Làm “chuyện ấy” 1-2 phút đã xìu, sau 6 năm chồng phát hiện bí mật động trời của vợ

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 12/08/2021 11:29 AM (GMT+7)

Yếu sinh lý không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục đơn thuần mà còn tác động đến hạnh phúc gia đình, vì thế phát hiện và có hướng xử lý sớm vô cùng quan trọng.

Vợ quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp vì chồng yếu sinh lý suốt 6 năm

Các bác sĩ khoa Nam học và Y học giới tính (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết, đa phần các bệnh nhân đến khám vì vấn đề yếu sinh lý, xuất tinh sớm đều có điểm chung là tâm lý lo sợ (sợ người khác biết chuyện), tự ti…và chỉ khi không thể cứu vãn được tình thế mới “cầu cứu” bác sĩ.

Mới đây, các bác sĩ tiếp nhận một bệnh nhân nam 37 tuổi, làm nghề lái xe taxi. Theo tâm sự của người đàn ông này, khoảng 6 năm nay, anh nhận thấy mình bị yếu sinh lý khi thời gian quan hệ trung bình chỉ 1 đến 2 phút.

Tuy nhiên, vì vợ không hề phàn nàn nên anh nghĩ mọi chuyện vẫn ổn, cuộc sống cứ tiếp tục và anh không hề đi khám. Thời gian này, khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, anh có thời gian ở nhà và phát hiện bí mật khủng khiếp khiến bản thân anh cũng không tin vào mắt mình.

Chồng yếu sinh lý, vợ quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp. Ảnh minh họa.

Chồng yếu sinh lý, vợ quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp. Ảnh minh họa.

Khoảng 10 ngày trước, anh vô tình phát hiện tin nhắn của vợ với một đồng nghiệp nam lúc 3 giờ sáng. Khi anh quyết tâm làm tới cùng sự việc, người vợ phải thú nhận đã “qua lại” với đồng nghiệp nhiều năm nay, từ lúc chồng yếu sinh lý.

Quá đau khổ và thất vọng, người chồng tìm đến bác sĩ nam khoa để chia sẻ và nhờ tư vấn nhằm cải thiện khả năng tình dục. “Em không nghĩ vấn đề sinh lý lại quan trọng đến thế, em nghĩ rằng chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau thôi là đủ, chứ đâu ngờ vì nó mà giờ em mất gia đình. Bác sĩ chữa giúp em khỏi, để em tìm một người phụ nữ khác tử tế với mình”, bệnh nhân tâm sự với bác sĩ.

Nguyên nhân chủ yếu do lối sống

BS Nguyễn Cao Thắng, Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng tình dục của nam giới. Đầu tiên là do cuộc sống ngày càng bận rộn, căng thẳng hơn, đặt ra áp lực rất lớn lên tâm lý người trẻ tuổi, khiến họ khó dung hoà giữa công việc và gia đình. Điều này khiến tỷ lệ rối loạn cương dương ở người trẻ tăng cao.

Khi nào được gọi là yếu sinh lý/xuất tinh sớm:

- Sau một phút đã xuất tinh: gọi là yếu, là xuất tinh sớm;

- Dưới 3 phút: quá ngắn, khó có thể thõa mãn nhu cầu của cả hai.

- Từ 3 đến 7 phút: Đây là mức trung bình của rất nhiều người, trong thời gian này, bạn gái đã có thể lên đỉnh được 2-3 lần.

- Từ 7 đến 15 phút: Là thời gian lý tưởng cho bất kỳ một cuộc yêu nào trên thế giới. Với thời gian này, cả hai đều lên đỉnh và đạt được cực khoái, là thời gian lý tưởng cho phụ nữ lên đỉnh 2 - 3 lần.

Nguyên nhân thứ hai là tỷ lệ sử dụng chất kích thích, chất độc hại như thuốc lá, rượu bia ở người trẻ đang tăng so với trước kia.

Nguyên nhân thứ ba là tình trạng sử dụng đồ ăn nhanh, đồ ăn không có lợi sức khoẻ…

Nguyên nhân thứ tư là quá nhiều bạn trẻ sử dụng văn hoá phẩm khiêu dâm trên mạng, internet, thủ dâm quá nhiều, sai cách. Ngoài ra, nam giới mắc các bệnh lý về viêm niệu đạo, viêm tiền liệt tuyến, viêm bao quy đầu cũng dễ làm cho tình trạng xuất tinh sớm xảy ra.

Để ngăn ngừa tình trạng xuất tinh sớm, BS Thắng cho biết, nam giới cần có lối sống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục, cân bằng giữa nhu cầu và khả năng tình dục, hạn chế rượu bia, hút thuốc lá…

Với trường hợp xuất tinh sớm trong một thời gian dài như bệnh nhân trên, mặc dù có những thay đổi nhưng vẫn không khắc phục rõ rệt thì các bạn nên chủ động đến các cơ sở y tế nam khoa uy tín để được bác sĩ thăm khám và tìm ra nguyên nhân.

Khi khám và tìm hiểu nguyên nhân cụ thể, bác sĩ chuyên khoa sẽ tư vấn phác đồ điều trị nhằm khắc phục tình trạng xuất tinh sớm. Lúc này, người bệnh nên chú ý thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi kết hợp cùng phác đồ điều trị của bác sĩ nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Nhân viên ngân hàng ôm của quý vào viện sau khi quan hệ với bạn gái chung thủy 3 năm
Dù mắc bệnh lây qua đường tình dục nhưng nam bệnh nhân khẳng định chỉ quan hệ với người yêu hiện tại, tuyệt đối không quan hệ ngoài luồng.

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh nam giới