Đang “đèn đỏ”, cô gái trẻ vẫn vô tư làm điều này suốt đêm, sáng hôm sau phải đi viện khám gấp

MINH MINH - Ngày 03/03/2024 08:42 AM (GMT+7)

"Vùng kín" của cô gái trẻ sưng to lên do thói quen xấu khi đang trong kỳ kinh nguyệt.

Việc vệ sinh và bảo vệ "vùng kín" rất quan trọng, nếu sơ ý bỏ qua có thể gây hại cho cơ thể chị em. Bác sĩ sản phụ khoa người Đài Loan (Trung Quốc) Chen Baoren chia sẻ trong chương trình y tế "Doctor is Hot" rằng từng gặp một nữ bệnh nhân 23 tuổi trước đó mặc quần bó sát đi dự tiệc.

Vì lúc đó đang ở giai đoạn giữa của kỳ kinh nguyệt nên cô cũng chủ quan không thay băng vệ sinh trong lúc vui chơi xuyên đêm. Kết quả ngày hôm sau khi về nhà, cô gái nhận thấy "vùng kín" chuyển sang màu đỏ.

Bác sĩ Chen Baoren tiết lộ ban đầu, người phụ trẻ tự tìm kiếm sự trợ giúp trên mạng và mua thuốc ở hiệu thuốc nhưng tình trạng không cải thiện. Kết quả đến buổi đêm không thể chịu được nữa, cô vội vã vào khoa cấp cứu trong tình trạng "vùng kín" sưng tấy diện rộng.

Cô gái trẻ đang trong kỳ kinh nguyệt nhưng lại mặc đồ bó sát, lười thay băng vệ sinh kết quả khiến vùng kín gặp nạn. (Ảnh minh họa)

Cô gái trẻ đang trong kỳ kinh nguyệt nhưng lại mặc đồ bó sát, lười thay băng vệ sinh kết quả khiến "vùng kín" gặp nạn. (Ảnh minh họa)

Sau khi thăm khám phát hiện bệnh nhân bị viêm mô tế bào phát triển ở âm hộ, nguyên nhân là do thói quen vệ sinh không tốt.

Bác sĩ Chen Baoren cho biết ngoài vết đỏ và sưng tấy, "vùng kín" của bệnh nhân còn có vết thương, tạo điều kiên cho vi khuẩn phát triển rất nhanh trong môi trường ẩm ướt, ấm áp và chứa đầy máu kinh nguyệt, trong đó có vi khuẩn Staphylococcus aureus là đáng sợ nhất.

"Bởi vì vốn dĩ nó sống ở biểu bì. Nếu trên biểu bì của bạn không có vết thương nào, bình thường nó sẽ không phát triển, nhưng một khi có máu và vết thương, nó sẽ gây sưng", bác sĩ Chen Baoren giải thích.

Bác sĩ Chen Baoren chỉ rõ người phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt là thời điểm nhạy cảm nhưng lại mắc một loạt sai lầm đó là mặc đồ bó sát khiến "vùng kín" thêm bí bách, gây ma sát tạo ra những vết thương nhỏ ở phần thân dưới, cùng với đó là không thay băng vệ sinh định kỳ, vệ sinh "cô bé" nên cuối cùng mới dẫn tới tình trạng trên.

Vì vậy, bác sĩ nhắc nhở phụ nữ khi đang trong kỳ kinh nguyệt nên chú ý thay băng vệ sinh đều đặn, tránh mặc đồ bó sát gây ma sát nhiều tới da "vùng kín" vốn đã nhạy cảm và chú ý vệ sinh sạch sẽ phần dưới hàng ngày.

Viêm mô tế bào là bệnh gì?

Viêm mô tế bào là tình trạng nhiễm khuẩn cấp tính ở da và mô dưới da thường gặp nhất do Streptococci hoặc Staphylococci. Triệu chứng và dấu hiệu là đau, nóng, đỏ lan nhanh và phù nề da.

Biểu hiện chính là đỏ da tại chỗ và đau, trong các trường hợp nhiễm trùng nặng hơn, thường có viêm mạch bạch huyết và hạch vùng sưng đau. Da ấm, đỏ và phù nề, thường có bề mặt giống như da cam (peau d’orange). Ranh giới tổn thương thường không rõ ràng, ngoại trừ viêm quầng (một loại viêm mô bào với ranh giới tổn thương rõ). Xuất huyết cũng là triệu chứng thường gặp; vùng bầm máu rộng thì rất hiếm gặp.

Mụn nước và bọng nước có thể phát triển và vỡ, thỉnh thoảng có hoại tử da ở vùng da bị tổn thương. Trong các trường hợp nhiễm trùng nghiêm trọng, bệnh nhân có thể bị sốt và các hạch bạch huyết khu vực có thể sưng to.

Tóm lại, viêm mô tế bào là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra ở các lớp sâu của da, thường khởi phát đột ngột và đe dọa đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Trong trường hợp nhận thấy các triệu chứng của bệnh, bạn nên đến cơ sở y tế uy tín để thăm khám và điều trị, phòng tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Sau lần ân ái với bạn trai mới, cô gái gặp tình trạng khó hiểu suốt nửa năm, bác sĩ nói suýt nữa thành ung thư
Một cô gái 23 tuổi đã không còn trong trắng từ lâu nhưng khi quan hệ với bạn trai mới vẫn bị ra máu, kết quả 6 tháng sau cô biết được bản thân đã mắc...

Ung thư cổ tử cung

Theo MINH MINH (Dịch từ SETTN)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ khoa