưa con tới bệnh viện khác khám và nhận được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối. Do khối u có độ ác tính cao và bệnh nhân còn trẻ nên khả năng hồi phục sẽ rất khó khăn.

Cậu bé 12 tuổi đã mắc phải căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Cậu bé 12 tuổi đã mắc phải căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. 

Cha mẹ của Xiaojia rất đau buồn khi biết tin và tiết lộ cuộc sống hàng ngày của Xiaojia. Mẹ của cậu bé cho biết, chị 29 tuổi mới có bầu nên hai vợ chồng rất cưng chiều con trai. 

"Xiaojia chưa bao giờ ăn sáng, bữa trưa chỉ ăn nửa bát cơm và bữa tối cũng vậy. Thằng bé không thích uống nước lọc mà chỉ uống nước trái cây và nước ngọt. Ngoài ra, Xiaojia cũng thích chơi trò chơi điện tử và thường lén chơi điện thoại di động khi chúng tôi ngủ", mẹ của bệnh nhi kể lại.

Các bác sĩ cho biết chính lối sống không điều độ, thường xuyên thức khuya đã góp một phần dẫn đến ung thư. 

Bác sĩ điều trị cho cậu bé tại Bệnh viện Ung thư tỉnh Hồ Nam cho biết, ung thư phổi có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất trong số các khối u ác tính, cậu bé chỉ mới 12 tuổi, đây là trường hợp mắc bệnh trẻ nhất tại viện. Ngày nay, tỷ lệ mắc ung thư phổi cũng ngày càng trẻ hơn, một phần có liên quan tới thói quen ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi không điều độ và căng thẳng tinh thần. 

Đối với các triệu chứng ban đầu, chủ yếu là ho, đau ngực, đau lưng… một số bệnh nhân chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn giữa và cuối.

Bố mẹ cậu bé cho biết con trai có thói quen sinh hoạt không tốt, thường xuyên thức khuya và bỏ bữa.

Bố mẹ cậu bé cho biết con trai có thói quen sinh hoạt không tốt, thường xuyên thức khuya và bỏ bữa. 

Ung thư phổi tại sao xảy ra ở người trẻ?

Nhiều người trong chúng ta có thể nghĩ rằng ung thư phổi là căn bệnh chỉ ảnh hưởng đến những người lớn tuổi đã hút thuốc. Tuy nhiên có 10% trường hợp mắc bệnh ung thư phổi là dưới 55 tuổi và khoảng 12% là người không hút thuốc. Mặc dù hiếm gặp nhưng tỷ lệ thanh niên - bao gồm cả những người ở độ tuổi 20 và 30 - mắc bệnh ung thư phổi gần đây đang gia tăng và các nhà khoa học không biết chính xác nguyên nhân.

So với những người lớn tuổi mắc ung thư phổi, những người trẻ mắc bệnh này có nhiều đột biến gen hơn. Tuy nhiên, không giống như các tình trạng bệnh khác - thường có tiền sử gia đình - có vẻ như những đột biến này không được di truyền trong gia đình.

Các đột biến gen phổ biến ở người trẻ tuổi bao gồm đột biến ALK, EGFR và ROS-1 cũng như một số đột biến khác. ALK (anaplastic lympho kinase) và EGFR (thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì) đều là những thụ thể được tìm thấy trong tế bào phổi bình thường (và nhiều tế bào khác trong cơ thể). Tuy nhiên, khi các thụ thể này bị đột biến, các tế bào có thể phát triển quá mức và do đó trở thành nguy cơ gây ung thư.

Ngoài ra, hầu hết các bệnh ung thư đều có liên quan đến các yếu tố nguy cơ về lối sống như thừa cân, hút thuốc, không tập thể dục đầy đủ, ăn uống không lành mạnh và uống quá nhiều rượu. Tiếp xúc với những thứ độc hại trong môi trường, chẳng hạn như ô nhiễm không khí, radon, hóa chất ở nơi làm việc hoặc bức xạ trong các thủ tục hoặc xét nghiệm y tế, những yếu tố này cũng đóng vai trò trong một số bệnh ung thư.

Rau ăn riêng đã tốt, kết hợp với thứ này còn có lợi gấp 6 lần, giúp giảm 33% nguy cơ ung thư phổi
Sự kết hợp giữa rau và sữa chua có thể khiến nhiều người cảm thấy lạ lẫm nhưng đây chính là bộ đôi hoàn hảo để giảm nguy cơ ung thư và cải thiện đường...

Thực phẩm tốt cho sức khỏe

Theo HOÀNG DƯƠNG (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ung thư phổi