Người đàn ông bị suy gan, thận vì cốc nước ép: tuyệt đối đừng quên điều này khi uống nước

Ngày 05/08/2018 00:08 AM (GMT+7)

Sau khi uống cốc nước ép lê, ông Hứa ở Trung Quốc bị đau bụng suốt 2 ngày phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị suy yếu chức năng gan, thận.

Mùa hè nóng nực, mọi người đều thích ăn nhiều trái cây và uống nước ép hoa quả. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm vi khuẩn sinh sôi mạnh nên nếu không cẩn thận sẽ rất dễ đe dọa tính mạng.

Ngày 27/7, ông Hứa, 54 tuổi đã suýt mất mạng sau khi uống mộc cốc nước ép lê. Bác sĩ Vương Thu Nhạn tại Bệnh viện y học cổ truyền tại Hàng Châu cho biết: “Khoảng 4 giờ chiều ngày thứ 6, bệnh nhân được chuyển đến phòng cấp cứu trong tình trạng sức khỏe rất tệ, thận, gan và nhiều cơ quan khác đều bị suy yếu, có biểu hiện nhồi máu cơ tim nghiêm trọng.”

Người đàn ông bị suy gan, thận vì cốc nước ép: tuyệt đối đừng quên điều này khi uống nước - 1

Sau khi kiểm tra, bác sĩ đã hỏi ông Hứa gần đây cơ thể có biểu hiện gì lạ nữa hay không, có thường xuyên uống rượu và chế độ ăn uống thế nào. Lúc này, ông mới nhớ tới bát nước ép lê đã uống 2,3 hôm trước. Ông Hứa cũng cho biết sau khi uống nước ép hoa quả, ông cảm thấy đau bụng nhưng nghĩ chỉ là biểu hiện bình thường nên chủ quan. Tuy nhiên cơn đau vẫn kéo dài liên tục 2 ngày khiến ông phải nhập viện.

Các bác sĩ nhận định rất có thể ông Hứa đã bị nhiễm trùng đường ruột, sau đó giải phóng các độc tố vào máu gây suy đa tạng. Bác sĩ Trương thuộc trung tâm chăm sóc chuyên sâu cũng cảnh báo vi khuẩn đang lây lan rất nhanh trong cơ thể ông Hứa chỉ trong 2 ngày, nếu không kịp thời cứu chữa chắc chắn sẽ tử vong.

“Sau khi bị nhiễm trùng do vi khuẩn, hầu hết mọi người sẽ gặp tình trạng nôn và tiêu chảy. Nhưng nếu không gặp những biểu hiện này thì vấn đề sẽ càng nguy hiểm hơn, ông Hứa thuộc nhóm trường hợp như vậy, chỉ đau bụng sau khi ăn uống. Nếu gặp biểu hiện này nên tới bệnh viện càng sớm càng tốt”, bác sĩ Vương cảnh báo. “Hiện tại vẫn chưa thể xác định chính xác loại vi khuẩn mà ông Hứa bị nhiễm bệnh.”

Người đàn ông bị suy gan, thận vì cốc nước ép: tuyệt đối đừng quên điều này khi uống nước - 2

Các bác sĩ sau khi điều trị chống sốc, loại bỏ độc tố và dùng kháng sinh đã dần phục hồi lại chức năng tim thận cho ông Hứa. Tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi thêm đề phòng tái phát.

Bác sĩ Vương cũng cảnh báo vào mùa hè, tốc độ lây lan của vi khuẩn rất nhanh. Bất cứ thực phẩm nào nếu để bên ngoài quá lâu, đặc biệt là những thực phẩm có vị ngọt, giàu glucose càng là môi trường tốt cho vi khuẩn sinh sôi. Khi nhiễm phải sẽ gặp các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, tránh nhiễm khuẩn cần chú ý:

- Rửa tay sạch sẽ thường xuyên, rửa tay sau khi đi vệ sinh hay trước khi ăn;

- Không cất trữ thực phẩm tươi sống quá lâu, nên ăn càng sớm càng tốt;

- Hạn chế ăn thực phẩm để qua đêm. Thức ăn để tủ lạnh không nên cất trữ quá 1 ngày;

- Trái cây, hoa quả phải được rửa sạch sẽ trước khi ăn;

- Các đồ uống khi đã mở nên cố gắng dùng hết càng sớm càng tốt, không nên cất trữ lại quá lâu.

Người đàn ông bị suy gan, thận vì cốc nước ép: tuyệt đối đừng quên điều này khi uống nước - 3

Làm thế nào để giảm bớt tác hại của vi khuẩn lên đồ uống?

- Không nên uống quá nhiều đồ uống ngọt: Uống nhiều đồ ngọt sẽ gây ra các bệnh mãn tính như sâu răng, béo phì, tiểu đường và bệnh gút.

- Uống nước bằng cốc: Bạn nên đổ nước từ chai ra cốc để tránh lây nhiễm chéo, hạn chế sự lây lan vi khuẩn và các sinh vật khác

- Đồ uống chưa hết cần đóng kín, cất tủ lạnh, nên uống hết trong vòng 12 tiếng kể từ khi mở nắp.

Có ai ngờ nước ép từ loại củ này lại có thể chống được cả ung thư lẫn tiểu đường
Phần lớn chúng ta đều biết về lợi ích điều trị và dược tính của gừng. Gừng không chỉ mang đến hương vị thơm ngon cho món ăn của bạn mà còn giúp chữa...
Hoàng Thùy (Dịch từ QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác