Những quan niệm sai lầm mà ai cũng gặp khi "yêu" vào mùa đông

Ngày 07/02/2018 18:59 PM (GMT+7)

Thời tiết, nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến cuộc yêu của hai bạn. Vì thế nếu không muốn “chuyện ấy” gặp nguy hiểm, tuyệt đối tránh làm những điều sau.

#1 Không tắm rửa sạch sẽ

Trời lạnh khiến nhiều người ngại vệ sinh thân thể hay tắm rửa thường xuyên. Chính điều này là cơ hội để các vi khuẩn sinh sôi trên cơ thể. Điều này rất ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta đặc biệt khi làm “chuyện ấy”. Bởi vùng kín là một trong những bộ phận rất dễ lây nhiễm vi khuẩn.

Vì thế hãy chú ý tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ mỗi ngày để đảm bảo an toàn cho cả hai.

Những quan niệm sai lầm mà ai cũng gặp khi amp;#34;yêuamp;#34; vào mùa đông - 1

#2 Làm “chuyện ấy” với cường độ mạnh

Nhiều người quan niệm rằng, khi quan hệ tình dục vào mùa đông, nhất định phải làm cho cơ thể tỏa ra một lượng nhiệt lớn, nhờ đó sẽ không cảm thấy lạnh, vì thế thường làm “chuyện ấy” với cường độ mạnh, làm mồ hôi toát ra.

Thực tế, vào mùa đông cơ thể người cần lượng nhiệt lớn để giữ ấm cho cơ thể trong khi “chuyện ấy” lại làm tiêu hao nhiều năng lượng, vì thế số lần và cường độ ân ái nên ít hơn vào mùa đông, sẽ có lợi cho sức khỏe của bạn.

#3 Uống rượu khi quan hệ

Mùa đông nhiệt độ trong phòng thường rất thấp nên không ít cặp đôi lựa chọn cách uống rượu để làm nóng người và tăng cảm xúc khi “yêu”. Tuy nhiên, thực tế việc “mượn rượu chống lạnh” chỉ là một hiện tượng phát nhiệt tạm thời, khi rượu vào dạ dày, huyết quản giãn nở, lượng máu lưu thông nhiều hơn khiến cơ thể cảm thấy nóng hơn.

Những quan niệm sai lầm mà ai cũng gặp khi amp;#34;yêuamp;#34; vào mùa đông - 2

Hơn nữa các nhà khoa học cũng đã chứng minh rằng việc uống rượu quá nhiều sẽ khiến lượng tinh hoàn giảm khoảng 7.5%, dẫn đến bệnh liệt dương hoặc vô sinh ở nam giới. Vì thế những cặp vợ chồng không nên mượn rượu kích thích khi ân ái.

Nếu muốn tạo cảm xúc, bạn có thể bật chút âm nhạc hoặc chỉ nên nhấp một chút rượu vang nhưng cũng nên hạn chế, không nên uống mỗi ngày.

#4 Tắm trước và sau khi quan hệ

Có không ít người có thói quen tắm ngay trước hoặc sau khi “yêu”. Nhưng điều này có thể khiến bạn dễ bị cảm lạnh. Nếu muốn có cơ thể thơm tho hay làn da mềm mại để quyến rũ đối phương thì bạn nên tắm trước khi làm “chuyện ấy” khoảng 1-2 giờ để cơ thể kịp ấm lại. 

#5 “Yêu” quá khuya

Vì lý do công việc nên cả hai chỉ có thể dành thời gian làm “chuyện ấy” vào buổi tối. Nhưng bạn nên lưu ý đừng quan hệ khi đã quá khuya bởi nhiệt độ khi ấy rất thấp và có thể khiến bạn bị cảm lạnh. Hoặc sau khi quan hệ, mồ hôi cơ thể tiết ra nhiều nếu gặp không khí lạnh sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Những quan niệm sai lầm mà ai cũng gặp khi amp;#34;yêuamp;#34; vào mùa đông - 3

#6 Quan hệ khi đang tắm

Bạn cho rằng “yêu” dưới làn nước ấm sẽ khiến cả hai vừa không bị lạnh lại làm bản thân trông gợi cảm hơn. Thực tế, việc này chỉ khiến bạn dễ bị cảm lạnh hơn, ngoài ra nếu không cẩn thận bạn có thể bị trượt ngã trong lúc “yêu”.

Chính vì thế mà bạn không nên liều mình “yêu” dưới vòi hoa sen vào những ngày giá lạnh dù cho đó là nước nóng hay đã bật điều hòa nhé.

Một số lưu ý để “chuyện ấy” hoàn hảo vào mùa đông:

- Sau khi yêu hãy nằm “dưỡng sức” 15-20 phút rồi mới đi vệ sinh để không bị lạnh.

- Pha cốc trà gừng nóng uống để nhanh lấy lại sức.

- Luyện tập thể thao, ăn uống hợp lý là cách tốt để có sức khỏe “yêu” trong mùa lạnh.

Dương Dương (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục