Nam họa sĩ đang trò chuyện thì phải đi cấp cứu, vì sao nhiều người trông khỏe mạnh bỗng bị tai biến?

Ngày 24/02/2023 16:28 PM (GMT+7)

Khi đang ngồi uống trà và nói chuyện với bạn bè, họa sĩ Thành Chương đột ngột thấy khó thở và được đưa đi cấp cứu. 

Họa sĩ Thành Chương sinh năm 1949, là người nổi tiếng trong lĩnh vực hội họa tại Việt Nam với nhiều tác phẩm trừu tượng, có phong cách độc đáo. 

Chị Ngô Hương, vợ họa sĩ Thành Chương, cho biết trên Dân Trí: "Cách đây mấy hôm, khi đang ngồi ăn uống, nói chuyện vui vẻ với hai người bạn ở Việt phủ Thành Chương, chồng tôi không thở được do bị cơn đau tim đột ngột. Mọi người đã đưa anh đi cấp cứu kịp thời. Tôi khi đó đang có công việc trên trung tâm thành phố Hà Nội, nhận được tin tôi vô cùng lo lắng và tức tốc về. Cũng may, trời thương, khi anh bị như vậy có bạn bè bên cạnh đưa anh đi cấp cứu kịp thời nếu không thì rất nguy hiểm". 

Theo chị Ngô Hương, chồng chị bị tai biến về tim mạch - hội chứng động mạch chủ cấp. Hiện tại, họa sĩ Thành Chương đã có thể trò chuyện, tình trạng sức khỏe tốt hơn một chút nhưng vẫn còn yếu. Các bác sĩ yêu cầu điều trị để các chỉ số trở về mốc an toàn và theo dõi sau hai tuần thì đặt stent tim mạch. 

Họa sĩ Thành Chương đang được điều trị tại viện. Ảnh: Gia đình cung cấp trên Dân trí.

Họa sĩ Thành Chương đang được điều trị tại viện. Ảnh: Gia đình cung cấp trên Dân trí.

Trên Dân Việt, chị Ngô Hương cho biết thêm, họa sĩ Thành Chương từ trước tới nay ít ốm đau phải vào bệnh viện. Tuy nhiên, cách đây một tháng anh bị ngã và đã đi chụp chiếu nhưng không thấy bị làm sao. Sau đó, họa sĩ có vẽ tranh, chụp ảnh nhưng khi đứng lên thì thấy đau lưng, đau ngực và anh chỉ uống một viên giảm đau mà không biết đó là triệu chứng của nghẽn tắc mạch tim.

"Sau khi chụp chiếu làm xét nghiệm, bác sĩ nói, chồng tôi bị hội chứng động mạch chủ cấp, có một đoạn cục máu đông gây nghẽn tắc khoảng 30cm. Hiện tại, sức khoẻ của anh ấy chưa ổn định, vẫn còn yếu nhưng đã tỉnh táo hơn, đã ăn được chút cháo. Các bác sĩ yêu cầu chồng tôi nằm điều trị và theo dõi 2 tuần nữa để đặt stent tim mạch", chị Ngô Hương cho biết. 

Ngày 23/2, trên trang cá nhân, họa sĩ Thành Chương đã chia sẻ tình hình sức khỏe hiện tại của mình và gửi lời cảm ơn đến vợ con, bạn bè, người hâm mộ... đã nhắn tin hỏi thăm, động viên. "Cảm thấy cuộc đời thật vô thường. Không ai biết ngày mai sẽ như thế nào. Tình hình sức khỏe của tôi đã tạm ổn định để chờ đặt stent. Cảm ơn vợ con và gia đình quan tâm, chăm sóc, luôn túc trực phòng bệnh. Cảm ơn người thân, bạn bè, các cơ quan đoàn thể đã đến thăm nom.

