Người đàn ông "3 mắt 2 mũi" từng nổi tiếng thế giới và thực tế đau lòng phía sau

HOÀNG THÙY. - Ngày 26/03/2021 12:00 PM (GMT+7)

Được mệnh danh là "người đàn ông 3 mắt 2 mũi" và có được sự nổi tiếng nhưng thực tế tuổi thơ của Bill Durks không hề hạnh phúc bởi căn bệnh khiến cho ông phải mang khuôn mặt kỳ dị.

William Durks hay Bill Durks được mệnh danh là "người đàn ông 3 mắt 2 mũi" từng rất nổi tiếng vào thế kỷ 20. Tuy nhiên sự nổi tiếng đó thực tế lại bắt nguồn từ việc ông mắc một căn bệnh.

Bill Durks sinh ra ở Jasper, Alabama (Mỹ) vào ngày 13/4/1913 với một tình trạng mà ngày nay được gọi là chứng frontonasal dysplasia (tạm dịch: chứng loạn sản xương ở vùng trán). Trong thời gian mang thai, hai nửa khuôn mặt của Bill không thể liền lại với nhau hoàn toàn và đồng nhất dẫn tới việc khi sinh ra, Bill đã bị sứt môi, hở hàm ếch và mũi chẻ. Theo một số lời kể, Bill cũng được sinh ra với cả hai mắt bị da bịt kín và bác sĩ phải phẫu thuật mở chúng khi ông còn nhỏ.

Người đàn ông amp;#34;3 mắt 2 mũiamp;#34; từng nổi tiếng thế giới và thực tế đau lòng phía sau - 1

Bill Durks mắc chứng bệnh frontonasal dysplasia khiến anh có khuôn mặt dị dạng. 

Vì ngoại hình khác thường của mình, Bill đã bị các trường từ chối. Các trường học công lập không chấp nhận Bill còn các trường tư thì gia đình Bill không có đủ khả năng chi trả học phí vì quá nghèo. Hơn nữa, vì gia đình Durks cảm thấy xấu hổ về con trai nên họ cũng không muốn Bill đi học. Bị mọi người và chính gia đình xa lánh, hắt hủi, Bill dần trở nên sống nội tâm và ít có sự thấu hiểu xã hội. 

Cuộc đời của Bill thay đổi khi đến tuổi thiếu niên, trong một lần đi chơi ở hội chợ địa phương, một đoàn biểu diễn tại hội chợ đã chú ý tới Bill và mời tham gia lưu diễn. Bill đã quyết định bỏ lại cuộc sống ảm đạm của mình để tìm kiếm cơ hội may mắn và nhanh chóng trở nên nổi tiếng với danh hiệu "người đàn ông có ba mắt".

Thực tế, danh hiệu 3 mắt này không hoàn toàn chính xác. Để tăng thêm sự thu hút, trước mỗi lần biểu diễn, Bill sẽ vẽ thêm một con mắt thứ ba vào phần giữa hai mũi. Điều này ít bị phát hiện bởi vì ít ai có thể nhìn thẳng vào mặt Bill. Và trớ trêu thay khi dù được quảng cáo là người có 3 mắt nhưng thực tế Bill chỉ có một mắt vì mắt phải đã bị mù. Dù vậy, công việc của Bill phát triển khá tốt, ông có cơ hội biểu diễn trong nhiều chương trình. Tuy nhiên, do bản tính hiền lành nên Bill thường bị lợi dụng, ông cũng không biết chữ nên không thể đọc các hợp đồng mà ông ký. 

Người đàn ông amp;#34;3 mắt 2 mũiamp;#34; từng nổi tiếng thế giới và thực tế đau lòng phía sau - 2

Vì vẻ ngoài của mình mà Bill có tuổi thơ cơ cực, thiếu tình thương. 

Bill rất được các đồng nghiệp yêu mến. Bill thậm chí còn có một tình bạn thân thiết với Melvin Burkhart - người đàn ông nổi tiếng với khả năng nuốt kiếm, ăn lửa,... Burkhart đã nâng đỡ Bill và dạy ông cách tiếp xúc với đám đông, cách tương tác với mọi người, tạo cho ông sự tự tin và thậm chí dạy Bill cách đọc. Chính vì vậy, Bill rất trân trọng tình bạn với Burkhart.

Cũng nhờ Burkhart mà Bill đã quen biết Mildred người phụ nữ da cá sấu. Mildred sinh năm 1901 và lớn hơn Bill một chút, cả hai đã mau chóng chuyển từ tình bạn sang tình yêu và bất chấp vẻ bề ngoài, hai người đã kết hôn. Họ đã trải qua vài năm hạnh phúc bên nhau với tư cách là cặp vợ chồng kỳ lạ nhất thế giới cho đến khi Mildred qua đời vào tháng 6/1968. Ngày 7/5/1975, Bill qua đời ở Gibsonton, Florida, nơi ông ở cùng người vợ yêu quý của mình.

Bill chính là tấm gương cho việc dù mắc bệnh khiến ông sở hữu ngoại hình khác thường, bị hắt hủi nhưng sau cùng vẫn vươn lên và tìm được cuộc sống hạnh phúc.

Người đàn ông amp;#34;3 mắt 2 mũiamp;#34; từng nổi tiếng thế giới và thực tế đau lòng phía sau - 3

Nhờ đi biểu diễn khắp nơi mà ông trở nên nổi tiếng và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chứng Frontonasal Dysplasia là gì?

Chứng Frontonasal Dysplasia là một rối loạn hiếm gặp, đặc trưng bởi sự phát triển bất thường của đầu và mặt trước khi sinh. Các đặc điểm chính có thể bao gồm hai mắt có khoảng cách rộng; một chiếc mũi rộng phẳng; và/hoặc một đường rãnh dọc xuống giữa mặt. Chiều sâu và chiều rộng của rãnh dọc có thể thay đổi rất nhiều. Trong một số trường hợp, đầu mũi có thể bị khuyết; trong trường hợp nghiêm trọng hơn, mũi có thể tách theo chiều dọc thành hai phần. Ngoài ra, một khoảng trống bất thường được bao phủ bởi da ở phía trước của đầu (u trước sọ) cũng có thể có trong một số trường hợp. 

Người đàn ông amp;#34;3 mắt 2 mũiamp;#34; từng nổi tiếng thế giới và thực tế đau lòng phía sau - 4

Có ít nhất ba loại Frontonasal Dysplasia có thể được phân biệt bằng các nguyên nhân và triệu chứng di truyền.

Frontonasal Dysplasia loại 1 (FND-1) với biểu hiện bao gồm lỗ mũi nhỏ, sứt môi, có đầu ngắn và nhỏ, hai mắt có khoảng cách rộng và/hoặc một rãnh dọc xuống giữa mặt, mũi có thể tẹt và rộng bất thường hoặc chia đôi. 

Frontonasal Dysplasia loại 2 (FND-2) có thể có sự khác biệt lớn trong cách hình thành hộp sọ, chẳng hạn như sự đóng sớm của xương hình thành hộp sọ (Dính khớp sọ). Các đặc điểm khác của loại 2 bao gồm rụng tóc nhanh chóng, không có tóc hoặc có nhiều lông trên khuôn mặt.

Frontonasal Dysplasia loại 3 (FND-3)có thể sinh ra không có mắt hoặc có mắt rất nhỏ. Những khác biệt khác có thể bao gồm tai bị lệch thấp, xoay ra sau, dị tật tim và các bất thường của não như có quá nhiều chất lỏng trong não (não úng thủy). Những người mắc chứng loạn sản vùng trán loại 3 cũng có thể có các bất thường về xương như không có xương chày, có ngón chân thừa.

Một số người mắc chứng Frontonasal Dysplasia loại 2 và 3 có thể mắc thiểu năng trí tuệ. Nam giới mắc loại 2 và 3 có thể chưa phát triển tinh hoàn.

Nguyên nhân gây bệnh

Loạn sản vùng trán là do những thay đổi (đột biến) ở gien. FND-1 là do những thay đổi trong gen ALX3. FND-2 là do những thay đổi trong gen ALX4. Và loại 3 là do những thay đổi trong gen ALX1. Ba gen này đều cung cấp hướng dẫn cho cơ thể để tạo ra một loại chất chịu trách nhiệm kiểm soát các gen khác. Cụ thể, ba gen này mã hóa các protein kiểm soát các gen khác ảnh hưởng đến cách phát triển của mắt, mũi và miệng. Khi có những thay đổi ở một trong ba gen này, chúng không thể kiểm soát đúng cách khuôn mặt hình thành. Điều này gây ra chứng Frontonasal Dysplasia.

Bí ẩn hội chứng thiên tài biến người bình thường thành thần đồng trong nháy mắt
Những người này đã trải qua những chấn thương đột ngột và bất ngờ sở hữu một khả năng thiên bẩm chưa từng có trước đó.
HOÀNG THÙY. (Dịch từ WeirdHistorian)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác