Nghe tiếng rên trong phòng kín, vợ bất ngờ ập vào và màn đánh ghen "có 1-0-2" ngay trước mặt chồng

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 08/08/2023 11:57 AM (GMT+7)

Dù là hai vợ chồng sống chung một nhà nhưng mỗi người vẫn có những góc riêng tư, đặc biệt là trong vấn đề sinh lý và đây là điều các đôi nên tôn trọng lẫn nhau.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Bác sĩ Phan Chí Thành là một chuyên gia tư vấn về các vấn đề tình dục ở nữ giới, nhất là rối loạn chức năng tình dục nữ.

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

Trong đời sống hôn nhân, nhất là chuyện chăn gối, nhiều cặp vợ chồng tìm thấy sự đồng điệu, nhưng không ít người vẫn bị “lệch pha”. Có thể một phía - chồng hoặc vợ tỏ ra hờ hững, khiến nửa còn phải tìm cách để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình. Thế nhưng, cũng không ít trường hợp, dù cả hai hòa hợp trong “chuyện ấy” nhưng người chồng vẫn “tự xử” và từ đó nảy sinh những câu chuyện dở khóc, dở cười.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết,  bác sĩ gặp không ít các chị em than phiền rằng: “Em không để chồng “đói” bao giờ, nhưng anh ấy vẫn lén lút làm chuyện xấu sau lưng vợ”. Trong suy nghĩ của người vợ, chuyện xấu của chồng có rất nhiều, nhưng có những chuyện thì hoàn toàn không xấu như chị em nghĩ.

Chuyện của vợ chồng chị Tú Trinh, đều ngoài 30 tuổi, ở Hà Nội là một ví dụ. Chị Tú Trinh chia sẻ, vợ chồng chị đã có 2 con, cuộc sống đôi lứa từ trước tới nay rất hòa hợp, mỗi tuần đều "yêu" 2-3 lần và lần nào cũng đạt khoái cảm.

Việc đàn ông có vợ vẫn tự xử là hoàn toàn bình thường. Ảnh minh họa.

Việc đàn ông có vợ vẫn "tự xử" là hoàn toàn bình thường. Ảnh minh họa. 

Gần đây, khi hai con gửi về quê nghỉ hè, hai vợ chồng có nhiều thời gian quấn quýt với nhau hơn, tình cảm vì thế càng nồng nhiệt. Thế nhưng, một buổi chiều nọ, Tú Trinh đi làm về sớm hơn mọi ngày và chuyện bất ngờ đã xảy ra. Vừa mở cửa, chị nghe có tiếng rên lạ ở trong phòng ngủ nên rón rén bước vào và phát hiện chồng vừa xem “phim con heo” vừa thủ dâm. Tú Trinh hét lên, lao vào "đánh ghen" với máy tính, còn chồng luống cuống không biết phải làm sao. Sau sự việc đó, Tú Trinh giận chồng, cho rằng chồng bệnh hoạn, không tôn trọng vợ, bắt anh phải đi khám, nếu không sẽ “cấm vận” vĩnh viễn.

Bác sĩ Phan Chí Thành cho rằng, những trường hợp như trên không hề hiếm gặp và người chịu trận đa số là nam giới. Đây là tình trạng “đánh ghen với phim sex”, tuy nhiên thực chất vấn đề lại không hề nghiêm trọng như chị em vẫn nghĩ. “Một số nghiên cứu cho thấy, tại Mỹ có đến 61% các gia đình có 1 hoặc 2 sextoy tại nhà. Thậm chí trong ngày lễ, sinh nhật người chồng còn tặng sextoy cho vợ như một món quà”, bác sĩ Thành cho hay. Sextoy là đồ chơi tình dục để một người có thể tự khám phá và thỏa mãn cho bản thân hoặc các đôi sử dụng để kích thích cho nhau trước hoặc trong quá trình "yêu".

Theo tiến sĩ Phan Chí Thành, việc quan hệ với "nửa kia" và tự kích thích có thể đồng hành cùng nhau và đây là chuyện hết sức bình thường, thậm chí khá phổ biến. Hành vi này không thể hiện rằng người đàn ông đã hết yêu vợ, hay vợ không còn hấp dẫn với họ. Thậm chí, thủ dâm khoa học, không lạm dụng còn làm cho đời sống tình dục vợ chồng thêm viên mãn hơn.

Tuy nhiên, bác sĩ Thành khuyên, anh em nên tế nhị, "tự xử" ở mức vừa phải bởi nếu tần suất quá nhiều có thể gây rối loạn cương dương, nuôi dưỡng thói quen tự thỏa mãn mà không nhất thiết phải có vợ. Với phụ nữ, nếu phát hiện đối phương thủ dâm, tốt nhất nên phản ứng tế nhị và tìm cơ hội để cả hai ngồi lại với nhau chia sẻ tâm tư, nhu cầu... Tránh mạt sát, cấm đoán bạn đời thực hiện việc này, đặc biệt không nên coi thủ dâm là bệnh hoạn.

Cô gái trẻ ở Hà Nội mắc chứng nghiện tình dục, có lúc quan hệ cả chục lần một ngày
Nghiện tình dục cũng giống như nghiện cờ bạc, nghiện game và được xếp vào nhóm nghiện hành vi, nếu không được phát hiện, can thiệp sớm sẽ ảnh hưởng...

Quan hệ tình dục

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục