"Con tôi suýt chết 3 ngày trước” lời cảnh tỉnh của mẹ về dấu hiệu đuối nước ai cũng nhầm

Ngày 01/08/2019 00:08 AM (GMT+7)

Một bà mẹ đang cầu xin các bậc cha mẹ khác hãy coi trọng vấn đề an toàn khi bơi lội sau khi đứa con trai 5 tuổi của cô suýt chết đuối ở bể bơi trong khi có rất nhiều người lớn xung quanh nhưng không ai hay biết.

Bà mẹ 5 con ở Indiana, Maribeth Leeson, đã chia sẻ về tai nạn suýt chết của cậu con trai 5 tuổi, Adam trên Facebook ngày 23/7. Cậu bé Adam bị trượt chân và ngã xuống hồ bơi trong khi mẹ đang giúp em gái mặc đồ tắm.

“Con trai tôi đã suýt chết đuối 3 ngày trước. Nhìn cơ thể yếu ớt, xám xịt và vô hồn của con trai khi được kéo lên bờ, tôi cảm thấy như đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Thằng bé đã chết. Tôi nghe thấy tiếng hét nhưng sau đó liền nhận ra đó là tiếng hét của chính mình.” Maribeth giãi bày.

Thời điểm đó, Maribeth gần như không biết làm gì, cô chỉ biết tin tưởng vào người bạn của mình là Kristin Moon đang cố gắng tiến hành hồi sức tim phổi (thao tác sơ cứu sử dụng trong những trường hợp như nạn nhân bị ngạt thở do đuối nước, điện giật, ngộ độc thực phẩm) cho con trai cô. Maribeth cho biết Kristin đã cố gắng cứu sống Adam nhưng Maribeth đã tin rằng con trai cô không thể qua khỏi. “Tôi đã chắc chắn rằng ngay cả khi được sơ cứu thì mọi chuyện cũng đã quá muộn.” Maribeth viết.

amp;#34;Con tôi suýt chết 3 ngày trước” lời cảnh tỉnh của mẹ về dấu hiệu đuối nước ai cũng nhầm - 1

Bài viết của Maribeth thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

May mắn thay, con trai của Maribeth là một trong số ít những đứa trẻ may mắn sống sót sau một vụ đuối nước. Bà mẹ 5 con chia sẻ: “Chúng tôi đã ở khoa cấp cứu tại bệnh viện Eyton Manning suốt 3 ngày. Thằng bé đang ngồi cạnh tôi trên giường ngay bây giờ, nó đang chơi với một chú chó con nhồi bông mà một người bạn mang đến và xem Captain Underpants lần thứ 70. Hôm nay, thằng bé sẽ về nhà với tôi. Về nhà sau 3 ngày xảy ra ra tai nạn đáng sợ, về nhà và sống hạnh phúc với gia đình."

Nếu như dòng chia sẻ của Maribeth chỉ dừng lại tại đây, có lẽ đó sẽ chỉ là một tai nạn đuối nước mà không ít người đã từng nghe qua nhưng lý do thực sự khiến bà mẹ quyết định chia sẻ câu chuyện mới thật sự khiến nhiều người phải nâng cao cảnh giác.

“Lý do khiến tôi quyết định chia sẻ câu chuyện này bởi nó xảy ra trong một bể bơi có rất nhiều người lớn. Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện về những đứa trẻ đã chạy khỏi cha mẹ và vô tình ngã xuống hồ bơi mà không ai biết và sau đó bị phát hiện chết đuối. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng con tôi có thể bị chết đuối ngay trước mặt những người đang nhìn thằng bé vật lộn ở trong bể bơi. Bởi không ai nghĩ rằng hành động giống như đang chơi đùa trong bể bơi của thằng bé là dấu hiệu đuối nước. Tôi có thể hiểu 100% tại sao những người lớn ở ngay đó không nhận ra rằng thằng bé đang bị đuối nước vì khi tôi nhìn thấy Adam, tôi cũng nghĩ rằng con đang chơi đùa.", Maribeth bộc bạch.

amp;#34;Con tôi suýt chết 3 ngày trước” lời cảnh tỉnh của mẹ về dấu hiệu đuối nước ai cũng nhầm - 2

Cậu bé Adam suýt chết đuối ngay trước mặt mọi người.

Maribeth cũng thừa nhận rằng sai lầm này hoàn toàn đến từ lỗi của cô. Maribeth nhấn mạnh: “Thằng bé chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi và chưa đủ tự lập dù đôi khi tôi vẫn cảm thấy con trai có thể làm mọi thứ. Tôi đã không bảo thằng bé không được lại gần bể bơi nếu không có người lớn đi kèm. Tôi đã nghĩ rằng có rất nhiều người lớn khác xung quanh và nếu có gì bất ổn xảy ra thì tôi cũng vẫn đang ở đây. Nhưng tôi đã sai.”

Maribeth mong muốn sau sự việc không mong muốn xảy đến với cô, mọi người hãy đặc biệt cảnh giác hơn khi đưa trẻ đi chơi ở bể bơi hay bãi biển. “Trước khi đến bất kỳ hồ bơi nào, trước tiên hãy đảm bảo rằng con của bạn không được phép lại gần bể bơi nếu không có người lớn giám sát. Nghe có vẻ như hiển nhiên, nhưng trong tình huống của con trai tôi, đã có rất nhiều người lớn ở đó nhưng họ đều chỉ nghĩ thằng bé ổn và họ cũng không hề biết khả năng bơi của thằng bé nên chẳng ai thấy lạ khi Adam chìm dưới nước. Thứ hai, cần phải hiểu rõ các dấu hiệu đuối nước. Lưu ý rằng người bị đuối nước không phải lúc nào cũng đập nước bắn tung tóe hay la hét. Trong trường hợp của Adam, thằng bé không thể ngẩng đầu lên mặt nước." Marbibeth cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biết hồi sức tim phổi.

Bài viết của bà mẹ 5 con đã mau chóng thu hút sự quan tâm tới của rất nhiều bậc phụ huynh, thu hút hơn 226.000 lượt chia sẻ và hơn 48.000 bình luận.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do vô ý cho trẻ em từ 1 đến 4 tuổi. Dấu hiệu của trẻ bị đuối nước cần chú ý:

- Đầu thấp hơn mực nước, miệng ngang mặt nước.

- Mắt nhắm nghiền/mở đờ đẫn.

- Tóc che trán hoặc mắt.

- Chân không cử động.

- Có vẻ cố gắng bơi theo một hướng nào đó nhưng không được.

- Cố gắng lật ngược cơ thể.

Bé trai 4 tuổi đuối nước ở Thanh Hà: 5 bước sơ cứu chính xác nhất tránh mất mạng
Nếu không nắm được các phương pháp sơ cứu trẻ bị đuối nước thì rất dễ khiến trẻ tử vong nhanh hơn, hoặc có cứu được cũng để lại di chứng lâu dài.
Hoàng Dương (Dịch từ She Know)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em