Phụ nữ có khỏe mạnh và sinh sản tốt hay không, nhìn 3 bộ phận này có thể chính xác tới 99%

Ngày 25/08/2023 09:17 AM (GMT+7)

Nếu bạn băn khoăn không biết những bộ phận khác nhau của giới nữ nói lên điều gì, bạn có thể tìm hiểu về ba vị trí sau đây.

Thông thường, người xưa thường cho rằng nhìn hông hay ngực để biết một phụ nữ có khả năng sinh sản tốt hay không. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, ba bộ phận dưới đây từ phái đẹp thể hiện khả năng này chính xác hơn 

1. Móng tay 

Hình lưỡi liềm trắng trên móng tay có tên khoa học là "lunula", trong tiếng Latin có nghĩa là "mặt trăng nhỏ". Về bản chất, đây là phần móng tay chưa mọc cứng và trở nên trong suốt. Hình bán nguyệt trên móng tay có liên hệ đặc biệt tới khả năng sinh sản của phụ nữ, đặc biệt là ngón đeo nhẫn. 

Dấu hiệu trên móng tay khỏe, khả năng sinh sản tốt. (Ảnh minh họa)

Dấu hiệu trên móng tay khỏe, khả năng sinh sản tốt. (Ảnh minh họa)

Hình bán nguyệt màu trắng gần như không nhìn thấy trên ngón tay đeo nhẫn thì điều đó có thể cho thấy bạn đang gặp vấn đề về hệ thống tiêu hóa, sinh sản. Nếu ngón đeo nhẫn của bạn có hình lưỡi liềm màu trắng đục, chiếm một phần nhỏ so với bề mặt móng, điều này cho thấy bạn còn khả năng sinh sản rất tốt. Tuy nhiên, nếu phần này không có hoặc mờ nhạt, khả năng sinh sản đang dần yếu hơn. 

Nên lưu ý, hình bán nguyệt trên móng tay được coi là lớn khi chúng chiếm 1/3 (hoặc nhiều hơn) kích thước của móng tay. Điều này cho thấy bạn có thể đang gặp các vấn đề về hệ thống tim mạch. Ngược lại, nếu hình bán nguyệt nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy phía sau lớp biểu bì, cho thấy huyết áp thấp và rối loạn tuần hoàn. Đây có thể là một dấu hiệu của một hệ miễn dịch yếu, sự trao đổi chất kém, hoặc thiếu sắt và B12.

Màu của hình bán nguyệt thường là màu trắng trong cho thấy sức khỏe bạn ổn, nhưng nếu nó trở nên xám hoặc tím hay hồng đậm, đen, bạn nên đi khám bệnh. 

2. Đôi môi 

Môi của người phụ nữ cũng có thể phản ánh khí huyết của cơ thể có mạnh hay không. Nếu đôi môi của bạn hồng hào và bóng thì khả năng sinh sản vẫn rất mạnh. Nhưng nếu môi bạn thường xuyên bị trắng và khô, điều này báo hiệu cơ thể không đủ khí huyết và thể chất yếu. Dấu hiệu này của đôi môi cũng nhắc nhở phụ nữ nhất định phải bổ sung một số thực phẩm giàu vitamin A trong bữa ăn hàng ngày.

Đôi môi đầy đặn, tươi hồng thể hiện sức khỏe sinh sản tốt. (Ảnh minh họa).

Đôi môi đầy đặn, tươi hồng thể hiện sức khỏe sinh sản tốt. (Ảnh minh họa). 

Dưới góc độ khoa học, môi có liên quan trực tiếp đến sức khoẻ thể chất. Do đó, nếu môi có màu sắc nhợt nhạt, thiếu sức sống hoặc khô, xỉn màu thì điều này còn có thể cảnh báo sức khoẻ của nữ giới đang gặp vấn đề như thiếu hụt khí huyết hoặc khi nữ giới bị thiếu máu.

Ngoài ra, theo các nghiên cứu, đôi môi đầy đặn, tươi tắn là một chỉ số về khả năng sinh sản của phụ nữ, vì vẻ ngoài của đôi môi có liên quan trực tiếp đến nồng độ estrogen cao trong máu. Có ý kiến ​​​​cho rằng đôi môi của phụ nữ càng đầy đặn thì nồng độ estrogen, một loại hormone liên quan đến khả năng sinh sản, càng cao.

3. Vóc dáng tổng thể 

Nếu cơ thể của một người phụ nữ quá béo hoặc quá gầy, người đó sẽ khó thụ thai hơn. Hai tình trạng trên đều là biểu hiện của tình trạng sức khỏe không tốt. Nếu phụ nữ quá béo sẽ dễ gây rối loạn nội tiết, nhưng nếu quá gầy, cơ thể có thể bị suy dinh dưỡng, thiếu một số chất béo và protein, không có lợi cho việc thụ thai. 

Một số nghiên cứu chỉ ra, chất béo gây ra dư thừa estrogen trong cơ thể phụ nữ, làm suy giảm chức năng hoạt động của buồng trứng, tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất ảnh hướng đến khả năng sinh con của nữ giới. Ở phụ nữ, béo phì có thể gây ra rối loạn kinh nguyệt, vô kinh, khó thụ thai. Ngoài ra, một số phụ nữ thừa cân cũng mắc hội chứng buồng trứng đa nang, làm rối loạn hormones trong cơ thể.

Trong khi đó, khi bạn quá gầy, kinh nguyệt của bạn sẽ thất thường hơn và lượng hormone estrogen cơ thể sản sinh ra sẽ ở mức rất thấp. Bạn sẽ không tạo ra đủ lượng hormone cơ thể cần dùng để củng cố lại niêm mạc tử cung sẵn sàng cho việc thụ thai. Ngoài ra, khi quá gầy, bạn sẽ phải đối mặt với những vấn đề tim mạch, loãng xương do thiếu canxi và vitamin D và sự suy giảm hệ miễn dịch. Ngay cả khi bạn có cơ hội mang thai thì những yếu tố trên đây cũng sẽ khiến bạn có một thai kỳ không an toàn chút nào.

Ăn nho màu nào tốt nhất? Bác sĩ chỉ rõ loại giúp giảm cân, phòng bệnh đường tiết niệu và hỗ trợ sinh sản
Nho ngon ngọt dễ ăn nhưng không phải là loại trái cây được ăn thường xuyên. Tuy nhiên, phụ nữ nên ưu tiên ăn loại quả này, vì nó rất có lợi cho sức khỏe của chị em.

Thực phẩm phòng bệnh

Theo Thùy Linh (Dịch từ Eatingwell)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dinh dưỡng vàng cho sức khỏe