Mê thầy dạy gym điển trai, đứng đắn, cô gái quan hệ cuồng nhiệt không bảo hộ, vài tháng sau phát hiện sự thật kinh hoàng

DIỆU THUẦN - Ngày 28/07/2023 12:47 PM (GMT+7)

Nhận được kết quả mình mắc căn bệnh xã hội do lây nhiễm từ bạn trai, Hương Loan ngồi sụp xuống khóc nức nở.

Mắc bệnh vì tin người yêu đẹp trai, làm công việc bảo vệ sức khỏe

Vương Hương Loan (23 tuổi), đang làm nhân viên văn phòng ở TP.HCM. Mới đây, cổ cô xuất hiện một nốt hạch, ấn vào không gây khó chịu hay đau đớn. Dù vậy, cô vẫn nghĩ đến chuyện chẳng lành nên tìm đến anh Ngô Tấn Huỳnh, chuyên viên tư vấn HIV hỗ trợ cộng đồng (TP.HCM) xin tư vấn và làm xét nghiệm HIV.

Anh Ngô Tấn Huỳnh cho biết, nhận kết quả mình dương tính với HIV, Hương Loan vừa sốc vừa đau đớn. Khi được nhân viên hỗ trợ cộng đồng đặt câu hỏi, cô vừa khóc vừa nói: “Đầu năm nay, tôi có đi khám, làm xét nghiệm máu, kết quả đầu bình thường. Sao mới có mấy tháng, tôi lại nhận kết quả đau đớn thế này”.

Vì quá tin tưởng bạn trai, Hương Loan đã mắc căn bệnh xã hội ai cũng không muốn. Ảnh minh họa.

Vì quá tin tưởng bạn trai, Hương Loan đã mắc căn bệnh xã hội ai cũng không muốn. Ảnh minh họa.

Khi bình tĩnh lại, Hương Loan kể, cô quen bạn trai là huấn luyện viên tại một phòng gym và đã “vượt quá giới hạn”. Vì tin tưởng bạn trai có ngoại hình chuẩn, làm việc trong lĩnh vực sức khỏe nên khi “yêu” cả hai không dùng biện pháp bảo vệ.

Anh Huỳnh cho biết, người bạn trai sau khi được Hương Loan thuyết phục cũng đi làm xét nghiệm HIV và có kết quả dương tính. May mắn, sau một thời gian được tư vấn và điều trị, hiện các chỉ số xét nghiệm của Hương Loan và bạn trai đã duy trì ở mức ổn định và đã có thể đảm bảo sức khỏe để sống lành mạnh.

Theo anh Ngô Tấn Huỳnh, HIV có 3 giai đoạn thể hiện mức độ bệnh, gồm: Nhiễm cấp tính; Nhiễm tiềm ẩn và Biểu hiện hội chứng AIDS. Ở giai đoạn cấp tính, người bệnh có thể không có triệu chứng nào hoặc bị sốt nhẹ, buồn nôn, tiêu chảy, đau cơ, đau khớp… trong vòng 2-4 tuần đầu. Vì điều này, nhiều người mắc bệnh hoàn toàn bình thường, nhưng có thể lây truyền cho người khác khi quan hệ không an toàn hoặc qua con đường lây nhiễm khác… 

Số người trẻ mắc HIV vì "yêu" không bảo vệ ngày một tăng

Theo Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), HIV là một hội chứng gây suy giảm miễn dịch ở người do nhiễm phải virus HIV. Đường lây nhiễm của căn bệnh xã hội này là qua đường máu, quan hệ tình dục không an toàn và từ mẹ sang con trong giai đoạn mang thai sinh đẻ và cho con bú. Trong đó, quan hệ không an toàn là một nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự lây nhiễm các bệnh xã hội nói chung và HIV nói riêng. 

Sử dụng bao cao su khi yêu là một cách để phòng ngừa lây nhiễm HIV. Ảnh minh họa.

Sử dụng bao cao su khi "yêu" là một cách để phòng ngừa lây nhiễm HIV. Ảnh minh họa.

