Nữ sinh trung học "gặp họa" khi bị bạn cố tình trêu chọc bằng dứa

Ngày 15/02/2018 06:22 AM (GMT+7)

Ba cô gái tuổi vị thành niên đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự sau khi biết bạn cùng lớp với một dị ứng với dứa nhưng vẫn cố tình trêu chọc.

Sự việc xảy ra hôm 13/2 tại trường trung học Butler Intermediate, Butler, Pennsylvania, Mỹ.  Được biết, một nữ sinh đã mang theo cốc nhựa chứa những lát dứa đến trường và tranh thủ lúc giờ nghỉ trưa để bôi dứa khắp bàn tay. Sau đó nữ sinh này đã có hành động đập tay với nạn nhân.

Chẳng lâu sau, nạn nhân ngay lập tức có những phản ứng nặng nề và được gấp rút chuyển tới bệnh viện Butler Memorial. May mắn vì được chữa trị kịp thời nên nạn nhân đã nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Nữ sinh trung học amp;#34;gặp họaamp;#34; khi bị bạn cố tình trêu chọc bằng dứa - 1

Theo tờ AP đưa tin thì nữ nghi phạm 14 tuổi đang phải chịu tội danh âm mưu và tấn công người khác có chủ đích. Các công tố viên của quận Butler thậm chí còn đề xuất các cáo buộc trầm trọng hơn vì nghi phạm đã biết nạn nhân bị dị ứng nhưng vẫn cố tình hãm hại.

Matthew Pearson, trung úy từ Sở cảnh sát Butler Township giải thích với đài truyền hình KDKA về mức độ nghiêm trọng của sự việc: "Cô bé có thể bị sốc phản vệ và nếu không được điều trị đúng cách và nhanh chóng, rất có thể sẽ dẫn tới tử vong."

Theo KDKA, còn có hai nữ sinh khác ở độ tuổi 13 và 14 cũng liên quan tới trò đùa “tai quái” này.

Nữ sinh trung học amp;#34;gặp họaamp;#34; khi bị bạn cố tình trêu chọc bằng dứa - 2

Đại diện phía nhà trường cho biết họ sẽ không đưa ra bình luận cụ thể về sự việc và tuyên bố: "Chúng tôi kỳ vọng rằng học sinh của trường sẽ tôn trọng bản thân và người khác. Nếu có vấn đề xảy ra, khu học chánh sẽ có hành động kỷ luật thích hợp và cần thiết thì chúng tôi có thể liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật"

Luật sư địa phương, Mike Santicola cho rằng những cáo buộc với các nữ sinh quá nặng nề. "Dứa không phải là thứ bất hợp pháp khi đưa đến trường. Nó cũng không phải là một loại vũ khí. Đó chỉ là một cốc trái cây và làm sao bạn có thể chủ ý giết chết ai đó bằng một cốc trái cây chứ? Người lớn cũng chẳng thể nghĩ tới chuyện đó, nói gì là một cô bé 14 tuổi".

Mike nhấn mạnh: "Đối với những nữ sinh 14 tuổi này, tôi có thể cho rằng tất cả chỉ là một trò chơi xỏ và một trò đùa thì không thể nặng nề đến mức bị khép vào tội danh cố tình gây nguy hiểm đến tính mạng người khác".

Nữ sinh trung học amp;#34;gặp họaamp;#34; khi bị bạn cố tình trêu chọc bằng dứa - 3

Tiến sĩ Allison Freeman, một chuyên gia về miễn dịch học dị ứng cho biết mỗi người sẽ có mức độ dị ứng với thức ăn khác nhau. Ông cũng cảnh báo rằng việc sử dụng tác nhân dị ứng để tấn công nạn nhân ngày càng trở nên phổ biến đối với những kẻ bắt nạt ở trong trường học.

"Đây chắc chắn sẽ là điều mà nhà trường cần đặc biệt quan tâm. Đó không phải là trò đùa, việc cho một chút bơ đậu phộng lên bàn phím để khiến ai đó bị tổn thương cũng dễ dàng dẫn đến những tai nạn chết người". Ông nói.

Dứa là một trong những loại thực phẩm có khả năng gây dị ứng với rất nhiều người và thường chúng không được phục vụ trong bữa ăn trưa ở trường.

Vì sao khi uống sữa trẻ dễ bị dị ứng ?
Tại phòng khám chuyên khoa Dị ứng, Bệnh viện Nhi Trung ương thường xuyên tiếp nhận trẻ bị dị ứng sữa bò trong đó có nhiều trẻ bị nhầm với bệnh lý...
Minh Minh (Dịch từ Washingtonpost, CBS Pittsburgh)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh dị ứng