Do sức khỏe tôi còn hạn chế nên chưa thể trả lời tin nhắn và cảm ơn từng người được. Xin được cảm ơn chung cho tất cả những lời hỏi thăm, động viên của mọi người tại đây", họa sĩ viết. 

Họa sĩ Thành Chương và vợ Ngô Hương. Ảnh: Internet.

Họa sĩ Thành Chương và vợ Ngô Hương. Ảnh: Internet. 

Vì sao nhiều người trông khỏe mạnh bỗng nhiên bị tai biến? 

Chắc bạn từng nghe tới những trường hợp trẻ, khỏe, đột ngột phải đi cấp cứu khi vì cơn đau tim lúc đang ăn, trò chuyện hay thậm chí tập thể dục? 

Thực tế, theo các chuyên gia y tế, nhiều người bề ngoài có vẻ khỏe mạnh nhưng thực chất có thể đã có tắc nghẽn trong động mạch từ lâu mà không biết. Tình trạng này có thể dẫn đến ngừng tim đột ngột. 

Chia sẻ trên Live Mint, tiến sĩ Ashok Seth, Chủ tịch Viện Tim Fortis Escorts, New Delhi (Ấn Độ), cho biết, cứ 10 trường hợp ngừng tim thì có 8 là do tắc nghẽn trong tim, chỉ 20% có thể vì lý do khác.

Nguyên nhân ngừng tim có thể do cục máu đông trong phổi làm ngừng cung cấp oxy cho tim, xuất huyết đột ngột trong não - dẫn đến tim ngừng hoạt động, nhiễm virus dẫn đến bệnh cơ tim, hoặc ngay cả dị tật tim bẩm sinh mà không được phát hiện.

Theo chuyên gia tim mạch Seth, không phát hiện ra bệnh về tim có thể khiến người bệnh đối mặt với nhiều vấn đề nguy hiểm: Khoảng 20% số người bị tắc nghẽn trong động mạch, đến 70% trở lên, mà không thể hiện triệu chứng nào hoặc chỉ thấy hơi mệt mỏi.

Nhiều người trông khỏe mạnh nhưng có thể bị tắc nghẹn trong động mạch mà không biết. (Ảnh minh họa)

Nhiều người trông khỏe mạnh nhưng có thể bị tắc nghẹn trong động mạch mà không biết. (Ảnh minh họa)

Những triệu chứng cảnh báo cần lưu ý là: Khó thở, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, sưng phù, ho dai dẳng hoặc thở khò khè, chán ăn, buồn nôn, lú lẫn, không thể suy nghĩ và tăng nhịp tim.

Làm sao để phòng ngừa tai biến?

Các triệu chứng báo trước của cơn tai biến thường không nhiều, và khi đã thể hiện triệu chứng như đã nói ở trên (khó thở, mệt nặng, buồn nôn…) thì đã nguy hiểm. Vì thế, cách phòng ngừa tốt nhất là đi khám sức khỏe định kỳ với bác sĩ nội thần kinh hoặc tim mạch để xác định bản thân có nguy cơ cao không. 

Những ai có tiền sử gia đình có người bị tai biến mạch máu não, cao huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid, hút thuốc lá, béo phì… đều thuộc nhóm có nguy cơ cao, cần áp dụng chế độ kiểm soát nghiêm ngặt. Nên kiểm tra huyết áp, mỡ, lipid trong máu, đường huyết, siêu âm động mạch cảnh định kỳ mỗi sáu tháng.

Cách phòng tránh tốt nhất cho mọi người là có chế độ ăn uống sinh hoạt và tập luyện lành mạnh, đồng thời điều trị các bệnh lý nền như cao huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid, đái tháo đường, bỏ hút thuốc lá…

Tai biến mạch máu não là gì? Nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả nhất
Tai biến mạch máu não, hay phổ biến hơn là đột quỵ, là tình trạng xảy ra khi lưu lượng máu nuôi não đột ngột giảm mạnh.

Tai biến mạch máu não

Hải Phong (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai biến mạch máu não