Cũng theo Cục Phòng, chống HIV/AIDS, trước đây, lây nhiễm HIV ở Việt Nam chủ yếu qua đường máu ở nhóm nghiện chích ma túy và lây qua đường tình dục ở nhóm phụ nữ mại dâm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, lây truyền qua đường quan hệ tình dục đang có xu hướng tăng mạnh, nhất là ở nhóm người đồng tính. Theo thống kê, tỷ lệ lây nhiễm HIV cho mỗi lần "yêu" không bảo vệ ước tính là 0,03 - 1%. Tỷ lệ này sẽ gia tăng theo tần suất quan hệ. Trong khi đó, quan hệ tình dục với người bị HIV có bảo vệ bằng bao cao su sẽ có độ an toàn lên tới 90 - 95% nếu thực hành đúng cách.

Thời gian gần đây, tại Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) có nhiều nam giới trẻ tuổi đến khám bệnh vùng kín sau khi thân mật với người nhiễm HIV. Trực tiếp khám cho các trường hợp này, Ths.BS Lê Vũ Tân, khoa Nam học cho biết, đa số trường hợp là nam quan hệ đồng giới. Nguyên nhân do họ “yêu” qua đường hậu môn khiến tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn.

Theo bác sĩ Tân, hậu môn có rất nhiều mạch máu và không được cấu tạo để quan hệ tình dục. Khi bị tác động bởi vật gì đó nó rất dễ bị xây xước và chảy máu. Trong khi đó, virus HIV có rất nhiều trong tinh dịch nam giới bị bệnh sẽ xâm nhập vào cơ thể bạn tình thông qua các vết xước và tổn thương của hậu môn.

Điều bác sĩ Tân băn khoăn là trong các trường hợp mình khám có nhiều người nhiễm virus HIV vì chủ quan hoặc không có kiến thức phòng bệnh. Bác sĩ Tân kể về trường hợp một thanh niên 24 tuổi không dùng biện pháp bảo vệ khi yêu bạn tình đồng giới có nhiễm HIV, vì nghĩ rằng, mỗi lần quan hệ xong thụt rửa vùng hậu môn sẽ làm giảm nguy cơ lây nhiễm. Cho đến khi có các dấu hiệu bệnh, chàng trai đi khám, làm xét nghiệm có kết quả dương tính và đã rất sốc. 

Một người đi khám, làm xét nghiệm HIV sau khi có quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình. Ảnh: Bệnh viện da liễu TP.HCM.

Một người đi khám, làm xét nghiệm HIV sau khi có quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình. Ảnh: Bệnh viện da liễu TP.HCM.

Từ các trường hợp trên, anh Ngô Tấn Huỳnh khuyến cáo, ai cũng nên tự bảo vệ mình bằng cách sử dụng các biện pháp an toàn khi quan hệ, đừng vì quá tin tưởng bề ngoài của bạn trai/bạn gái để rồi phải nhận kết quả không mong muốn.

Sở Y tế TP.HCM cũng khuyến cáo, hiện nay, tỷ lệ nhiễm HIV đang gia tăng, nhất là ở những người trong độ tuổi yêu đương. Để phòng tránh lây nhiễm căn bệnh này, mọi người cần:

- Sống lành mạnh, chung thuỷ một vợ một chồng và cả hai người đều chưa bị nhiễm HIV. Không quan hệ tình dục bừa bãi.

- Trong trường hợp lỡ qua lại với một người chưa rõ có bị nhiễm HIV, hoặc các vật dụng có nguy cơ nhiễm bệnh cao thì cần đi làm xét nghiệm sau 4-6 tuần để biết chính xác và điều trị sớm căn bệnh này.

- Bất kỳ ai cũng cần thực hành tình dục an toàn để bảo vệ cho bản thân bằng cách sử dụng bao cao su đúng cách.

- Không nên hút chích ma túy, các chất gây nghiện khác với bất cứ hình thức nào.

- Cần kiểm tra kỹ các vật dụng hỗ trợ, bảo vệ khi quan hệ.

* Tên bệnh nhân trong bài đã được thay đổi.

Hôn cô gái lạ ở quán bar, chàng trai 30 tuổi dính ngay sùi mào gà dù khẳng định vẫn còn trinh nguyên
Không chỉ mắc bệnh khi quan hệ, đôi khi những hành vi tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm mà nhiều người không thể ngờ tới.

Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Tiến Thành

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh HIV